M.U và Barca là hai trong số những ông lớn tỏ ra quan tâm tới Martinez nhất. Việc M.U thèm khát một trung phong là điều mà cả thế giới đều biết. Trong khi đó, Barca cũng đang tìm người để thay thế cho Luis Suarez, và dường như đã “kết” Martinez sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh ở Camp Nou. Cả M.U lẫn Barca đều không thiếu tiền, nên khoản phí giải phóng 111 triệu euro trong hợp đồng của Martinez ngỡ là lớn bỗng trở nên nhỏ bé trước mặt họ.
Ưu tiên của Inter, do vậy, là nâng phí giải phóng hợp đồng của Martinez lên, thậm chí bỏ được nó đi thì càng tốt. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Muốn hủy điều khoản liên quan tới phí giải phóng hợp đồng, Inter phải tăng lương mạnh cho Martinez. Hiện tại, cầu thủ người Argentina đang nhận mức lương khá bèo bọt (so với mặt bằng), chỉ 1,5 triệu euro/mùa. Nếu Inter muốn nâng phí giải phóng lên 180 triệu euro, họ cần phải tăng lương cho anh lên thành 2,7 triệu euro/mùa. Nếu muốn bỏ hẳn, lương của Martinez sẽ phải thành 3,5 triệu euro/mùa.
Điều đó cũng có nghĩa là lương của Martinez có thể tăng hơn 300%. Nhưng với những gì mà Martinez đã thể hiện - anh đang là chân sút tốt thứ hai trong đội, chỉ sau Lukaku, và trên hết là tầm ảnh hưởng trong lối chơi - tăng lương cho anh là điều mà Inter không thể không làm, ngay cả khi không có sự quan tâm từ Barca và M.U.
Lương của Lautaro bằng 1/6 Lukaku Đóng góp của Martinez và Lukaku không khác nhau mấy (Lukaku có 6 bàn ở Serie A, Martinez có 4 bàn, 1 kiến tạo), nhưng quyền lợi của họ thì một trời cách biệt. Hiện tại, Martinez chỉ nhận mức lương 55.000 euro/tuần, trong khi con số này của Lukaku là 300.000 euro/tuần. Xét về lương, Martinez chỉ hơn các thủ môn dự bị và những cầu thủ trẻ hay hầu như không có đóng góp. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn