Juventus sống lại hy vọng với 'song sát trong mơ' Dybala - Icardi

THANH THỦY
12:29 ngày 03-01-2022
Với giới chủ Juventus, “song sát” Paulo Dybala và Mauro Icardi luôn là giấc mơ cháy bỏng trong những năm gần đây. Sau khi “vồ hụt” Icardi vào mùa hè 2019 vì nhiều lý do khác nhau, họ đang có cơ hội biến giấc mơ này thành sự thật trong những ngày đầu năm mới 2022.
Juventus sống lại hy vọng với 'song sát trong mơ' Dybala - Icardi

Cặp đôi hoàn hảo

Với gia đình Agnelli, không có cặp tiền đạo nào hoàn hảo hơn Dybala và Icardi. Họ đã phá kỷ lục chuyển nhượng chiêu mộ Ronaldo, nhưng thương vụ này mang nhiều toan tính hơn chuyên môn thuần tuý. Thực tế, Juventus cũng sớm nhận ra sai lầm với Ronaldo và chấp nhận để tiền đạo này ra đi sau 3 năm, qua đó hướng đến kế hoạch xây dựng lại một tập thể chơi bóng đúng nghĩa.

Cho dù đã chia tay Inter từ năm 2019, nhưng Icardi vẫn nằm trong nhóm các chân sút hàng đầu Serie A trong một thập niên vừa qua. Tiền đạo người Argentina ghi tổng cộng 134 bàn thắng chỉ sau 7 mùa giải chơi bóng ở giải đấu cao nhất Italia. Nếu không tính mùa khởi đầu với Sampdoria, Icardi đã ghi trung bình hơn 20 bàn mỗi mùa - cột mốc mà người ta tin rằng các tiền đạo của các CLB tranh chức vô địch phải đạt được.

Dybala không mắn bàn thắng như Icardi bởi phong cách chơi bóng khác biệt. Tuy nhiên, chính sự khác biệt giữa hai tiền đạo này hứa hẹn sẽ giúp họ trở thành “song sát” hoàn hảo. Nếu Dybala có khả năng đi bóng, kiến tạo và chơi lùi như số 10 hiện đại thì Icardi lại là mẫu tiền đạo “mắc võng” trong vòng cấm, làm tường và săn bàn đều giỏi.  

Alvaro Morata là chìa khóa quyết định việc Paulo Dybala và Mauro Icardi có thể sát cánh cùng nhau hay không?

Không chỉ hợp lối chơi, Dybala và Icardi còn là những người bạn thân thiết. Trong giai đoạn Icardi bị ĐT Argentina tẩy chay vì mối tình tranh cãi với Wanda Nara, Dybala là một trong số những người hiếm hoi vẫn giữ liên lạc và tình bạn với Icardi. Vì thế, cả hai dễ tìm tiếng nói chung hơn khi sát cánh cùng nhau.

Bài toán Morata

Icardi hoàn hảo với Dybala, ai cũng tin chắc điều đó. Bản thân tiền đạo người Argentina luôn muốn gia nhập Juventus sau 2,5 mùa giải làm nền tại PSG. Dù vẫn ghi bàn đều đặn cho PSG nhưng Icardi luôn bị xem là người thừa. Vị thế của anh càng tệ hơn khi Leo Messi xuất hiện ở mùa giải năm nay. Ở chiều ngược lại, PSG sẵn sàng để Icardi ra đi, miễn là có một đề nghị hợp lý. Nói cách khác, thương vụ này đang có mọi điều kiện thuận lợi để xảy ra.

Thế nhưng, Juventus vẫn còn một bài toán khó cần giải quyết, đó là tương lai của Alvaro Morta. Juve đang mượn Morata từ Atletico Madrid đến hết mùa giải với chi phí 10 triệu euro. Họ cũng phải gánh toàn bộ tiền lương của tiền đạo này. Vì vậy, họ bắt buộc phải đẩy Morata ra đi trước khi chiêu mộ một ngôi sao khác.

Trong tuần qua, Barca đã bất ngờ liên hệ với Morata và bày tỏ mong muốn sở hữu tiền đạo người Tây Ban Nha. Nếu thương vụ này xảy ra, nó sẽ là phương án hoàn hảo cho cả ba bên. Morata chơi không tốt ở mùa này, ghi vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 23 lần ra sân. Tính riêng ở Serie A, anh cũng chỉ có 15 bàn thắng sau 50 trận đấu kể từ khi trở lại Juventus vào mùa hè 2020. Trở lại La Liga chơi bóng dưới trướng huyền thoại Xavi rõ ràng là viễn cảnh hấp dẫn hơn với Morata.

Dù vậy, đây không phải chuyện mà Juventus hay Barca có thể tự quyết, bởi lẽ Morata vẫn thuộc biên chế của Atletico Madrid. Nếu Atletico từ chối, Juventus sẽ phải tìm hướng giải quyết khác, bởi lẽ tương lai của Morata sẽ là chìa khóa quyết định việc họ có thể chiêu mộ Icardi hay không.

Atletico Madrid chơi khó Barca

Theo Marca, Atletico Madrid sẵn sàng tạo điều kiện cho Morata đến Barca theo dạng cho mượn, nhưng với điều kiện đội chủ sân Camp Nou phải chấp nhận mua đứt tiền đạo này với giá 35 triệu euro vào cuối mùa. Đây là điều mà ban lãnh đạo Barca không đồng ý. Ngoài lý do khó khăn tài chính, họ còn muốn trẻ hóa lực lượng với Xavi, và Morata chỉ được xem là giải pháp tình thế cho mùa giải hiện tại.

3 - Nếu gia nhập Barca, Morata sẽ trở thành cầu thủ 3 trong lịch sử khoác áo cả 3 CLB hàng đầu Tây Ban Nha (Barca, Real Madrid và Atletico Madrid). Hai cái tên trước đó là Bernd Schuster và Miguel Soler.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chiesa sẵn sàng tái xuất Chiesa sẵn sàng tái xuất

    Tin vui đầu năm cho Juventus: tiền đạo Federico Chiesa đã có thể tập luyện bình thường và gần như chắc chắn sẽ có thể góp mặt trong trận đại chiến với Napoli vào tối thứ Năm tuần này.

  • Tonali sẽ được Milan tăng lương Tonali sẽ được Milan tăng lương

    Hợp đồng của Sandro Tonali với Milan vẫn còn hiệu lực đến 2026, tức không cần quá vội vã để gia hạn ngay. Tuy nhiên, BLĐ Milan đang trong quá trình đàm phán gia hạn, với mục đích chủ yếu là tăng lương cho “số 8”.

  • Lukaku & Inter, ai cần ai hơn? Lukaku & Inter, ai cần ai hơn?

    “Không chào đón những kẻ chạy trốn trong cơn mưa, chỉ trân trọng những người ở lại giữa cơn bão. Tạm biệt Romelu!”, đó là dòng khẩu hiệu bên ngoài sân San Siro. Không chỉ các ultras của Inter ngoảnh mặt với Lukaku, đội bóng của Simone Inzaghi lúc này cũng không cần chân sút người Bỉ nữa.

  • Lukaku khuyên đồng đội cũ ở Inter không nên tới Chelsea Lukaku khuyên đồng đội cũ ở Inter không nên tới Chelsea

    Tiền đạo Romelu Lukaku tiết lộ rằng anh đã khuyên người đồng đội cũ Lautaro Martinez không nên tới Chelsea vì anh sẽ sớm quay lại Inter.

  • Fan Inter đáp trả cực gắt sau chia sẻ của Lukaku về đội bóng cũ Lukaku muốn về Inter nhưng bị fan xua đuổi

    Tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea mới đây đã bày tỏ mong muốn được trở lại khoác áo đội bóng cũ Inter Milan, nơi anh từng có những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, các CĐV Inter lại không chào đón cầu thủ người Bỉ sinh năm 1993 này trở lại Italia.

  • Giovanni Simeone & hành trình tìm kiếm sự khẳng định Giovanni Simeone & hành trình tìm kiếm sự khẳng định

    Giovanni Simeone là con trai đầu lòng của HLV Diego Simeone. Tuy nhiên, anh chưa từng tựa vào vai người bố nổi tiếng để có được sự thừa nhận của thế giới túc cầu. Anh chọn một con đường chông gai, cô đơn nhưng rất đáng tôn trọng.

  • Milan và nguy cơ chảy máu lực lượng Milan và nguy cơ chảy máu lực lượng

    Không chỉ Franck Kessie ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Milan còn đang phải đối diện với bài toán chống chảy máu lực lượng trong các phiên chợ sắp tới. Các hậu vệ đang lên là Theo Hernandez và Pierre Kalulu đều đang lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

  • Inter Mian sắp thuộc về người Saudi Arabia Inter Mian sắp thuộc về người Saudi Arabia

    Serie A chuẩn bị chứng kiến một thương vụ đình đám gây chấn động khi CLB Inter Mian được sang tên đổi chủ. Cụ thể hơn, chủ sở hữu mới của Inter Milan sẽ là quỹ đầu tư công (PIF) đến từ Saudi Arabia qua thương vụ tỷ đô.

  • Juventus đang tấn công 'Vieri mới' Juventus đang tấn công 'Vieri mới'

    BLĐ Juventus đã xác định được trọng tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó là tiền đạo Gianluca Scamacca của Sassuolo. 35 triệu euro đã được đặt lên bàn đàm phán, người được xem là Christian Vieri mới của bóng đá Italia.

  • CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli

    Sự xuống sức đồng loạt của cả Milan lẫn Napoli đã tạo điều kiện để Inter đánh chiếm ngôi đầu Serie A. Hai đội bóng này sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn sau kỳ nghỉ Đông vì mất nhiều trụ cột cho VCK CAN 2021.

  • Tomori đang trở thành món hời của Milan Tomori đang trở thành món hời của Milan

    Tomori gia nhập Rossoneri trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2021. Và rất nhanh, anh chiếm được niềm tin nơi Pioli. Bây giờ, ngôi sao người Anh đang trở thành trung vệ số 1 của Milan. Mức giá 25 triệu bảng để có một cầu thủ chất lượng như Tomori rõ ràng là món hời của Rossoneri.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x