Juventus và Inter cùng trở lại bản ngã

TIẾN SĨ
07:49 ngày 04-10-2021
Trong loạt trận đêm thứ Bảy, hai đội bóng Italia mạnh nhất mấy năm qua là Inter và Juventus đều đã chiến thắng theo đúng cách của họ. Cùng là sự khổ sở, dù theo những cách khác nhau.
Juventus và Inter cùng trở lại bản ngã

Thứ bóng đá đầy chịu đựng của Juve

Sau cùng, Juve cũng khuất phục được một Torino bướng bỉnh chỉ bằng 1 bàn thắng duy nhất. Đường chuyền tuyệt hảo của Federico Chiesa được Manuel Locatelli tận dụng bằng pha đỡ bóng hoàn hảo 1 nhịp, rồi thực hiện cú cứa lòng cực khó. Chỉ có sút khó như thế, Locatelli mới có thể đánh bại được anh chàng thủ môn cao hơn 2 mét Vanja Milinkovic-Savic. 

Đó là tình huống tỏa sáng hiếm hoi của Juve trong một trận derby della Mole đầy khó khăn. Juve đã sút ít hơn đối thủ cùng thành phố Torino (10 so với 12), cũng chỉ 3 lần Lão phu nhân đưa được bóng đi trúng khung thành, chừng đó là đủ để họ giành 3 điểm. 

Juve bước vào trận derby trong cảnh mồ côi tiền đạo, khi cả Alvaro Morata lẫn Paulo Dybala đều bị chấn thương. Nhưng Juve vẫn thắng, trận thắng thứ tư liên tiếp trên mọi mặt trận đều với tỷ số sát nút. Đó là một Lão phu nhân đầy khắc khổ nhưng biết cách chiến thắng, đúng với trông đợi từ BLĐ và CĐV về tài năng xoay sở tài tình trong khó khăn của HLV Max Allegri. 

Giai đoạn hậu Cristiano Ronaldo đang dần trôi qua với Lão phu nhân. Không phải nhờ những chiến thắng ầm ĩ 4-5 sao, mà bằng thứ bóng đá đầy chịu đựng, xấu xí và thực dụng đến tàn nhẫn. Đó chính là bản ngã của Juve, là sở trường của HLV Allegri. 

Juventus chỉ thắng sát nút đối thủ khó chịu Torino ở phút cuối trận

Juve chỉ đang đứng thứ 8 trên BXH, nhưng sự trở lại của đội bóng này sẽ rất đáng gờm trong cuộc đua Scudetto. Đừng quên rằng ở mùa giải 2015/16, Juve-Allegri còn khởi đầu tồi tệ hơn hiện nay rất nhiều, nhưng khi trở lại quỹ đạo, họ thắng 25/26 trận liên tiếp ở Serie A để vô địch sớm 3 vòng!

Pazza Inter trở lại

Một lần nữa, Inter lại bị thủng lưới bởi một Interista từ tấm bé, cầu thủ chạy biên Domenico Berardi của Sassuolo. Nhưng đội quân của HLV Simone Inzaghi đã bừng tỉnh sau gần 1 giờ đồng hồ để thắng ngược với tỷ số 2-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Serie A, Inter bất bại trong 3 trận liên tiếp bị dẫn bàn.

Trước đó, Nerazzurri đã thắng một Fiorentina đang thăng hoa 3-1, hòa đối thủ cực mạnh Atalanta 2-2 (thậm chí suýt thắng nếu không đá hỏng penalty cuối hiệp 2) đều trong thế bị dẫn trước. Còn đêm thứ Bảy, Inter vượt qua một đối thủ đã gây cho họ quá nhiều tai họa những năm qua - Sassuolo.

Đó là Pazza Inter (Inter điên), bản chất của đội bóng thường xuyên được nhớ đến bởi những cuộc lội ngược dòng theo kịch bản điên rồ. Tất nhiên nếu đội bóng này vẫn còn được HLV Antonio Conte dẫn dắt, Pazza Inter không phải thứ được ưa chuộng, bởi Inter-Conte sẽ luôn cố gắng cầm trịch trận đấu, dập tắt sự kháng cự của đối phương ngay từ trong trứng nước.  

Ngôi đầu bảng đang nằm trong tay Napoli, nhưng rồi sớm muộn đội bóng của HLV Luciano Spalletti cũng sẽ rơi khỏi ngôi đầu. Milan và Roma cũng rất đáng gờm. Rất có thể cuộc đua Scudetto mùa này vẫn sẽ diễn ra giữa Inter và Juventus. Lúc này, nhà cái đang xem Inter là ứng viên hàng đầu cho Scudetto với tỷ lệ tương đương đặt 1 ăn 2, còn Juve đứng thứ ba (sau Napoli) với tỷ lệ đặt 1 ăn 3,75. Đương nhiên, nhà cái có góc nhìn riêng của họ để ra tỷ lệ sát với diễn biến giải đấu!

12 - Inter đã trải qua 12 trận Serie A liên tiếp ghi tối thiểu 2 bàn/trận. Đây là kỷ lục trong lịch sử CLB, vượt qua kỷ lục cũ với 11 trận được lập vào năm 1943. 

Juve kém thứ nhì trong 11 mùa giải

Với 11 điểm/7 vòng, Juve có sự khởi đầu kém thứ nhì trong 11 năm qua, tính từ mùa 2011/12. Trong thời gian này, duy nhất mùa 2015/16 Juve có thành tích cùng kỳ kém hơn hiện nay, chỉ 8 điểm/7 trận đầu. Trong khi đó với Inter, giành 17 điểm/7 vòng đầu là sự khởi đầu tốt thứ nhì kể từ mùa 2011/12, chỉ kém mỗi mùa 2017/18 (19 điểm cùng kỳ).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x