Lukaku làm tất cả để trở lại Inter

TIẾN SĨ
07:07 ngày 30-05-2022
Romelu Lukaku đang và sẽ làm tất cả để được quay về Inter trong mùa Hè này, sau chỉ 1 năm trở lại Chelsea nhưng không tìm được hạnh phúc và niềm vui chơi bóng. Hãy chờ xem BLĐ Inter sẽ đón nhận chân sút này như thế nào.
Lukaku làm tất cả để trở lại Inter

Ở tuổi 29, Lukaku lẽ ra có thể lựa chọn ở lại sân Stamford Bridge làm phương án dự bị chiến lược của HLV Thomas Tuchel để được hưởng mức lương cao ngất ngưởng trong 4 năm nữa. Khi hết hợp đồng với Chelsea vào năm 2026 khi 33 tuổi, Lukaku cũng đã kiếm được một khoản không nhỏ để “dưỡng già”. 

Nhưng chân sút người Bỉ không lựa chọn an toàn như vậy. Ở tuổi 29, thời gian chơi bóng đỉnh cao còn lại của Lukaku không còn nhiều, anh phải dành thời gian ít ỏi còn lại của sự nghiệp một cách xứng đáng. Đó là lý do Lukaku nghĩ đến việc trở lại Inter, nơi anh đã có 2 năm rất đẹp của đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong hai mùa 2019/20 và 2020/21, Lukaku đã phát huy tối đa được khả năng tại Inter nhờ tài chỉ đạo của HLV Antonio Conte. Khi ấy, Inter-Conte được vận hành xoay quanh Lukaku, người vừa đóng vai trò cục nam châm trong vòng cấm, vừa phối hợp một cách hoàn hảo với các đồng đội, vừa thực hiện thành công trọn vẹn cả 15 quả penalty ở các trận chính thức. Ở mùa giải vừa qua, Inter mất Scudetto một phần vì thiếu một sát thủ trước các đối thủ yếu như Lukaku, bao gồm 4 lần sút hỏng penalty. Trong khi đó tại London, Lukaku trở thành người thừa ở sân Stamford Bridge, một phần vì HLV Tuchel không thể phát huy hết khả năng của anh do các rào cản về chiến thuật và sự cân bằng của toàn đội.

Lukaku đồng ý giảm hơn một nửa lương để mong trở lại Inter

Lukaku đã có sự nhượng bộ rất lớn để trở lại sân Giuseppe Meazza. Cụ thể, anh đồng ý giảm hơn một nửa lương, từ mức tương đương 15 triệu euro/năm ở Chelsea xuống chỉ còn 7 triệu euro/năm tại Inter. Con số 7 triệu euro thậm chí cũng thấp hơn một chút so với thu nhập cũ của Lukaku trước kia tại sân Giuseppe Meazza (7,5 triệu/năm). Để được gắn bó với màu áo xanh-đen lần nữa, Lukaku phải chấp nhận rằng quỹ lương của Inter rất có hạn.

Lukaku đã chấp nhận giảm hơn 50% lương, BLĐ Inter chắc chắn hài lòng với sự hy sinh cao cả đó của chân sút người Bỉ. Nhưng rào cản còn lại cũng không dễ vượt qua, đó là sự gật đầu của Chelsea. Tình hình tài chính không cho phép Inter mua lại Lukaku, nhất là sau khi họ vừa bán chân sút này cho Chelsea với giá cao ngất ngưởng hồi năm ngoái. 

Giải pháp khả dĩ nhất là Inter mượn Lukaku trong 2 năm, trả một khoản phí mượn nhất định (hẳn không thấp hơn 10 triệu euro/năm) kèm điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu euro vào Hè 2024. Khi ấy Lukaku đã 31 tuổi, nếu Inter không đồng ý mua đứt thì Chelsea sẽ lại nhận phần thiệt về phía mình. Chính vì hợp đồng mượn như vậy quá thiệt thòi cho Chelsea, đồng thời đẩy đội bóng Tây London vào thế cầm đằng lưỡi, việc The Blues đồng ý “gả” Lukaku lại cho Inter là không dễ.

Cho đến thời điểm này, dù Inter đang chờ sự tăng cường của Paulo Dybala, họ cũng vẫn mở rộng vòng tay để đón Lukaku. Nỗi khao khát được trở lại Inter của Lukaku là có thực, ngoài bài phỏng vấn từng đem lại rắc rối cho cá nhân mình hồi cuối năm 2021, anh cũng đã hứa với một vài đồng đội cũ rằng sẽ trở lại Inter. Nhưng để thương vụ này thành sự thực, còn cần đến tài đàm phán của các quan chức Inter khi làm việc với những người đồng cấp bên phía Chelsea.

Hiệu suất suy giảm ở Chelsea

Trong 2 năm khoác áo Inter, Lukaku có 64 bàn thắng và 16 đường kiến tạo sau 7.754 phút thi đấu ở các giải đấu chính thức. Như vậy tiền đạo người Bỉ chỉ mất trung bình 97 phút để đóng góp vào 1 bàn thắng của Inter. Nhưng hiệu suất này đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi anh trở lại Chelsea. Lukaku mất bình quân 177 phút để có 1 bàn thắng hoặc kiến tạo dưới màu áo The Blues.

11 - Với 2.748 phút thi đấu ở các giải đấu chính thức mùa giải 2021/22 vừa qua, Lukaku chỉ xếp thứ 11 trong toàn đội Chelsea về thời gian ra sân. Kém khá xa so với một tiền đạo khác là Kai Havertz (3.244 phút).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Olivier Giroud (Milan): 'Tất cả chúng tôi cùng... khui xì gà để ăn mừng'! Olivier Giroud (Milan): 'Tất cả chúng tôi cùng... khui xì gà để ăn mừng'!

    Olivier Giroud trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Tiền đạo người Pháp nói về cảm xúc vô địch Serie A cùng Milan cũng như tròn mười năm sau khi vô địch Ligue 1 cùng Montpellier. Anh cũng nói về lựa chọn tới Milan, về những tiền đạo lão tướng như anh và Zlatan Ibrahimovic, về mối quan hệ với Stefano Pioli, về thành tích dẫn đầu CLB về số bàn thắng…

  • Ibrahimovic: 'Tôi chơi bóng 6 tháng không có dây chằng' Ibrahimovic chơi bóng 6 tháng mà không có dây chằng chéo trước

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã ăn mừng chức vô địch Serie A của AC Milan bằng thông báo nghỉ thi đấu 8 tháng do phẫu thuật chấn thương, đồng thời tiết lộ những nỗi đau anh đã trải qua từ đầu năm 2022.

  • Stefano Pioli, từ kẻ bị ruồng rẫy tới người hùng thành Milan Stefano Pioli, từ kẻ bị ruồng rẫy tới người hùng thành Milan

    Từng có thời điểm, HLV Stefano Pioli là “cái gai” trong mắt các CĐV của AC Milan. Nhưng rồi, ông chính là người mang về ánh sáng Scudetto chói lọi, điều mà Milan đã chờ đợi suốt 11 năm qua.

  • AC Milan lên kế hoạch gia hạn với Tomori AC Milan lên kế hoạch gia hạn với Tomori

    Theo nguồn tin từ Football Italia, AC Milan đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với trung vệ Fikayo Tomori. Cựu cầu thủ Chelsea vừa trải qua mùa giải vô cùng ấn tượng ở San Siro và góp công lớn giúp Milan giành Scudetto sau 11 năm chờ đợi.

  • Inter Milan đã hụt hơi như thế nào? Inter Milan đã hụt hơi như thế nào?

    “Xin chúc mừng Milan vì họ giành được 86 điểm trong khi chúng tôi chỉ có 84. Nhưng nếu chỉ tính trong 30 vòng gần đây, Inter Milan kiếm nhiều hơn Milan 3 điểm. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm được ở mùa giải này”, Simone Inzaghi phát biểu sau trận thắng “vô ích” trước Sampdoria (3-0).

  • AC Milan: Cỗ máy chiến thắng Giroud AC Milan: Cỗ máy chiến thắng Giroud

    Milan chỉ tiêu tốn có 1 triệu euro để chiêu mộ Olivier Giroud từ Chelsea. Nhưng sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp đã mang tới văn hóa, tinh thần chiến thắng và một lô bàn thắng để đưa Milan đến Scudetto. Giroud đang trở thành cỗ máy sưu tập những danh hiệu.

  • 5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan 5 cái tên góp công lớn vào chức vô địch của Milan

    HLV Stefano Pioli chính là công thần số 1 trong chức vô địch Serie A đầu tiên của Milan sau 11 năm chờ đợi. Nhưng đằng sau danh hiệu Scudetto này, còn có dấu ấn của một loạt cầu thủ khác, mà 5 người dưới đây là những cái tên nổi bật nhất.

  • Salernitana trụ hạng: Chuyện cổ tích vùng Campania Salernitana trụ hạng: Chuyện cổ tích vùng Campania

    Napoli là đội bóng lớn nhất vùng Campania, từng có lúc dẫn đầu Serie A và mơ đến Scudetto. Nhưng rốt cuộc chính gã hàng xóm Salernitana mới là kẻ viết nên câu chuyện cổ tích của mùa giải này. 

  • AC Milan, gã khổng lồ ngủ say đang tỉnh giấc AC Milan, gã khổng lồ ngủ say đang tỉnh giấc

    Sau 11 năm sống trong bóng tối và thất vọng, cuối cùng, gã khổng lồ AC Milan đã thức giấc và đánh dấu bằng chức vô địch Serie A 2021/22. Đó là một AC Milan pha trộn giữa những cựu binh đã ngoài 40 tuổi với lứa cầu thủ trẻ mới ngoài đôi mươi. Chào nước Ý, Grande AC Milan đã trở lại!

  • Sao trẻ Milan ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới Sao trẻ Milan ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới

    Tiền vệ trẻ Brahim Diaz của Milan đã điền tên vào lịch sử bóng đá thế giới sau chức vô địch Serie A 2021/22.

  • Giorgio Chiellini chơi trận cuối cho Juventus: Tạm biệt chiến binh huyền thoại! Giorgio Chiellini chơi trận cuối cho Juventus: Tạm biệt chiến binh huyền thoại!

    Chiellini vừa ra sân và chơi trận cuối cùng trong màu áo Juventus. Chắc chắn các Juventini sẽ rất nhớ tới người chiến binh luôn sẵn sàng đổ máu vì Lão bà. 17 năm cống hiến cho Juve của anh đã khép lại. Chắc chắn sự ra đi của Chiellini sẽ để lại khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự của Bianconeri. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x