Milan vs Juventus: Người sống khỏe dù vắng Ibrahimovic, kẻ vẫn phải dựa hơi Ronaldo

Trung Nghĩa
20:02 ngày 06-01-2021
AC Milan vẫn đang dẫn đầu trên BXH Serie A mà không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic từ tháng 11. Trong khi đó, Juventus chưa thể thoát cảnh phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. 

Mới đây, Ibrahimovic đã đăng lên tài khoản Twitter cá nhân của mình một video cho thấy anh đã sẵn sàng chạy đua với thời gian để đủ thể lực cho trận đại chiến tại vòng 16 Serie A giữa AC Milan và Juventus diễn ra vào lúc 2h45 ngày 7/1.

Tiền đạo người Thụy Điển gần như đã bình phục hoàn toàn chấn thương cơ khiến anh phải ngồi ngoài kể từ tháng 11/2020. Tất nhiên, mong muốn của cá nhân Ibra là một chuyện còn việc anh có được ra sân hay không lại là chuyện khác. Chính HLV Stefano Pioli xác nhận Ibra sẽ không ra sân.

Điều này có nghĩa một màn đọ sức giữa 2 siêu lão tướng Ibra và Ronaldo sẽ không diễn ra vào giữa tuần này. Ronaldo dù 35 tuỗi nhưng vẫn ghi tới 14 bàn chỉ sau 11 lần ra sân tại Serie A mùa này. Trong khi đó, Ibra già hơn tới 4 tuổi nhưng cũng đã có 10 bàn chỉ sau 6 lần ra sân trước khi chấn thương khiến anh phải tạm nghỉ. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn Ibra không ra sân, Milan vẫn liên tiếp giành chiến thắng và bảo toàn được ngôi đầu với 10 điểm nhiều hơn Juventus, đội bóng vẫn đang sống dựa vào hơi thở của Ronaldo.

Như cựu huấn luyện viên của Milan và Juve, Carlo Ancelotti từng chia sẻ Gazzetta dello Sport hôm thứ Ba, "sự vắng mặt của Ibra là một kỳ thi mà Milan đã vượt qua với đầy đủ điểm số".

Ibrahimovic có vai trò quan trọng với Milan nhưng đội bóng này vẫn có thể duy trì mạch trận thăng hoa khi anh chấn thương

Thật vậy, có những người cảm thấy rằng khi Ibrahimovic tập tễnh rời sân trong chiến thắng 3-1 trước Napoli vào ngày 22/11, hy vọng duy trì vị trí trong top 4 của Rossoneri sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Milan đã chứng tỏ rằng dù Ibra là nguồn cảm hứng chính của họ cả trên sân cỏ và trong phòng thay đồ, đội bóng này vẫn sở hữu một đội hình đủ sức đua tranh danh hiệu.

Trong khung gỗ, thủ thành Gianluigi Donnarumma đang trưởng thành vượt bậc. Cặp trung vệ Alessio Romagnoli - Simon Kjaer càng chơi càng ăn ý, đều là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Ở cánh trái, Theo Hernandez công thủ toàn diện và được coi là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu thời điểm này.

Ở tuyến giữa, những Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Franck Kessi và đặc biệt là "nhạc trưởng" Hakan Calhanoglu thi đấu như lên đồng. Mới đây, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12/2020 tại Serie A. 

Trên hàng công, những Ante Rebic, Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo và Rafael Leão đang làm rất tốt nhiệm vụ cáng đáng công việc ghi bàn trong thời gian Ibrahimovic vắng mặt.

Trong trân đấu với Benevento tại vòng 15 Serie A, dù Sandro Tonali phải nhận thẻ đỏ từ phút 33 nhưng Milan vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Họ đã giành được 17 trong tổng số 21 điểm có thể kể từ khi mất Ibrahimovic vì chấn thương.

Điều đáng nói hơn, Milan là đội duy nhất vẫn còn đang bất bại tại 5 giải hàng đầu châu Âu. Hơn thế nữa, Rossoneri vẫn đang duy trì được thành tích ghi bàn đáng nể. Các học trò của Pioli đã ghi ít nhất 2 bàn trong 17 trận gần nhất tại Serie A. Đây là khởi đầu ấn tượng nhất của Milan trong lịch sử Serie A.

Ngoài ra,  AC Milan đã tăng "Euro Club Index" thêm hơn 500 điểm so với cuối 2019. Họ leo từ 47 lên 20, và là đội tiến bộ nhất châu Âu năm qua, theo đánh giá của công ty chuyên phân tích và thu thập dữ liệu Gracenote.

Trong khi đó, Juventus luôn gặp khó mỗi khi Ronaldo không thi đấu

Kết quả là Milan bước vào trận đại chiến với Juventus tại vòng 16 với tư cách là đội dẫn đầu Serie A đồng thời bỏ xa nhà ĐKVĐ Juventus ở vị trí thứ 5 tới 10 điểm. Bà đầm già vẫn còn 1 trận chưa đá ở trong tay, trước đội xếp thứ 4 Napoli. Nhưng chưa bao giờ Rossoneri dẫn trước đối thủ của họ xa như vậy trong nửa đầu mùa giải.

Trận đấu vào rạng sáng ngày 7/1 sẽ là cơ hội có một không hai để Milan giáng đòn quyết định vào hy vọng giành Scudetto lần thứ 10 liên tiếp của Juventus. Trận đấu này có thể không quyết định cuộc đua đến danh hiệu bởi Rossoneri chỉ hơn 1 điểm so với Inter. Nhưng nó cũng có thể loại Bianconeri khỏi vòng chiến đấu. Đây là một trận đấu có ý nghĩa quyết định cho Juventus hơn là so với Milan. Đội khách thực sự cần chiến thắng để không bị bỏ lại quá xa.

Chính vì ý nghĩa quan trọng này, Juventus chắc chắn cần đến sự tỏa sáng của ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo. Milan có thể duy trì mạch trận ấn tượng khi không có Ibrahimovic, nhưng Juventus được cho là sẽ mất hút nếu không có Ronaldo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 48% số bàn thắng của Bianconeri ở Serie A mùa này (14 trên tổng số 29 bàn thắng). Ngoài ra, Juventus đã hòa cả 3 trận mà anh không ra sân, trước Crotone, Verona và Benevento.

Không ngạc nhiên khi Pirlo đã cố gắng hợp lý hóa sự phụ thuộc rõ ràng của Juventus vào Ronaldo. "Ngay từ đầu, chúng tôi đã cố gắng khai thác khả năng của Ronaldo", Pirlo nói với các phóng viên hôm thứ Ba. "Việc đội bóng phụ thuộc vào một nhà vô địch như cậu ấy là điều hết sức bình thường".

Milan đã sống tốt trong quãng thời gian không có Ibrahimovic và họ sẽ còn tốt hơn khi anh trở lại. Nhưng Juventus thì không được như vậy khi vẫn đang dựa quá nhiều vào Ronaldo. Thời gian để Bà đầm già tận dụng sự vắng mặt của Ibra đang sắp hết. Nếu họ không tận dụng được, cơ hội vượt qua Milan trong cuộc đua vô địch sẽ rất khó khăn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x