Rodrigo De Paul, tài năng bị đánh giá thấp

Vịnh San
13:17 ngày 19-03-2021
Thật ngạc nhiên khi Rodrigo De Paul vẫn khoác áo Udinese, sau những gì anh đã thể hiện trong nhiều mùa qua. Tiền vệ 26 tuổi này thường bị đánh giá thấp, nhưng các con số lại chỉ ra anh thực sự là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.

“Tôi muốn phát triển và tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Tôi cũng muốn chơi ở Champions League, không quan trọng đó là CLB của Italia, Tây Ban Nha hay Anh”, Rodrigo De Paul phát biểu trên Fox Sports trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Bây giờ là năm 2021 và tiền vệ 26 tuổi vẫn đang khoác áo Udinese. 

Thật ra năm ngoái, De Paul tưởng sẽ rời Friuli. Leeds không được tham dự Champions League, nhưng chỉ có Zenit St Petersburg là lựa chọn khác, anh chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn và nhanh chóng gật đầu. De Paul hào hứng đến mức đăng lên cả Twitter trước khi xóa vội. Vậy mà giấc mơ giản dị ấy cũng tan vỡ, khi Udinese nhất quyết giữ mức giá 30 triệu bảng. 

Ở lại và đeo băng thủ quân Udinese, De Paul tiếp tục khiến người ta kinh ngạc. Sau đó họ tự hỏi, làm thế nào mà một cầu thủ đẳng cấp thế giới vẫn mắc kẹt nơi đây?

Pha ghi bàn từ chấm phạt đền, mang về 1 điểm cho Udinese trước Genoa mới đây là trận thứ 5 liên tiếp De Paul ghi dấu ấn ở các bàn thắng. Tính đến nay, anh đã có 6 bàn và 5 kiến tạo tại Serie A mùa này, trở thành tiền vệ duy nhất tại Italia có ít nhất 5 bàn cùng 5 kiến tạo trong 3 mùa liên tiếp đã qua. Cần lưu ý, Udinese không phải đội bóng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Một mình De Paul đóng góp 37% số bàn của đội. Trong các tiền vệ tại Serie A, duy nhất Roberto Soriano của Bologna với 39% có ảnh hưởng lớn hơn.

Để đạt được thành quả trên, hiển nhiên cầu thủ người Argentina rất đặc biệt. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, De Paul luôn nỗ lực không ngừng để đưa bóng lên phía trước. Nhờ vào những phẩm chất thiên phú như kỹ thuật và tốc độ. Anh làm điều đó thật dễ dàng. Tiền vệ 26 tuổi này đang có số lần rê dắt thành công nhiều nhất Serie A với 88 lần. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chỉ Adama Traore (118), Lionel Messi (110) và Javi Galan (91) làm được tốt hơn. 

De Paul đang cảm thấy chiếc áo Udinese quá chật hẹp với mình

Khi hiện diện ở khu vực 1/3 sân đối phương, De Paul có rất nhiều giải pháp. Hoặc anh dứt điểm (đã có 58 cú sút, nhiều nhất Udinese và thứ 15 Serie A) và ghi những bàn vô giá (trực tiếp mang về 7 điểm mùa này). Hoặc anh thực hiện đường chuyền đủ các cự ly dựa trên nhãn quan sắc bén.

Nếu những đồng đội như Kevin Lasagna, Ignacio Pussetto hay Stefano Okaka có khả năng kết thúc tốt hơn, số pha kiến tạo của De Paul đã không dừng lại ở con số 5 sau khi đã tạo ra 60 cơ hội ăn bàn. duy nhất Hakan Calhanoglu (Milan) tại Serie A và 7 cầu thủ khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thiết lập nhiều hơn đường chuyền có thể dẫn đến bàn thắng.

Trong khía cạnh phòng ngự, De Paul tích cực hơn bất cứ ai trong việc gây áp lực với đối thủ và đủ mạnh mẽ để giành chiến thắng ở các cuộc tranh chấp tay đôi. Vì vậy, De Paul là một trong những người thu hồi bóng tốt nhất. 

Dù chỉ khoác áo Udinese, nhưng De Paul vẫn chơi với quyết tâm và phong độ cao nhất, đồng thời tự nâng cấp bản thân để trở nên tốt hơn. Theo HLV Luca Gotti, ngôi sao 26 tuổi đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc ở khía cạnh con người và trở thành một đội trưởng thực thụ”. “Cậu ấy đang cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho các đồng đội”, chiến lược gia 53 tuổi nói. 

Tuy nhiên, De Paul làm điều đó với trách nhiệm và sự khiêm tốn. Luôn coi mình như một cầu thủ đang học việc, không thích khoa trương và tránh xa ánh đèn sân khấu, đây có thể là một trong những lý do khiến anh bị đánh giá thấp. 

Là người Argentina, De Paul không tránh khỏi sự so sánh với Lionel Messi và Lautaro Martinez. Anh sẵn sàng lùi lại phía sau. “Messi và Lautaro ư? Họ quá giỏi. Tôi đang nỗ lực từng ngày để đạt tới đẳng cấp của họ, đồng thời tập luyện chăm chỉ để luôn ở tình trạng thể lực 100% để phù hợp với cả hai mỗi khi tập trung ĐTQG”, anh nói. 

Với tâm lý ấy, De Paul sẽ còn tiến xa hơn nữa. Và những CLB lớn khó có thể tiếp tục thờ ơ trước một tiền vệ hoàn hảo có khả năng nâng cấp mọi đội bóng. HLV Gotti hẳn hiểu rõ điều đó khi nói rằng: “Thật khó để giữ chân Rodrigo lâu hơn nữa”.

"Tôi chưa bao giờ hoài nghi về khả năng phát triển của De Paul. Cậu ấy rất tài năng và tự tin mình có thể làm được gì. Sau khi được gọi vào ĐT Argentina, giờ là lúc De Paul nên chơi cho một CLB hàng đầu”, Manuel Fernandez, HLV đội trẻ Racing Club. 

Điểm yếu của De Paul

De Paul đã ghi 31 bàn thắng cho Udinese ở Serie A. Điều đặc biệt là 30 trong số đó được ghi bằng chân phải và chỉ 1 đến từ chân trái. Ngoài ra theo thống kê từ StatsBomb, 96% số đường chuyền của anh thực hiện bằng chân phải. Việc chơi một kèo có thể khiến De Paul bị bắt bài, dù điều này ít xảy ra. 

De Paul có giá bao nhiêu? 

Mặc dù Udinese vẫn chưa lên tiếng sẽ bán tiền vệ Rodrigo De Paul, song lúc này Juventus, Inter, Liverpool và Leeds đều dành sự quan tâm cho cầu thủ 26 tuổi này. Theo Sportmedia, tiền vệ quốc tịch Argentina có giá khoảng 40 triệu euro, tức cao hơn rất nhiều lần so với con số chỉ 3 triệu euro khi Udinese mua anh từ Valencia vào năm 2016.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những lý do Ronaldo phải ở lại Juve Những lý do Ronaldo phải ở lại Juve

    Đã có rất nhiều thông tin cho rằng, Cristiano Ronaldo sẽ rời Juventus mùa tới. Tuy nhiên, việc ra đi của anh không hề đơn giản. Bởi sẽ có rất ít CLB có thể đáp ứng được các đòi hỏi về tài chính từ ngôi sao sắp bước sang tuổi 35 này.

  • Trận Inter - Sassuolo hoãn vì Covid-19 Trận Inter - Sassuolo hoãn vì Covid-19

    Lega Serie A đã ra quyết định hoãn trận Inter - Sassuolo, dự kiến diễn ra vào đêm mai. Giữa lúc lịch thi đấu đang khá căng thẳng, Lega Serie A buộc phải đưa ra quyết định nói trên bởi dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội trong nội bộ Inter. 

  • Nhận định bóng đá Inter vs Sassuolo, 02h45 ngày 21/3 Nhận định bóng đá Inter Milan vs Sassuolo, 02h45 ngày 21/3

    Trận đấu Inter vs Sassuolo tại vòng 28 Serie A 2020/21 vào lúc 02h45 ngày 21/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Giờ Milan chỉ thiếu một 'viên ngọc' Giờ Milan chỉ thiếu một 'viên ngọc'

    Khi mùa giải 2020/21 đang trôi dần về những tháng cuối, Milan càng lúc càng cho thấy những niềm vui và hy vọng mới mẻ.

  • Ronaldo 'có nhiều khả năng trở lại MU hơn là Real' Ronaldo 'có nhiều khả năng trở lại MU hơn là Real'

    Siêu sao Ronaldo 'có nhiều khả năng trở lại MU hơn là Real' vì gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực kinh tế của mình để đưa Kylian Mbappe về sân Bernabeu.

  • Inter Milan muốn vô địch sớm để Juve xếp hàng vỗ tay Inter Milan muốn vô địch sớm để bắt Juventus xếp hàng vỗ tay

    Cục diện Serie A lúc này giúp Inter Milan có thể tính toán thời điểm lên ngôi và họ đang muốn vô địch trước trận derby Italia ở vòng 37 để các cầu thủ của Juventus phải xếp hàng chào đón tân vương.

  • Theo Hernandez có nguy cơ bị treo giò Theo Hernandez có nguy cơ bị treo giò

    Giữa lúc rối ren vì khủng hoảng lực lượng, Milan còn liên tiếp tự “bắn vào chân”. Sau khi Ante Rebic bị đuổi vì thái độ ở cuối trận gặp Napoli tại vòng 27 Serie A 2020/21, đến lượt Theo Hernandez tự gây rắc rối khi đăng ảnh chửi trọng tài lên Instagram và đứng trước nguy cơ bị treo giò.

  • Cristiano Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn của Pele Thế giới hãy cúi đầu tôn kính Cristiano Ronaldo

    Cho dù mùa giải này kết thúc trong viễn cảnh Juventus bị truất ngôi vô địch Serie A và nát tan giấc mơ vô địch Champions League nhưng siêu sao hàng đầu của Bà Đầm Già thành Turin vẫn sẽ nở nụ cười. Bởi Cristiano Ronaldo đã tạo ra được vinh quang cho bản thân mình.

  • Ronaldo bị truất ngôi đắt giá nhất Serie A Ronaldo bị truất ngôi đắt giá nhất Serie A

    Theo KPMG, siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus bây giờ không còn là cầu thủ đắt giá nhất Serie A.

  • Tạm biệt Scudetto, Milan lo giữ Top 4 Tạm biệt Scudetto, Milan lo giữ Top 4

    Trận thua 0-1 trên sân nhà trước Napoli vào đêm Chủ nhật đã khiến Milan phải nhìn đội đầu bảng Inter từ khoảng cách 10 điểm. Cách biệt lớn cộng thêm với phong độ sa sút hiện nay, Milan thực tế không có cửa đua Scudetto. Mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò Stefano Pioli lúc này là giữ vị trí trong Top 4 để trở lại Champions League mùa tới. 

  • Sếp lớn Juventus 'lật mặt' về tương lai của Ronaldo Sếp lớn Juventus 'lật mặt' về tương lai của Ronaldo

    Giám đốc điều hành của Juventus, Fabio Paratici cho biết, tương lai của Cristiano Ronaldo vẫn là ở sân Allianz, trong bối cảnh giới truyền thông đồn đoán siêu sao người Bồ Đào Nha có thể rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. 

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x