Cụ thể, vào đầu năm 2014, Ronaldo được chẩn đoán dính phải một chấn thương đầu gối bên chân trái gọi là viêm gân. Đó là một chấn thương mãn tính "vô phương cứu chữa" và sẽ trở nên tệ hơn theo thời gian.
Trong quá khứ, Ronaldo từng là một cầu thủ chạy cánh khét tiếng nhờ tốc độ và kỹ thuật điêu luyện. Tuy nhiên, theo thời gian, CR7 đã dần bó vào trung lộ, chạy ít hơn hẳn và rất có thể nguyên nhân sâu xa đến từ chiếc đầu gối của anh.
Chấn thương đầu gối của Ronaldo được mô tả là "bị thoái hóa" thay vì "viêm" thông thường để có chữa trị. Như vậy, khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn vận động, thi đấu thì chiếc đầu gối bên chân trái của anh sẽ càng gặp rắc rối lớn hơn. Theo tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha, Ronaldo mỗi ngày dành ra 6 giờ chỉ để tập đầu gối.
Dù vậy, điều này một lần nữa cho thấy nghị lực cũng như nỗ lực phi thường của Ronaldo. Bất chấp chấn thương dai dẳng, tiền đạo 35 tuổi vẫn thi đấu xuất sắc xuyên suốt 6 năm qua, khi bỏ túi 4 chức vô địch Champions League, 2 La Liga với Real Madrid, kèm theo đó là chức vô địch Serie A trong màu áo Juventus.
Trong quãng thời gian 6 năm này, Ronaldo cũng đã cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và lên đỉnh UEFA Nations League 2019. Về thành tích cá nhân, CR7 có thêm 3 lần đoạt Quả bóng Vàng vào các năm 2014, 2016 và 2017.
XEM THÊM
Mua xong Arthur, đội hình Juventus hoành tráng thế nào?