Bàn thắng vào lưới Chievo trong cuộc đấu cuối tuần vừa rồi đã là lần thứ 19 Luca Toni lập công cho Verona trong mùa giải. Và viễn cảnh sau 9 năm, danh hiệu Vua phá lưới Serie A lại thuộc về lão tướng 38 tuổi này không phải là thiếu cơ sở…
Hiện tại trên bảng xếp hạng những chân sút tốt nhất Serie A, lão tướng Toni đã áp sát trực tiếp Carlos Tevez của đội ĐKVĐ Juventus với chỉ 1 bàn kém hơn. Đáng chú ý, khả năng Toni vượt qua Tevez trong phần còn lại của mùa giải là rất khả thi. Verona giờ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. 3 vòng còn lại của mùa giải sẽ là thời cơ để đồng đội giúp Toni thực hiện được ước nguyện trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.
Trong khi đó, Tevez cũng sẽ được sử dụng rất hạn chế trong trường hợp Juve lọt vào trận chung kết Champions League. Nếu những viễn cảnh của tương lai đó đồng loạt xảy ra, Toni sẽ có cơ hội trở thành vua phá lưới già nhất trong lịch sử Serie A, phá vỡ kỷ lục của tiền đạo Dario Hubner - Vua phá lưới mùa 2001/02 trong màu áo Piacenza khi đã 35 tuổi.
Hiện tại đã 38 tuổi, sự nghiệp của chân sút cao 1,93m này tưởng chừng đã chấm dứt khi Toni rời Fiorentina lần thứ hai vào năm 2013, nhưng những gì diễn ra sau đó quả thực nằm ngoài tưởng tượng của những tifosi lạc quan nhất. Toni ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng mới thăng hạng Hellas Verona và ghi 20 bàn, kém Vua phá lưới Ciro Immobile đúng 2 bàn. Thậm chí đã có cả những luồng ý kiến ủng hộ việc Toni dự VCK World Cup 2014.
Giờ đây sau một năm, chẳng những không suy giảm phong độ, Toni còn đang hướng tới con số bàn thắng cao hơn hơn. 4 trận gần nhất, lão tướng người Italia đã có 4 bàn để nâng tổng số pha lập công ở Serie A lên 19, Toni đang vươn tới danh hiệu Vua phá lưới Serie A lần thứ hai trong sự nghiệp, sau lần đầu tiên cùng Fiorentina cách đây 9 năm (mùa 2005/06 với 31 bàn thắng).
“HÀNG NỘI” VẪN CÒN ĐẤT
Sự tỏa sáng của Toni và phần nào đó là cả Antonio Di Natale (Udinese - 14 bàn) trong mùa giải này đang tiếp tục chứng minh sự thực rằng các chân sút người Italia vẫn còn hữu dụng tại Serie A. Mùa giải trước đã chứng kiến cảnh những tiền đạo người bản địa áp đảo hoàn toàn các chân sút ngoại trong danh sách Vua phá lưới. Ciro Immobile (Torino), Alberto Gilardino (Genoa) hay Giuseppe Rossi (Fiorentina) đều tạo ra được những sự ảnh hưởng lớn tới đội bóng của họ. Nếu không vì những lý do khách quan như chấn thương, hay chuyển ra nước ngoài thi đấu, họ vẫn có khả năng tiếp tục làm chao đảo Serie A.
Hiện tại, xu hướng chung của những CLB lớn tại Italia đang là sử dụng cặp tiền đạo hoặc chủ công người nước ngoài thay vì “hàng nội”. Từ Juve với cặp Tevez-Morata, đến Inter có Icardi-Palacio, Napoli có Higuain, Milan có Menez... Trên thực tế, những Juve, Inter, Milan hay Roma đều đã từng bỏ qua những tiền đạo người Italia rất tiềm năng gần đây cũng như trong quá khứ.
Sự xuất sắc của lão tướng Toni hay Di Natale cho thấy các CLB Italia cần trọng dụng hơn nữa các tiền đạo nội địa, thay vì phí phạm tài năng của họ như trường hợp gần nhất là Mattia Destro tại Roma (đang cho Milan mượn).
Verona sẽ có Vua phá lưới đầu tiên?
Nếu Toni đoạt danh hiệu Vua phá lưới vào mùa giải này, Verona sẽ lần đầu tiên có trong lịch sử có Vua phá lưới Serie A. Ngay cả khi đoạt Scudetto vào mùa 1984/85, chân sút chủ lực của Verona khi đó là Giuseppe Galderisi cũng chỉ có 11 bàn thắng, kém 7 bàn so với vua phá lưới Michel Platini (Juventus). Verona từng có 1 Vua phá lưới, nhưng tại… Serie B, đó là Daniele Cacia với 24 bàn mùa 2012/13.
CON SỐ:
2 Etrit Berisha là thủ môn thứ hai mùa này cản phá được quả penalty sau khi vào sân từ ghế dự bị, sau Eugenio Lamanna của Genoa.
2 Tiền vệ Hernanes (Inter) đã ghi bàn trong cả 2 trận đối đầu với đội bóng cũ Lazio tại Serie A.
3 Inter đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách ở Serie A. Đây là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ tháng 11/2012.
10 Lazio đã ghi 10 bàn trong 15 phút đầu trận ở Serie A mùa này, thành tích chỉ kém mỗi Palermo (12 bàn).
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
20 bàn: Carlos Tevez (Juventus)
19 bàn: Luca Toni (Verona)
18 bàn: Icardi (Inter)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Juventus bị Cagliari cầm hòa 1-1 cuối tuần qua, kết quả đó không có gì đáng nói khi Lão phu nhân đã đoạt Scudetto. Nhưng quan trọng là ngôi sao Paul Pogba đã trở lại sau hơn 7 tuần ngồi ngoài, và ngay lập tức tỏa sáng bằng 1 bàn thắng.
Bị đuổi 2 người, Lazio từ thế dẫn bàn đã để Inter Milan thắng ngược 2-1 ngay trên sân Olimpico, bất chấp thủ thành dự bị Etrit Berisha đã xuất sắc cản được 1 quả đá phạt đền.
Hai bàn thắng của Van Ginkel và Mattia Destro đã giúp Milan giữ trọn 3 điểm trên sân nhà San Siro trước Roma. Trong khi đó, ĐKVĐ Juventus để cho Cagliari cầm hòa ở trận đấu sớm vòng 35 Serie A.
Không phải những ông lớn Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona hay Juventus, Lazio mới chính là đội bóng có hàng tiền vệ săn bàn hay nhất tại châu Âu vào lúc này.
Inter đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp và vẫn hướng tới trời Âu mùa sau. Đá trên sân Olimpico ở thời điểm Lazio đang sa sút là thuận lợi để đội quân của HLV Roberto Mancini kiếm ít nhất 1 điểm.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn