Sharapova vừa giải nghệ đã mong có con trai đầu lòng

Nhật Quang
13:46 ngày 04-03-2020
Trong cuộc trò chuyện gần đây với tờ New York Times, "Búp bê Nga" khẳng định sẽ không bao giờ quay lại thi đấu nếu sinh con và mong muốn sẽ có con trai đầu lòng.
Sharapova: Vừa giải nghệ đã muốn có con trai đầu lòng

"Giữa tôi và mẹ giống như hai người bạn. Bà còn rất trẻ khi sinh ra tôi. Tôi mong muốn sau này giữa tôi và con trai mình sẽ giống như vậy. Nếu vừa làm mẹ vừa thi đấu, tôi không hiểu sẽ làm hai việc đó cùng lúc kiểu gì", Sharapova chia sẻ.

"Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cơ thể, nhằm đảm bảo bảo thể lực để có thể ra sân thi đấu. Đó không bao giờ là tình huống mà tôi muốn có đứa con bên cạnh. Do phải xa mẹ từ khá sớm nên điều đó ảnh hưởng nhiều tới quyết định của tôi trong tương lai".

Sharapova bắt đầu cầm vợt từ lúc 4 tuổi. Gia đình rời Nga sang Mỹ khi Masha mới 6 tuổi. Do những rắc rối trong thủ tục cấp thị thực vào Mỹ nên mẹ Sharapova mãi đến 2 năm sau mới được đoàn tụ với hai cha con.

9 tuổi, Sharapova theo học tại học viện IMG của Nick Bollettieri và sau đó trở thành một trong những tay vợt được yêu thích nhất lịch sử. 

"Tôi cũng muốn mang đến sự bình yên và cảm giác giống như ở nhà cho con mình", tay vợt xinh đẹp vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32 hôm 26/2 nói.

Trong sự nghiệp, Sharapova giành được tổng cộng 36 danh hiệu WTA, trong đó có 5 chức vô địch Grand Slam, gồm Australian Open 2008, Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon 2004, US Open 2006, cùng với lần đầu lên ngôi số 1 thế giới vào năm 2004.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Sharapova không có thói quen trút giận lên cây vợt của mình nếu đánh lỗi. Một fan ruột của Masha đã viết trên Twitter:

"Búp bê Nga" chưa bao giờ đập gãy một cây vợt nào trên sân trong suốt sự nghiệp. Chúng ta cũng có thể nói về việc Maria Sharapova không đập gãy vợt trong suốt 18 năm cầm vợt chuyên nghiệp không nhỉ? Quần vợt nhiều lúc mang đến những sự bức xúc do nóng giận, nhưng cô ấy vẫn luôn kiểm soát được bản thân".

Bạn trai hiện tại của Sharapova, Alexander Gilkes ủng hộ quyết định từ giã sự nghiệp của người yêu. Doanh nhân Anh chia sẻ trên Twitter:

"Maria, em là một trong những VĐV thể thao chuyên nghiệp nhất và tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Mong em hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự khiêm tốn, lòng tự tin và sức mạnh của mình. Khi chương đầu tiên đã khép lại với nhiều thành tựu phi thường, chúng tôi hy vọng em sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong những năm tới. Tự hào và yêu em nhiều".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x