6 ngôi sao thể thao bị ám ảnh bởi thuyết âm mưu

Phương Minh
09:39 ngày 26-02-2023
Trong thể thao, người ta vẫn hay nói về những thuyết âm mưu. Nhưng bước ra khỏi lĩnh vực của mình, chính các VĐV đôi khi cũng có những suy nghĩ khá kỳ quặc, thậm chí phi khoa học. Chẳng hạn như Trái Đất vốn... phẳng, hay vụ đổ bộ lên Mặt Trăng chỉ là sản phẩm dàn dựng.
#1
Nick Kyrgios

Xuất hiện trong một buổi phát thanh gần đây của ngôi sao mạng xã hội Logan Paul, Nick Kyrgios từng chia sẻ suy nghĩ về một vài thuyết âm mưu gây tranh cãi. Gã “bad boy” của làng quần vợt cho rằng kim tự tháp không phải do con người xây dựng. Ngoài ra, anh cũng thừa nhận mình từng nghĩ rằng Trái Đất vốn... phẳng.

Tay vợt người Australia giải thích trong buổi trò chuyện với Paul: “Tôi không nghĩ kim tự tháp là sản phẩm của con người, vì nhân loại chúng ta không cần đến những cái cửa to đến thế”. Ngoài việc tin rằng kim tự tháp được xây dựng bởi “một thế lực ngoài vũ trụ”, Kyrgios cũng từng tin rằng Trái Đất phẳng. Chia sẻ về quan điểm này, anh tỏ ra khá bối rối: “Giờ tôi không biết tin vào điều gì nữa”.

#2
Carl Froch

Nick Kyrgios thực ra không phải nhân vật đầu tiên trong làng thể thao tin rằng Trái Đất phẳng. Năm 2021, Carl Froch từng tuyên bố “Trái Đất vốn phẳng” và “NASA là tổ chức giả mạo” trong một buổi phỏng vấn. Cựu võ sĩ quyền Anh này khẳng định: “Trái Đất phẳng, chắc chắn 100%. Không có bằng chứng nào cho thấy nó hình cầu và tổ chức giả mạo mang tên NASA chỉ cho chúng ta thấy những hình ảnh dàn dựng bằng máy tính”.

Nhà cựu vô địch thế giới hạng siêu trung cho rằng những hình ảnh đó “chẳng khác gì hoạt hình”. Froch cũng không tin dù tỷ phú Richard Branson đã mở cả một dịch vụ du lịch không gian. Anh thậm chí còn cãi cùn là “tôi chỉ tin Trái Đất hình cầu, nếu được bay lên vũ trụ và nhìn xuống”.

#3
Matt Le Tissier

Cựu danh thủ bóng đá Matt Le Tissier lại thuộc dạng cực đoan khác. Huyền thoại của CLB Southampton từng chia sẻ quan điểm về nhiều thuyết âm mưu khác nhau trên mạng xã hội, từ vaccine Covid-19, sự biến đổi khí hậu và thậm chí cả chuyện “ai điều khiển thế giới”. Ông thường xuyên khuyên những người theo dõi mình “nên nhìn xa hơn những cái tít trên báo chí, và những lời tuyên truyền của chính phủ”.

Ông từng nhận xét: “Điều chúng ta phải nhận ra đầu tiên là khi nói về thuyết âm mưu, bạn phải đi tìm nguồn gốc của nó và lý do nó được sử dụng”. Theo Le Tissier, “khái niệm thuyết âm mưu thực ra chỉ để dập tắt tranh luận về một vấn đề khó nói nào đó”. Vì thế, tất cả nên nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo.

#4
Dennis Rodman

Huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman thì có quan điểm rất kỳ quặc trước sự hiện diện của em gái người bạn của mình là Kim Jong-un trên chính trường CHDCND Triều Tiên. Cầu thủ từng 5 lần vô địch NBA thậm chí còn tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã... qua đời, khi trò chuyện với nhà báo Piers Morgan trong chương trình “Good morning Britain” năm 2020.

Rodman nhận xét một cách đầy nghiêm trọng: “Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi có liên hệ với CHDCND Triều Tiên. Vì thế, khi thấy em gái của cậu ấy xuất hiện và điều hành, tôi nghĩ rằng cậu ấy không còn ở đó nữa”. Tay cầu thủ có phong cách lập dị này cũng cho rằng, sự xuất hiện này đánh đấu một “sự chuyển giao nào đó” tại quốc gia bí hiểm nhất thế giới.

#5
Bryce Mitchell

Võ sĩ hạng lông Bryce Mitchell cũng là một thành viên của CLB “Trái Đất phẳng” trong làng thể thao. Tay đấm này vốn nổi danh trong làng MMA (võ tổng hợp) vì lối sống và những quan điểm kỳ quặc. Nhưng vụ anh vặc lại Joe Rogan vì tay BLV võ thuật này mỉa mai niềm tin về “thế giới phẳng” của mình là đáng chú ý nhất.

Hồi tháng 10/2022, Mitchell từng đáp trả Rogan trong một video trên mạng xã hội vì “nhai đi nhai lại chuyện này” quá nhiều lần. Võ sĩ người Mỹ thậm chí còn tuyên bố một cách xanh rờn: “Cả tôi và mẹ tôi đều có thể nói cho anh biết rằng Trái Đất vốn phẳng. Nó không hề di chuyển với vận tốc 110.000 km/h, tự quay quanh mình với tốc độ 1.670 km/h hay đang lơ lửng trong vũ trũ”.

#6
Iker Casillas

Iker Casillas không chỉ là một thủ môn huyền thoại từng hai lần vô địch EURO và một lần vô địch World Cup. Tượng đài của bóng đá Tây Ban Nha còn nằm trong số những VĐV nghi ngờ việc con người đặt chân lên Mặt Trăng chỉ là một sản phẩm dàn dựng. Anh thậm chí còn công khai bày tỏ sự nghi ngờ của mình trên mạng xã hội.

Năm 2018, thủ thành này từng viết trên Twitter: “Sang năm sẽ là tròn 50 năm con người hạ cánh xuống Mặt Trăng. Tôi đang tranh cãi với bạn bè của mình về chuyện này trong bữa tối. Vì tôi không nghĩ con người từng đặt chân lên đó”. Tuy nhiên, cựu thủ môn của Real Madrid lại không nói rõ lý do vì sao anh không tin việc Neil Armstrong từng đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x