Chưa có Vaccine, Davis Cup 2020 chính thức bị hủy bỏ

Cẩm Chi
05:53 ngày 28-06-2020
Ba ngày sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Adria Tour, Liên đoàn quần vợt thế giới ITF quyết định hủy bỏ Davis Cup 2020, giải đấu được ví như “World Cup của tennis”.
Chưa có Vaccine, Davis Cup 2020 chính thức bị hủy bỏ

Thông cáo báo chí đã được BTC Davis Cup gửi đi ngày hôm qua sau cuộc họp với ban chấp hành ITF. Theo thông tin chính thức, Davis Cup 2020 (dự kiến tổ chức từ tháng 9 tới tháng 11 năm nay) đã bị hủy bỏ. Hiện tại, chưa có chính xác ngày thi đấu cụ thể cho mùa giải 2021, dù đại diện nhãn hàng tài trợ Rakuten cho biết, giải năm sau dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/11. Sở dĩ ITF, Davis Cup và các bên liên quan còn chần chừ chưa công bố sớm là do diễn biến phức tạp của Covid-19. Không loại trừ khả năng, mọi thứ sẽ chỉ trở lại khuôn khổ cho tới khi vaccine điều trị được phát minh. 

“Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tổ chức giải đấu có sự quy tụ của số lượng đông đảo VĐV thời điểm này có rất nhiều rủi ro”, David Haggerty – chủ tịch ITF viết trên trang twitter cá nhân. 

Nếu tiếp tục để giải đấu diễn ra, BTC sẽ phải lên phương án đảm bảo an toàn dịch tễ cho ít nhất 90 tay vợt thuộc 18 đội tuyển tranh tài, chưa kể tới những ê-kíp hậu cần, truyền thông đi kèm. Đó không chỉ là bước đi mạo hiểm về mặt tài chính và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, khi hàng loạt quốc gia trên thế giới đã bắt đầu đón nhận những làn sóng dịch bệnh mới. 

Ngoài VCK Davis Cup, hai bảng đấu thế giới và các bảng đấu cấp khu vực cũng được dời sang năm 2021, với hai phương án hoặc tháng 3 hoặc tháng 9. Fed Cup cũng nằm chung số phận bất chấp các nỗ lực của WTA nhằm cứu vãn giải đấu. Tuần trước, WTA còn tổ chức cuộc họp chọn Budapest làm đơn vị đăng cai nhưng có lẽ sau thảm họa ở Adria Tour, “án binh bất động” là lựa chọn duy nhất. 

Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử, Davis Cup không thể diễn ra. Lần đầu rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất của thế chiến thứ hai vào năm 1945. Gần ba thập kỷ sau, Davis Cup thêm một lần lỡ dở khi trong trận chung kết, Ấn Độ đã từ chối lên chuyến bay sang Nam Phi để phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại quốc gia này. 

BTC Davis Cup đã quyết định hủy giải do làn sóng dịch bệnh mới rất phức tạp

Việc Davis Cup 2020 bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả trung thành của banh nỉ cảm thấy hụt hẫng, bởi giải năm nay hứa hẹn sẽ mang tới những điểm nhấn mới. Với sự đầu tư của siêu sao bóng đá Gerard Pique, thể thức thi đấu của Davis Cup được cải tiến, mô phỏng format lên/xuống hạng của bóng đá, trao cơ hội cho nhiều quốc gia tiếp cận với sân chơi cao quý này. 

Có 18 đội tuyển xuất hiện ở vòng chung kết. Trong số này, 2 đội được ITF chỉ định đặc cách vào thẳng, 4 đội vào tới bán kết của mùa giải 2019 và 12 đội còn lại là các bên vượt qua vòng loại. 18 đội này chia làm 6 bảng, mỗi bảng chọn đội đứng đầu, cộng thêm 2 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất cùng nhau tới tứ kết. Chỉ số phụ được ưu tiên là “số game thắng” với mong muốn khích lệ, động viên các đội chơi tấn công, không bỏ cuộc ngay cả khi bị dẫn sâu. 

Tây Ban Nha đang là ĐKVĐ sau khi đánh bại Canada trong trận chung kết 2019. Đó là lần thứ 6, Tây Ban Nha đăng quang Davis Cup, thành tích tốt thứ ba trong lịch sử giải, chỉ đứng sau Thụy Điển (7) và Mỹ (9). 

Davis Cup là một trong những giải đấu lâu đời nhất của quần vợt. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1900, Davis Cup ban đầu là sân chơi giao lưu hữu nghĩ giữa Mỹ và Anh. Tới năm 1905, giải bắt đầu thu nạp thêm một số thành viên là Bỉ, Pháp, Áo rồi sau đó là Australia và New Zealand.

Tới năm 1972, Davis Cup áp dụng thể thức knock-out loại trực tiếp và vào năm 1981, ITF quyết định biến Davis Cup thành ngày hội chính thức của các nền quần vợt khác nhau. 16 đội tuyển có thứ hạng cao nhất theo BXH chỉ số thành viên của ITF sẽ tham dự vòng chung kết vào quý cuối cùng của năm, trong khi các liên đoàn thành viên còn lại được chia theo khu vực địa lý. 

Trả lời tờ Marca, Rafael Nadal không giấu được nỗi thất vọng sau khi biết tin Davis Cup bị hủy bỏ. “Sân chơi này có ý nghĩa lớn lao, là màu cờ sắc áo của các tay vợt. Nhưng đúng vào mùa giải được cải tổ mạnh mẽ, Covid-19 lại phá hỏng tất cả”, Nadal bộc bạch.

Pique “thoát hiểm” ngoạn mục 
Pique và quỹ đầu tư Kosmos, đơn vị đứng ra khai thác dịch vụ thương mại Davis Cup trong 25 năm tới sẽ không phải chi 120 triệu usd để tổ chức giải năm nay. Gói tài trợ của Pique dành cho Davis Cup lên tới 3 tỷ usd trong hơn hai thập kỷ và tuần trước, Pique đã thẳng thắn tiết lộ nếu Davis Cup 2020 tiếp tục được tổ chức tại Madrid mà không có sự hiện diện của khán giả, công ty của anh sẽ thua lỗ trên dưới 200 triệu usd, bao gồm cả chi phí cho y tế. 

Mất việc vì đại dịch 
Julien Benneteau, tay vợt kỳ cựu trên mặt sân đất nện trước đây và hiện là đội trưởng ĐT Pháp dự Davis Cup đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Lúc này, Benneteau có hai hợp đồng lao động với liên đoàn quần vợt Pháp, ngoài vai trò ở Davis Cup còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng cho các tay vợt dự Olympic Tokyo. Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai hợp đồng này đều sẽ đạo hán khi năm 2020 khép lại và chuyện Benneteau có được gia hạn hay không phụ thuộc vào kết quả ở Olympic và Davis Cup, vốn đã bị hủy bỏ vào năm nay.

XEM THÊM

Huyền thoại cầu lông Peter Gade: 'Văn hóa & truyền thống là quan trọng'

Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới

Cầu lông, biểu tượng của thể thao đỉnh cao châu Á

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City

    Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x