Cuộc sống 'bình dân' hậu giải nghệ của giới thể thao

Huyền Linh
09:32 ngày 03-07-2020
Một sự nghiệp thi đấu hoành tráng không phải là sự đảm bảo cho cuộc sống sang chảnh sau khi “rửa tay gác kiếm”. Với nhiều VĐV thể thao, sự nổi tiếng chỉ còn là hào quang xưa cũ và bây giờ, họ cũng ra ngoài bươn chải với đời như bao người khác.
Cuộc sống 'bình dân' hậu giải nghệ của giới thể thao

Thầy đồ Santana 
Tito Santana là huyền thoại của làng đấu vật tự do Mỹ hồi thập niên 80 thế kỷ trước. Rời sàn đấu vì một chấn thương cánh tay mãn tính, Santana chuyển sang ngạch giáo dục gõ đầu trẻ. 15 năm qua, ông là giáo viên thuộc biên chế trường trung học Eisenhower ở bang New Jersey. 

Để tăng thêm thu nhập, Santana dạy cùng lúc hai môn bóng rổ và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên vì dịch Covid-19, trường quyết định tạm thời bỏ bóng rổ khỏi học phần. Hiện tại, thu nhập của Santana khoảng 3.800 usd/tháng. 

Thợ câu Lee Bowyer 
Dù vẫn tham gia công tác huấn luyện hàng ngày ở Charlton, nhưng chiến trường thực sự của Lee Bowyer là… bên hồ câu. Anh chàng ngổ ngáo ngày nào của Newcastle và Leeds United đã tìm thấy niềm vui với môn câu cá, nơi anh biến sở thích thành ngành kinh doanh ra lợi nhuận. 

Đúng 3 tháng sau giải nghệ, Bowyer mua một hồ câu cách Calais, Pháp khoảng 3,5 giờ chạy xe. Năm 2015, trại câu Etang De Bows chính thức ra đời và đem về bộn tiền cho Bowyer. Một năm sau, Bowyer mua hồ câu thứ hai ở Lac Des Lesmont.

Luật gia Ripley 
Stuart Ripley, cựu tiền vệ của Blackburn trong thập niên 90 thế kỷ trước có bước chuyển mình chẳng ai ngờ tới. Nghỉ đá bóng, ông từ chối vào làm công tác huấn luyện cho LĐBĐ Anh (FA) rồi chuyên tâm học song bằng, chuyên ngành tiếng Pháp và Tâm lý tội phạm học. 

Năm 2010, Ripley có chứng chỉ hành nghề luật sư và hiện tại là ủy viên thường trực của hội đồng xét xử FA, chuyên giải quyết các vấn đề doping, luật lao động và kiểm soát hoạt động bên thứ ba. 

Cố vấn viên Dirado 
Tại Olympic 2016, Maya Dirado là thành viên nổi bật nhất của đội bơi Hoa Kỳ. Cô giành 4 huy chương, bao gồm 1 HCV tại nội dung 200m bơi ngửa và 1 HCV khác ở nội dung 4x200m hỗn hợp. 

Nhưng ngay trước khi lên đường sang Rio, Dirado đã âm thầm chuẩn bị cho tương lai “không thể thao”. Từ cách đó 4 năm, Dirado đăng ký theo học lớp phân tích tài chính trước khi trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng của McKinsey, tập đoàn tư vấn đa lĩnh vực hàng đầu thế giới. 
Hiện tại, Dirado đang là cố vấn cấp cao lĩnh vực đầu tư chứng khoán của McKinsey tại văn phòng thành phố Atlanta.  

Karl “đa cấp” 
Thời còn tung hoành NBA, Karl Malone là đối trọng lớn nhất của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan nhờ lối chơi tốc độ, trực diện. Sau này, Karl cũng mang tinh thần của trò chơi vào công việc kinh doanh. Ở Mỹ, Karl được mệnh danh là “VĐV bận bịu nhất” vì cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò, đầu tư rải rác ở nhiều lĩnh vực. 

Karl là chủ sở hữu của trung tâm dạy nghề thủ công, trường dạy bắn và cục kiểm định tư nhân chất lượng xe hơi. Thời gian rảnh rỗi, Karl còn tranh thủ quảng cáo bán hàng online, cung cấp gỗ từ trang trại ở Louisiana và vận chuyển trên chiếc xe bán tải của chính mình. 

Kerri thám tử 
Năm 1996, Kerri Strug là thành viên của thế hệ vàng đội TDDC Hoa Kỳ giành 7 HCV Olympic. Năm ấy, hình ảnh Strug bó mắt cá chân nhưng vẫn hoàn thành bài thi xuất sắc rồi lết lên bục nhận giải vẫn còn in mãi trong tâm trí khán giả. 

Đã có lúc, Strug dự tính sẽ mở trung tâm tại Trung Quốc hoặc một quốc gia Ả-rập nhưng rồi, cô lại chọn bàn giấy làm nơi gắn bó phần còn lại của cuộc đời. Strug bây giờ là quản lý cấp cao tại văn phòng Tư pháp vị thành niên & Phòng chống tội phạm ở Washington D.C. 

Trùm sản xuất bao cao su Asprilla
Đồng nghiệp cùng thời đại với cựu tiền vệ của Newcastle mô tả “Anh ta có sở thích làm những điều lập dị”. Câu nói ấy không những đúng với hình ảnh của Faustino Asprilla trên sân, mà còn phản ánh chính xác tính cách của người đàn ông này thông qua mặt hàng kinh doanh. 

Năm 2014, Asprilla công bố sản xuất hàng loạt loại bao cao su với mùi hương đặc trưng được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong một video trực tuyến “quảng bá” sản phẩm gần đây, Asprilla còn bông đùa rằng: “Tôi không thể dùng thử hết từng này chiếc bao cao su cùng lúc cho bạn xem”. 

Từ tiêu thủ tới cửu vạn 
John Walton là một VĐV phi tiêu nổi tiếng của nước Anh, từng vô địch thế giới 2001. Năm 2015, Walton giải nghệ sau thất bại ở chung kết Malta Open. Nhưng số tiền tích lũy của Walton ở môn thể thao đặc thù này không được bao nhiêu nên ngoài tiền lãi ngân hàng ít ỏi hàng tháng, Walton vẫn phải đi làm thêm. Ở tuổi 58, ông đang là nhân viên bốc vác trong siêu thị Coop Food tại thành phố Sheffield, phụ trách gian đồ khô & thức ăn đóng hộp. 

Trùm bất động sản nghỉ dưỡng 
Thời còn theo nghiệp quần đùi áo số, Marco Gabbiadini là huyền thoại của Sunderland với 226 bàn cho CLB này. Năm 2003, Gabbiadini quyết định rời xa sân cỏ, lui về hậu trường và chuẩn bị cho tương lai. Do sinh ra và lớn lên ở thành phố York, trung tâm du lịch tại Anh nên Gabbiadini và vợ quyết định kinh doanh homestay nghỉ dưỡng. 17 năm từ ngày khai trương, khu phòng trọ B&B nay đã trở thành một tòa nhà cao cấp tiện nghi, được đánh giá là nơi trú chân tốt nhất cho du khách tới đây tham quan. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG: Champions League có thể bị hoãn lần nữa

Nữ đô vật gợi cảm khoe 3 vòng ngồn ngộn khi ở nhà chống dịch

WAGs bốc lửa của mục tiêu tranh giành giữa M.U, Liverpool và Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x