
Hodgkinson bước vào chung kết 800m nữ tại Birmingham với mục tiêu lần thứ ba liên tiếp giành HCV châu Âu. Nhà vô địch Olympic 2024 khởi đầu đầy chủ động khi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong điều kiện thời tiết nhiều gió.
Tuy nhiên, ở đoạn đường thẳng cuối cùng, Audrey Werro tung cú tăng tốc mạnh mẽ và vượt qua Hodgkinson. VĐV 22 tuổi người Thụy Sĩ cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 54,81 giây, trong khi Hodgkinson về nhì với 1 phút 55,01 giây.
Chiến thắng của Werro càng ấn tượng khi cô đã trải qua một hành trình đầy kịch tính để góp mặt ở chung kết. Werro từng bị ngã ở bán kết, tưởng như phải chia tay giải đấu, nhưng sau khi phía Thụy Sĩ khiếu nại thành công dựa trên hình ảnh video, cô được khôi phục quyền thi đấu.

Không chỉ đánh bại nhà vô địch Olympic, Werro còn tạo nên dấu mốc lịch sử. Thành tích 1 phút 54,81 giây giúp cô phá kỷ lục giải vô địch châu Âu 800m tồn tại từ năm 1982, biến cuộc đua tại Birmingham thành một trong những màn tranh tài đáng nhớ nhất giải.
Hodgkinson rõ ràng thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội giành HCV thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi hay phàn nàn, ngôi sao người Anh dành những lời khen cho đối thủ. “Tôi sẽ vui hơn nếu giành HCV. Đó là một cuộc đua tuyệt vời. Tôi thích những thử thách và biết đây sẽ là một cuộc đua như vậy. Tôi phải dành lời khen lớn cho Audrey. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ còn có nhiều cuộc đối đầu nữa”, Hodgkinson chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 Hodgkinson không giành HCV 800m tại giải vô địch châu Âu. Cô từng đăng quang ở Munich năm 2022 và Rome năm 2024, trước khi phải nhường ngôi cho Werro tại Birmingham. Ở tuổi 24, Hodgkinson vẫn đang là một trong những tên tuổi hàng đầu của cự ly 800m nữ. Trước đó trong năm 2026, cô từng đánh bại chính Werro để giành HCV 800m tại giải vô địch thế giới trong nhà.














_m.jpg)










