Pickleball vốn nổi tiếng bởi tính giải trí và sự thân thiện, nhưng thực tế thời gian gần đây ghi nhận không ít tình huống các tay vợt, đa số là nam, chủ động hoặc vô tình đưa bóng về phía những vùng cơ thể nhạy cảm của nữ giới.
Một số vận động viên nữ cho rằng hành vi này dù có chủ ý hay không vẫn tạo cảm giác khó chịu, thiếu tôn trọng và ảnh hưởng đến hình ảnh của môn thể thao.
Các HLV cũng có những quan điểm khác nhau. HLV Hồ Ngọc Thuận cho rằng do đặc thù lưới cao và đường bóng ngang tầm ngực, việc bóng trúng vùng nhạy cảm đôi khi chỉ là sự cố, khó có thể quy kết ngay là cố ý.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Anh Duy khẳng định nếu có chủ đích thì đây rõ ràng là hành vi quấy rối, cần bị loại bỏ. HLV Trần Hữu Tài bổ sung, nếu tình huống xảy ra nhiều lần và có dấu hiệu nhắm vào cùng một vị trí, việc lên án là cần thiết.
Một số nữ VĐV như Hương Ly hay Kim Trà My bày tỏ quan điểm mạnh mẽ hơn, cho rằng dù vô tình hay hữu ý, việc đánh bóng trúng vùng nhạy cảm vẫn gây tổn thương cả về tâm lý lẫn thể chất và cần có biện pháp ngăn chặn.
Hiện tại, luật chơi chính thức của pickleball, kể cả ở các giải đấu quốc tế, chưa có quy định cụ thể xử lý các tình huống kiểu này. Do đó, việc đánh giá chủ yếu phụ thuộc vào trọng tài và ban tổ chức giải đấu. Nhiều ý kiến đề xuất cần ban hành quy tắc rõ ràng, từ cảnh cáo, trừ điểm cho đến truất quyền thi đấu nếu xác định có hành vi cố ý.
Tranh cãi này phản ánh thách thức trong việc xây dựng văn hóa ứng xử cho một môn thể thao đang phát triển nhanh chóng. Để pickleball tiếp tục giữ được hình ảnh vui nhộn và công bằng, các hiệp hội và cộng đồng người chơi được kêu gọi thiết lập chuẩn mực rõ ràng, nhằm bảo vệ sự an toàn và tôn trọng lẫn nhau trên sân đấu.