
Ngày 29/9 vừa qua, ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang sử dụng "siêu trí tuệ" trong thư từ chính thức, thông tin công khai, chính sách và các tài liệu khác thuộc nhánh hành pháp. Nhà Trắng đồng thời mô tả công nghệ này là một phần trong quá trình hiện đại hóa hoạt động của chính phủ Mỹ.
Động thái trên diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng. Trong số những người tham dự có CEO Google Sundar Pichai, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, CEO Nvidia Jensen Huang và Elon Musk.
Không chỉ dừng ở việc thay đổi cách gọi, cuộc gặp còn dẫn tới một thỏa thuận riêng về trách nhiệm và an toàn của công nghệ mới. Theo Reuters, các công ty tham gia cam kết xây dựng những biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và phối hợp với các bên đánh giá độc lập để kiểm tra xem hệ thống có hoạt động đúng như thiết kế hay không.
Các bên cũng đồng ý gặp nhau thường xuyên để thảo luận về những tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, Reuters cho biết đây là một thỏa thuận tự nguyện chứ không phải một đạo luật do Quốc hội Mỹ ban hành. Điểm đáng chú ý nằm ở chính cái tên mới. “Trí tuệ nhân tạo” vốn đã trở thành thuật ngữ quen thuộc trên toàn thế giới. Việc chuyển sang “siêu trí tuệ” khiến cách mô tả công nghệ trở nên mạnh hơn đáng kể, đồng thời phản ánh cách chính quyền Mỹ muốn nói về giai đoạn phát triển mới của công nghệ.
Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” để mô tả những công nghệ mới thuộc lĩnh vực này, đồng thời thiết lập một kênh đối thoại về những lợi ích và rủi ro liên quan. Nếu “siêu trí tuệ” được hiểu rộng hơn là khả năng tiếp nhận thông tin, nhận biết tình huống và đưa ra quyết định vượt trội, Lionel Messi là một ví dụ rất dễ liên tưởng trên sân cỏ.

Messi không có một chỉ số IQ đặc biệt nào được công bố và xác thực để có thể gọi anh là “thiên tài” theo nghĩa khoa học. Nhưng khả năng đọc trận đấu của ngôi sao Argentina lại thường tạo cảm giác như anh nhìn thấy tình huống sớm hơn những người khác.
Chỉ cần một khoảng trống vừa xuất hiện, Messi đã lập tức nhận ra. Nếu một hậu vệ vừa bước lên, anh đã có phương án xử lý. Một đồng đội bắt đầu di chuyển, đường chuyền có thể đã được thực hiện trước khi phần lớn khán giả kịp nhận ra ý đồ. Đó có thể xem là một dạng “siêu trí tuệ” theo cách nói ví von của bóng đá: không phải khả năng tính toán của máy móc, mà là khả năng xử lý lượng thông tin khổng lồ trên sân trong một khoảng thời gian cực ngắn.
Điều thú vị là bóng đá hiện đại cũng đang đưa trí tuệ nhân tạo vào quá trình “đọc” trận đấu. FIFA đã triển khai nhiều công nghệ dựa trên AI và dữ liệu tại World Cup 2026. Các hệ thống theo dõi có thể thu thập lượng dữ liệu rất lớn về chuyển động của cầu thủ và trái bóng, sau đó kết hợp với các công nghệ hỗ trợ trọng tài và phân tích trận đấu.
FIFA cũng phát triển công cụ phân tích sử dụng AI dành cho các đội tuyển, cho phép khai thác dữ liệu trận đấu và dữ liệu theo dõi để hỗ trợ công việc của các chuyên gia phân tích và ban huấn luyện.
“Siêu trí tuệ” vì thế không còn chỉ là một cụm từ xuất hiện trong cuộc tranh luận về công nghệ tại Mỹ. Nó cũng có thể trở thành một cách thú vị để nhìn vào cuộc chạy đua giữa trí tuệ con người và máy móc trong bóng đá. Với Messi, “siêu trí tuệ” chỉ là cách ví von cho khả năng đọc trận đấu đặc biệt. Còn với công nghệ, đó là cái tên mới mà chính quyền Mỹ đang sử dụng để mô tả lĩnh vực từng được cả thế giới biết tới với cái tên AI.



























