Stewart Robson, từng thi đấu cho Arsenal trong 5 năm, từ 1981-1986, vừa khuyên Jack Wilshere nên rời Emirates nếu muốn phát triển được tài năng.
Công bằng mà nói, nhận xét của Robson không phải vô căn cứ. Wilshere gây ấn tượng mạnh khi ra mắt Arsenal từ khi mới 18 tuổi. Mùa 2010/11, Wilshere còn được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal, vượt qua Fabregas, Van Persie và Samir Nasri. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Wilshere vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có thêm bất cứ sự tiến bộ nào.
Từ chuyện Wilshere, nhìn rộng hơn thì vài năm gần đây, Arsenal cũng không còn là nơi ươm mầm tài năng nữa. Ví dụ như Kieran Gibbs, hậu vệ cánh trái này là sản phẩm của lò Arsenal. Gibbs chơi cho Pháo thủ suốt từ mùa 2007/08, được gọi vào tuyển Anh lần đầu năm 2010. Tuy nhiên đến tận bây giờ, tức hơn 6 năm sau ngày ra mắt, Gibbs vẫn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là hậu vệ tầm trung bình ở Premier League.
Rất nhiều tài năng trẻ nữa cũng chịu chung số phận như Wilshere hay Gibbs là Wojciech Szczesny, Alex Oxlade-Chamberlain... Thời gian gần đây, Szczesny sa sút phong độ và từng có tin đồn cho rằng Arsene Wenger sẽ loại anh để lấy chỗ cho Lukasz Fabianski. Chamberlain cũng rời Southampton để đến Emirates được 3 năm nhưng đến giờ vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ nào. Ngay cả cầu thủ được gắn mác ngôi sao như Theo Walcott đến giờ này cũng chưa thực sự thoát mác tài năng trẻ.
Trong quá khứ, cái tài của Wenger là phát triển cầu thủ trẻ. Nhưng bây giờ, có cảm giác Giáo sư không còn giữ được phẩm chất này. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến Arsenal sa sút.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trước West Brom và West Ham, tiền đạo Wayne Rooney của Manchester United đã được đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 3 do các CĐV bình chọn.
Giới truyền thông Anh loan tin, những ngôi sao thuộc thế hệ vàng của M.U năm 1992 là David Beckham, Paul Scholes, Phil Neville, Gary Neville, Ryan Giggs và Nicky Butt đang xem xét khả năng sẽ bỏ tiền ra thâu tóm đội bóng đã làm nên tên tuổi họ.
Để tìm ra những cầu thủ tệ nhất trong lịch sử Premier League là điều không dễ dàng, nhất là khi giải đấu đã diễn ra được hơn 20 năm. Nhưng dựa trên tất cả các thông số, dưới đây là một danh sách gần đúng nhất.
Không phải những HLV trẻ tuổi giàu thành tích như Jose Mourinho, Roberto Martinez, càng không phải những chiến lược gia kinh nghiệm Arsene Wenger hay Alex Ferguson, mà Brendan Rodgers của Liverpool mới xứng đáng là số một về tài vận hành chiến thuật.
Nhân sự kiện tiền vệ Steven Gerrard (Liverpool) vừa ghi bàn đẹp mắt từ tình huống cố định, BONGDAPLUS điểm lại 10 bàn thắng ấn tượng nhất từ các pha sút phạt ở Premier League 2013/14.
Việc Everton trở thành một kẻ thách thức tại Premier League không còn là điều xa lạ, nhưng có lẽ ngay cả trong 11 năm dẫn dắt của David Moyes, cũng hiếm khi nào họ gây được ấn tượng mạnh như trong mùa giải này.
Ngay sau khi công bố kết quả bốc thăm AFF Cup 2024, trên mạng xã hội có rất nhiều CĐV Việt Nam cho rằng tuyển Việt Nam sẽ khó vượt ải mang tên Indonesia.
Trước nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng HLV Kiatisuk bất ngờ từ chức ở CAHN để trở về Thái Lan dẫn dắt ĐTQG nước này, nhà cầm quân sinh năm 1973 đã chính thức lên tiếng.
Chỉ có thể lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng, với số điểm “chỉ” là 91 cùng thành tích không mấy ấn tượng trước các đối thủ trực tiếp, dường như chức vô địch năm nay là kém ấn tượng nhất trong số 6 danh hiệu Premier League mà Man City đã giành được cùng với Pep Guardiola. Hãy thử “chấm điểm” xem có thực sự là như thế không nhé!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn