
Ugarte từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sporting Lisbon trước khi có quãng thời gian ngắn khoác áo PSG. Tuy nhiên, khi chuyển đến MU với nhiều kỳ vọng, cầu thủ 25 tuổi lại không thể tìm được chỗ đứng. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Ugarte từng hy vọng có cơ hội làm lại. Dù vậy, anh chỉ ra sân hơn 1.000 phút sau 24 trận, con số quá khiêm tốn so với một bản hợp đồng được kỳ vọng trở thành trụ cột tuyến giữa.
Sự thất vọng về vai trò khiến Ugarte sẵn sàng tìm bến đỗ mới. Về phía MU, ban lãnh đạo đội bóng cũng không còn quá mặn mà giữ chân cầu thủ này, nhất là trong bối cảnh đội bóng cần làm mới hàng tiền vệ. Việc chia tay Casemiro vào cuối mùa giải gần càng thúc đẩy kế hoạch cải tổ.
Hiện tại, Juventus đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Đội bóng thành Turin đã có những liên hệ ban đầu với đại diện của Ugarte nhằm chiếm lợi thế trong cuộc đua. Serie A cũng được xem là môi trường phù hợp để tiền vệ người Uruguay hồi sinh sự nghiệp.
Tuy nhiên, Juventus sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Newcastle và Aston Villa. Newcastle xem Ugarte là phương án lý tưởng để tăng cường chất thép cho tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes vẫn còn bỏ ngỏ trước sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu.

Trong khi đó, Aston Villa muốn bổ sung một tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, và dù không phải mẫu cầu thủ kiến tạo lối chơi, Ugarte vẫn sở hữu những phẩm chất phòng ngự đáng giá.
Mức giá 35-40 triệu bảng mà MU đưa ra thấp hơn khoản phí họ từng bỏ ra, nhưng phù hợp với mục tiêu cân bằng tài chính. Ngoài ra, việc giải phóng mức lương khoảng 120.000 bảng/tuần của Ugarte cũng giúp Quỷ đỏ linh hoạt hơn trên thị trường.
Với hợp đồng còn thời hạn đến 2029, MU vẫn nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, khi cả ba đội bóng lớn đều nhập cuộc, tương lai của Ugarte gần như chắc chắn sẽ được định đoạt trong kỳ chuyển nhượng hè. Vấn đề chỉ còn là: ai sẵn sàng đáp ứng mức giá mà MU yêu cầu để giải cứu một “bom xịt” đang cần cơ hội làm lại từ đầu.






















-ngay-28-4-202.jpg)


