
Tờ báo của Italia nhấn mạnh Greenwood đã đồng ý chuyển tới sân Olimpico với bản hợp đồng có cấu trúc lương tăng dần theo thời gian. Mức thu nhập ban đầu được cho vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa, chưa bao gồm các khoản thưởng thành tích.
Ban lãnh đạo của Roma xem Greenwood là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hàng công trước mùa giải mới. Tuy nhiên, hai CLB hiện vẫn chưa đạt tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Marseille được cho đang yêu cầu khoảng 55 triệu euro cho chân sút 24 tuổi, trong khi Roma mới chuẩn bị đề nghị đầu tiên ở mức khoảng 40 triệu euro.
Dù còn cách biệt đáng kể, khả năng Greenwood rời nước Pháp ngày càng lớn. Marseille hiện chịu áp lực tài chính và còn đối mặt nguy cơ ảnh hưởng tới suất dự Europa League mùa tới, khiến họ cần bán cầu thủ để cân bằng tình hình.

Một số nguồn tin tại Pháp còn cho biết Greenwood đã trả lại căn nhà tại Aix, động thái được xem như dấu hiệu chuẩn bị rời Ligue 1. Suốt thời gian qua, Fenerbahce từng là bến đỗ sáng giá nhất cho Greenwood. Ứng viên chủ tịch Hakan Safi thậm chí còn công khai dùng thương vụ này như một lời hứa tranh cử, và tuyên bố đã đạt thỏa thuận kéo dài tới năm 2030 với cựu sao MU.
Dù vậy, mọi thứ thay đổi sau khi Safi thất bại trong cuộc bầu cử trước Aziz Yildirim. Kế hoạch đưa Greenwood tới Istanbul vì thế gần như đổ vỡ, mở đường để Roma vươn lên chiếm ưu thế.
Giờ đây, nút thắt lớn nhất nằm ở quá trình đàm phán giữa Roma và Marseille. Đội bóng Italia được cho sẽ tiếp tục tìm cách hạ mức giá yêu cầu trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Nếu thương vụ hoàn tất, MU cũng sẽ theo dõi sát sao bởi họ được hưởng điều khoản bán lại trong hợp đồng Greenwood chuyển sang Marseille trước đó.

























