Covid-19 sẽ sớm làm vỡ 'bong bóng chuyển nhượng'

TRẦN HÒA
07:50 ngày 20-03-2020
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ vốn đã trở thành “quả bong bóng” bị thổi phồng quá mức. Bởi những năm qua, giá và lương của các cầu thủ liên tiếp tăng phi mã. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, rất có thể đại dịch Covid-19 sẽ làm vỡ “bong bóng chuyển nhượng”.
Covid-19 sẽ sớm làm vỡ 'bong bóng chuyển nhượng'

Bong bóng bất động sản bị vỡ vào năm 2008 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội lớn tại Tây Ban Nha. Khi đó, bóng đá cũng là một trong những tấm gương phản chiếu rõ nét. Bây giờ, điều tương tự đang xảy ra với bóng đá thế giới nói chung, Tây Ban Nha nói riêng bởi đại dịch Covid-19.

“Tình hình phụ thuộc vào việc cuộc khủng hoảng dịch bệnh này sẽ kèo dài bao lâu. Nếu mọi chuyện vẫn xấu đi, sẽ có nhiều CLB phá sản”, Jose Antonio Martin, một trong những người đại diện cầu thủ uy tín nhất tại Tây Ban Nha đánh giá. Ông còn kêu gọi cộng đồng bóng đá chung tay để vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Bóng đá cần một sự đồng thuận và cần một tiến trình sửa đổi mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Dù các CLB vẫn hướng tới tương lai, nhưng cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ khiến những thỏa thuận, những cuộc đàm phán trước đây giữa đội bóng và cầu thủ không còn nhiều giá trị. Ngân sách mùa tới của các CLB sẽ giảm mạnh bởi mọi nguồn thu đều bị sụt giảm, kể cả từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé cho đến các hoạt động thương mại.

“Mức trần lương và giá cầu thủ đã tăng quá cao trong những năm qua. Tuy nhiên, CLB sẽ phải tính toán lại các khoản chi chuyển nhượng và tiền lương. Hãy quên đi những vụ chuyển nhượng 200 triệu euro trong một vài năm tới “, Francisco Valdivieso, người đại diện của các ngôi sao như Munir, Cuenca… nhận định. Điều đó có nghĩa, những siêu thương vụ như khi Neymar và Mbappe gia nhập PSG với mức giá lần lượt 222 và 180 triệu euro cách đây vài năm sẽ không sớm xuất hiện.

Cụ thể, với tình hình hiện tại, Barca khó có thể thu hồi vốn từ vụ chiêu mộ Philippe Coutinho với giá 160 triệu euro để đưa về nhưng ngôi sao như Lautaro Martinez của Inter hay Neymar của PSG. Trong khi đó, Real Madrid cũng sẽ sớm hủy bỏ mọi kế hoạch với Harry Kane hay Kylian Mbappe.

Dù chưa công khai thừa nhận, song sẽ rất nhiều CLB đã lên phương án bù đắp cho thiệt hại kinh tế rất nặng nề mà họ đang phải chịu bởi đại dịch Covid-19. Hiện cũng đã có sự xác nhận từ một vài CLB tại các giải đấu lớn tại châu Âu về khả năng này. “Nếu mùa bóng không thể tiếp tục, và đây là khả năng rất cao, chúng tôi sẽ phải thực hiện những biện pháp mà chẳng ai mong muốn để giải quyết khủng hoảng kinh tế. Nhưng nếu các trận đấu có thể sớm diễn ra trở lại, có hoặc không khán giả cũng được, mọi chuyện có thể sẽ không đến nỗi quá tệ”, GĐĐH Klaus Filbry của Werder Bremen cho biết.

Trong khi đó, Esteve Calzada - GĐĐH của hãng tư vấn thể thao danh tiếng Prime Time Sport - cũng bày tỏ sự bi quan về viễn cảnh của bóng đá thế giới trong những năm tới.

“Trường hợp đầu tiên, nếu các giải đấu mùa này không được diễn ra trở lại, nó sẽ tạo ra sự sụp đổ toàn diện đối với bóng đá. Trường hợp thứ hai, các trận đấu vẫn diễn ra nhưng không có khán giả và được phát sóng trên truyền hình, khi ấy mọi thứ vẫn có thể được cứu vãn. Còn trường hợp thứ ba là các trận đấu sẽ lại diễn ra bình thường và kết thúc đúng thời hạn, khi ấy các CLB vẫn sẽ giành được những nguồn thu gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên, trường hợp thứ ba rất khó diễn ra, dù ai cũng muốn!”.

Real sẽ “cho không” Bale và James

Chẳng những sẽ hủy bỏ mọi thương vụ tốn kém, các CLB tại châu Âu còn phải thanh lý cầu thủ để giảm quỹ lương và cân bằng ngân sách. Real từng nhất quyết không chịu bán rẻ Gareth Bale và James Rodriguez hồi đầu mùa này. Song theo truyền thông Tây Ban Nha, họ đã tính tới việc để 2 cầu thủ này tự do rời CLB vào đầu mùa tới.

Đại diện cầu thủ Jose Antonio Martin: “Tôi hy vọng các tổ chức bóng đá sẽ chung tay tìm ra hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19. Giải pháp các cầu thủ giảm lương là cần thiết, song tôi không nghĩ họ sẽ chịu”.

XEM THÊM

Kẻ khóc người cười vì EURO 2021

Siêu giải đấu Club World Cup năm 2021 cũng hoãn vì Covid-19

EURO 2020 chính thức hoãn sang hè 2021

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x