Hè 2020, mùa của những cuộc tháo chạy hàng loạt

Huyền Linh
06:17 ngày 22-03-2020
Dịch Covid-19 không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bóng đá tổng thể mà còn đặt nhiều CLB ở thế bị động trong quá trình đàm phán hợp đồng. Tháng 6 tới, rất nhiều đội bóng đứng trước viễn cảnh mất trắng ngôi sao.
Hè 2020, mùa của những cuộc tháo chạy hàng loạt

Covid-19 tàn phá bóng đá

Thành công của Napoli trong những năm qua có đóng góp to lớn của Dries Mertens và Jose Callejon. Kết hợp với Insigne, họ đã tạo thành bộ ba nguyên tử đưa Napoli từ một đội bóng ngựa ô thành thế lực đáng gờm ở Serie A. 

Cùng chuyển đến Napoli vào 7 năm trước, hai cầu thủ tấn công đa năng đã sắm vai đầu tàu, là nguồn cảm hứng bất tận của đội bóng miền nam Italia ngay cả khi đã bước sang “đầu 3”. 

Nhưng tháng 6 này, cả Mertens và Callejon đều sẽ đáo hạn hợp đồng tại sân San Paolo. Vào tháng 1, Mertens lẽ ra đã chuyển tới Premier League với điểm đến được cho là Everton nhưng vào phút chót, cuộc đàm phán không thành do HLV Gattuso không muốn kế hoạch mùa giải đổ bể. Trong khi đó, Callejon suýt nữa đã theo chân người đàn anh Hamsik qua Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái. 

Một trong những lý do khiến Mertens và Callejon khó ở lại Napoli nằm ở vấn đề lương bổng. Họ lần lượt nhận 4,5 và 3,5 triệu euro mỗi mùa, nằm trong nhóm 4 cầu thủ hưởng lương cao nhất. Mặt khác, chủ tịch De Laurentis cũng không hài lòng với thái độ ứng xử của cả hai khi ông đích thân chỉ mặt Callejon trong vụ nổi loạn tập thể vào những ngày cuối cùng của triều đại Ancelotti. 

PSG cũng là đội thiệt hại nặng nề trong Hè 2020. Đội hình gã nhà giàu nước Pháp có 4 người chỉ còn vài tháng trong hợp đồng là Edinson Cavani, Thomas Meunier và Layvin Kurzawa và Thiago Silva. Ngoại trừ Kurzawa hay chấn thương còn Silva đã 35 tuổi, hai gương mặt còn lại đều để lại sự nuối tiếc. Cavani là chân sút xuất sắc nhất lịch sử PSG nhưng không tìm được nói chung với Neymar. Trong khi đó, Meunier dù tha thiết ở lại nhưng lại bị lãnh đạo PSG đánh giá là “quá ham tấn công và không biết phòng ngự”. 

Tại Anh, Chelsea cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Họ gần như sẽ để mất Pedro và Willian, những chứng nhân lịch sử trong giai đoạn chuyển giao thế hệ ở Stamford Bridge. 

Pedro đang được liên hệ trở lại La Liga sau 4 năm khoác áo The Blues. Dù không còn nhanh nhẹn và “mắn” bàn thắng như thời đỉnh cao nhưng phẩm chất của Pedro là giá trị tất cả các HLV ở Tây Ban Nha đều mong muốn. 

Câu chuyện của Willian thì phức tạp hơn. Bản thân tiền vệ 31 tuổi và cả Chelsea đều muốn tiếp tục gắn bó. Thậm chí, Willian sắp có quốc tịch Anh. Nhưng khúc mắc nằm ở chỗ, Willian muốn ký 3 năm thay vì 2 năm như đề nghị của Chelsea. Theo Telegraph, Willian rất có thể sẽ gia nhập Arsenal theo sự giới thiệu của David Luiz bởi tiền vệ người Brazil muốn định cư tại London.  

Một lý do khác buộc Chelsea phải lần lữa trong việc ký mới hợp đồng với Willian là dịch Covid-19. Hiện tại, Chelsea đang có kế hoạch cắt bỏ 15% quỹ lương để đảm bảo tình hình tài chính nên gia hạn hợp đồng với Willian lúc này không phải ưu tiên hàng đầu. 

XEM THÊM

Bale sáng kiến cách chống đại dịch Covid-19 vô cùng độc đáo

Người thân cầu thủ Real qua đời vì Covid-19

Messi và đồng đội có thể bị Barcelona giảm lương vì Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x