Song dù đang muốn sở hữu Haaland, nhưng Real sẽ không chấp nhận để họ rơi vào bẫy làm giá của siêu cò Mino Raiola, người đã liên hệ với cả Real lẫn Barca.
Theo đó, Real sẽ tiến hành hỏi mua Haaland (có giá khoảng 150 triệu euro) bằng con đường chính thống. Nghĩa là, họ sẽ tìm gặp GĐTT Michael Zorc của Dortmund vì đội bóng Đức mới nắm quyền quyết định chuyện bán tiền đạo người Na Uy, chứ không phải siêu cò Raiola.
Sỡ dĩ Real chọn cách này để tiếp cận Haaland là vì họ nhận thấy siêu cò Raiola đang dùng ảnh hưởng của mình để đặt Barca và Real vào cuộc chiến giành lấy chữ ký của Haaland, và ông sẽ là người được hưởng lợi. Tuy nhiên, toan tính của Raiola đã không qua mắt được Real. Lãnh đạo Real đã thống nhất rằng, họ sẽ thuyết phục Dortmund nhượng Haaland thông qua cuộc đàm phán giữa 2 bên, chứ không cần đến bất cứ cuộc dàn xếp nào từ tay cò Raiola.
Lý do Real tự tin chọn phương án hỏi mua Haaland theo cách trực tiếp cũng vì họ phát hiện thấy, siêu cò Mino Raiola và cha của Haaland, ông Alf-Inge Haaland đã có cuộc gặp với tân chủ tịch Barca, Joan Laporta vào chiều tối ngày thứ Năm (1/4) để bàn về khả năng chuyển nhượng cho cầu thủ thuộc biên chế Dortmund.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn