Top 10 ngôi sao cần ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

TÙNG LÂM
05:49 ngày 02-01-2022
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông không chỉ là cơ hội để các đội bóng tăng cường lực lượng, sửa chữa nhưng sai lầm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Mà còn là cơ hội để các cầu thủ tìm kiếm sự thay đổi, thoát khỏi tình cảnh thất vọng hiện tại. Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao hàng đầu chắc chắn sẽ cố gắng tìm đường ra đi trong mùa Đông này.
#1
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Arsenal)

Aubameyang hiện đã trở về châu Phi để dự CAN. Nhưng sau khi giải đấu khép lại, có thể anh đã là người của một CLB khác, không phải Arsenal. HLV Mike Arteta đã “xử” Aubameyang rất gắt sau khi anh vi phạm kỷ luật nhiều lần, phạt tiền, tước băng đội trưởng và không cho ra sân. Arsenal đã chơi tốt khi không có Auba, nên không có lý do gì ông Arteta phảithỏa hiệp. Câu hỏi là CLB nào đủ sức trả khoản lương khổng lồ của Auba?

#2
PHILIPPE COUTINHO (Barcelona)

HLV Xavi đã nói thẳng với Coutinho rằng nếu muốn ở lại Barca, anh phải chấp nhận một thực tế là anh sẽ không được ra sân đều. Đương nhiên đó là điều mà ngôi sao người Brazil không mong muốn. Đó cũng là lý do anh đã yêu cầu người đại diện gấp rút tìm kiếm một CLB phù hợp. Premier League có vẻ sẽ là điểm đến phù hợp nhất với Coutinho; Arsenal, Everton, Tottenham và tất nhiên cả Newcastle đều tỏ ra quan tâm.

#3
LUCAS DIGNE (Everton)

Digne từng là cầu thủ không thể thay thế ở Everton. Nhưng hậu vệ trái người Pháp đã không có mặt trong đội hình của Everton từ trận gặp Arsenal. Lý do là anh đã có những tranh cãi gay gắt với HLV Rafa Benitez về chiến thuật và bị trừng phạt. Nếu HLV Benitez vẫn ở lại sân Goodison Park, thì Digne phải ra đi là đương nhiên. Đây thực ra lại là tin mừng với nhiều đội bóng khác, ví dụ Chelsea, đội đang tìm người thay Ben Chilwell.

#4
GARETH BALE (Real Madrid)

Real không có chút hi vọng nào ở Bale nữa. Cầu thủ người Xứ Wales đã không thi đấu cho họ trận nào kể từ tháng 8 vì chấn thương, nhưng sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới. Thế nên Real sẽ cố gắng bán Bale trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này với hi vọng vớt vát được ít tiền. Nhưng Bale hoàn toàn có thể tiếp tục “chầy bửa” để được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và nhờ thế nhận lương cao hơn. Nhưng anh cũng có thể mất rất nhiều nếu lại có thêm 6 tháng ngồi chơi xơi nước nữa.

#5
DONNY VAN DE BEEK (Man United)

Tin không vui cho Van de Beek là không chỉ có HLV Ole Gunnar Solskjaer “không biết” dùng anh. Cả HLV mới Ralf Rangnick cũng không thường xuyên sử dụng tiền vệ người Hà Lan trong các trận đấu của MU dù có thời điểm đội bóng thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa. Van de Beek từng muốn ra đi vào tháng Một này rồi đổi ý khi Rangnick tới. Nhưng với tình trạng hiện tại, có lẽ là anh sẽ quay lại với ý định ban đầu.

#6
DELE ALLI (Tottenham)

Tài năng của Alli thì vẫn ở đó, nhưng phong độ phập phù khiến không có HLV nào của Tottenham dám đặt niềm tin và xây dựng đội bóng xung quanh anh. Với HLV mới Antonio Conte, tình hình cũng không có gì thay đổi. Ở trận đấu với Southampton, Alli mất bóng nhiều tới mức khiến HLV Conte phát cáu và rút ra sớm. Ở lại Spurs cũng là một lựa chọn, nhưng nếu Alli muốn tìm kiếm một sự thay đổi để cứu vãn sự nghiệp, ra đi là hơn.

#7
ANTHONY MARTIAL (Man United)

Man United đã từ chối một lời đề nghị từ Sevilla cho Martial, nhưng kế hoạch của họ vẫn không đổi. Họ không có ý định giữ chân tiền đạo người Pháp, người đã công khai yêu cầu được ra đi. Yếu tố quyết định lúc này là liệu Man United và chính Martial có tìm được một đội bóng phù hợp hay không. Mức lương cao của Martial - hơn 250.000 bảng/tuần - là một rào cản mà không nhiều đội bóng vượt qua được.

#8
JOAO FELIX (Atletico Madrid)

HLV Diego Simeone đã úp mở khả năng sẽ để cho Joao Felix rời Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông khi nói rằng ông “không loại trừ khả năng nào”. Lý do là Felix đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của Simeone và Atletico. Mùa này, anh mới chỉ ghi được 2 bàn và 2 pha kiến tạo sau 15 lần ra sân. Trên hàng công, Felix đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Antoine Griezmann và Matheus Cunha. Ra đi để được chơi bóng thường xuyên sẽ tốt hơn cho ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha.

#9
SAMUEL UMTITI (Barcelona)

Barca thực ra đã định bán Umtiti từ mùa Hè, nhưng trung vệ người Pháp đã xin chủ tịch Laporta cho anh ở lại. Vấn đề là sau đó, anh lại không được ra sân nhiều. Việc Umtiti từ chối giảm lương còn khiến anh trở thành cái gai trong mắt nhiều cule. Ở tuổi 28, Umtiti tốt hơn hết là nên ra đi để được thi đấu thường xuyên và cứu vãn sự nghiệp đang trên đà lao dốc. Newcastle có thể là một điểm đến phù hợp.  

#10
AARON RAMSEY (Juventus)

Ramsey không hạnh phúc ở Juventus. HLV Max Allegri không thích anh, do đó mùa này anh chỉ mới được ra sân có 5 lần với tổng thời gian chỉ là 112 phút. Juventus thì muốn bán Ramsey sớm, một mặt là để thu phí chuyển nhượng, mặt khác là để cắt khoản lương 400.000 bảng/tuần của Ramsey ra khỏi quỹ lương của đội. Với năng lực đã được chứng minh, Ramsey không sợ thiếu đội bóng theo đuổi một khi đã quyết định ra đi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x