
Hiện ở cục diện 2 bảng B và C chỉ mỗi Hà Nội (bảng C) đã giành vé đầu tiên để có mặt ở tứ kết, trong lúc các đội còn lại phải bước vào trận đấu cuối của vòng bảng mới xác định được kết quả. Theo điểu lệ, BTC sẽ lấy 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.
Ở đó, bảng B được nhận định là khó lường nhất khi cả 4 đội đều đang cùng 3 điểm, nhưng SLNA và PVF-CAND đang đứng 2 vị trí đầu do đang hơn hiệu số. Vì thế, trận đấu giữa TP.HCM - Đồng Nai, và SLNA – PVF-CAND ở lượt đấu cuối của bảng B sẽ phân định những chiếc vé vào tứ kết của bảng đấu này, nên sẽ rất quyết liệt và cả khó lường.

Trong khi đó, ở bảng C ngoài Hà Nội với 2 trận thắng liên tiếp được 6 điểm đã chắc chắn giành chiếc vé đầu tiên có mặt ở tứ kết. Vì vậy, trận đấu cuối giữa Hà Nội - Đồng Tháp sẽ phân định xem đội bóng trẻ xứ Tháp Mười có thể vượt mặt lò đào tạo thủ đô vào tứ kết. Sau trận đấu thứ 2 của bảng C, Đồng Tháp đang đứng nhì bảng với 3 điểm, nên đây sẽ là một thách thức cho đội bóng trẻ miền Tây Nam Bộ.
Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng sẽ có cuộc đối đầu với Huế ở nuôi hy vọng. Thực tế, Lâm Đồng đang 0 điểm và xếp chót bảng C, nên họ buộc phải thắng Huế mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Trong lúc đội bóng trẻ cố đô cũng buộc phải có điểm trong cuộc so kè này để có thể đi tiếp vào tứ kết.

























