Bóng Đá Plus trên MXH

Những đứa con của Zinedine Zidane, Andriy Shevchenko ở World Cup U20

02 giờ trước
Bảy quý tử của các nhà vô địch trong quá khứ như Zinedine Zidane, Andrey Shevchenko … đang nỗ lực khẳng định bản thân tại World Cup U20, sân chơi đã góp phần tạo nên những tài năng như Diego Armando Maradona (1979), Lionel Messi (2005), Sergio Aguero (2007) và Paul Pogba (2013). 

    Elyaz hiện đang chơi cho đội hai của Real Betis sau khi trưởng thành từ lò đào tạo La Fabrica của Real Madrid

    Cái tên nổi bật nhất thuộc về Elyaz Zidane, sinh năm 2005, là con út trong 4 người con trai của Zinedine Zidane. Trung vệ thuận chân trái cao 1,94m này là trụ cột của U20 Pháp và được HLV Bernard Diomede, nhà vô địch World Cup 1998, đưa đến Chile. 

    Elyaz hiện đang chơi cho đội hai của Real Betis sau khi trưởng thành từ lò đào tạo La Fabrica của Real Madrid. Song tại giải đấu đang diễn ra ở Chile, Elyaz Zidane phạm lỗi trong vòng cấm ở ngay trận ra quân gặp U20 Nam Phi, qua đó tạo điều kiện để Shene thực hiện thành công quả phạt đền.

    Thứ hai là Kristian Shevchenko, một một cầu thủ chạy cánh tấn công sinh năm 2006 tại London khi cha anh còn chơi cho Chelsea. Năm 2023, sau khi chơi cho lò đào tạo trẻ của Chelsea, Kristian đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Watford. 

    Có một điều trùng hợp khá thú vị. Kristian chào đời một ngày trước khi Chelsea tiếp Watford. Vì vậy, Shevchenko đã ghi bàn để tặng cậu con trai với điệu ăn mừng kiểu ru con. 

    Thuận chân phải, con trai của huyền thoại AC Milan nổi trội về tốc độ, kỹ thuật và khả năng rê bóng. Anh đã đá chính trận đấu thứ ba của ĐT U20 Ukraine do HLV Mykhaylenko dẫn dắt, và đã giành chiến thắng 2-1 trước Paraguay.

    Kristian Shevchenkođã đá chính trận đấu thứ ba của ĐT U20 Ukraine do HLV Mykhaylenko dẫn dắt, và đã giành chiến thắng 2-1 trước Paraguay

    Không giống như Zidane và Shevchenko, U20 Colombia cũng có một cầu thủ là con trai của một cầu thủ, người tuy không nổi tiếng toàn cầu nhưng lại là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của bóng đá Colombia (348 bàn thắng), Victor Aristizabal. 

    Emilio Aristizabal là một tiền đạo sinh năm 2005, đang chơi cho Fortaleza theo dạng cho mượn (nơi anh đã ghi hơn 10 bàn thắng và kiến tạo vào năm 2025). CLB chủ quản của anh là Atletico Nacional, đội bóng mà cha anh đã làm nên lịch sử.

    Paul Michael Junior Okon-Engstler chơi ở vị trí tiền vệ cho đội U20 Australia, đội đã bị loại khỏi giải đấu sau 2 trận thua ở vòng bảng, trước U20 Italia và U20 Argentina. 

    Gia phả của Paul chắc chắn sẽ gây ấn tượng với NHM Serie A những năm 1990 bởi cầu thủ sinh năm 2005 này là con trai của Paul Okon, người được mệnh danh là "Beckenbauer của Úc Đại Lợi" và là bạn thân thời thơ ấu của siêu sao “bò mộng” Christian Vieri của bóng đá Italia.

    Paul có thể đã có một sự nghiệp khác nếu không gặp phải quá nhiều vấn đề về đầu gối. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ông bố Okon còn có một người con trai khác, Gianluca, người đã ra mắt vào tháng 9... với đội U17 Italia.

    Paul Michael Junior Okon-Engstler chơi ở vị trí tiền vệ cho đội U20 Australia

    Trong khi đó, Andrea Natali đã là chủ đề bàn tán xôn xao trong những năm gần đây, mặc dù cầu thủ trẻ này, một trung vệ giống như cha mình, Cesare Natali (312 lần ra sân ở Serie A), chỉ mới sinh năm 2008. Tuy nhiên, anh đã được đào tạo ở các học viện trẻ trên khắp châu Âu (AC Milan, Barca, Bayer Leverkusen).

    Rất có thể, anh sẽ ra mắt chuyên nghiệp trong mùa giải này với AZ Alkmaar, nơi anh đang được cho mượn, song khả năng CLB của Hà Lan này mua đứt anh là rất cao.

    Nhưng Andrea không phải là người duy nhất là con trai của một cựu danh thủ góp mặt ở ĐT U20 Italia lần này. Còn có Lorenzo Riccio, sinh năm 2006, một tiền vệ giống như cha mình, Luigi Riccio, một cựu cầu thủ với 367 lần ra sân ở Serie B và là cộng sự lâu năm của HLV Gennaro Gattuso.

    Cha của Lucas Guinazu, một tiền vệ sinh năm 2006 đã lọt vào vòng loại trực tiếp cùng ĐT U20 Paraguay, cũng chơi ở Serie A. Tuy nhiên, hồi ức về người cha này hơi mờ nhạt. Trong mùa giải 2000/01, "Cholo" Guinnazu đã chơi cho Perugia, dưới sự dẫn dắt của Serse Cosmi và Luciano Gaucci. 

    Lucas thừa hưởng kỹ thuật của cha mình. Mặc dù Lucas còn trẻ nhưng hai bố con vẫn có điểm chung là cùng vô địch Copa Libertadores. Tuy nhiên, ở World Cup U20, Lucas vẫn thường xuyên phải ngồi dự bị.

    KHÔI NGUYÊN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay