
Trong ngày này đã diễn ra hai trận Đồng Nai - Đà Nẵng và PVF - CAHN. Đặc biệt, cuộc đối đầu PVF - CAHN rất được chú ý. Theo đó, chỉ cần hoà là PVF sẽ giành vé vào tứ kết, trong lúc CAHN cũng đi tiếp khi xếp thứ nhì hoặc là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hai đội nhập cuộc khá thoải mái và PVF đã nắm thế chủ động cũng như có phần lấn áp so với đối thủ. Dẫu vậy, suốt 20 phút đầu, hai đội hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Thế trận diễn ra khá bế tắc và bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân, nên không ngạc nhiên khi không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Những diễn biến của trận đấu trong hiệp 2 cũng không nhiều khác biệt so với hiệp 1, với sự lấn lướt của PVF. Dẫu vậy, trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt và đến phút 75 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả hoà 0-0, cả PVF và CAHN đều giành vé đi tiếp khi là hai đội đứng nhất và nhì bảng C.
Trong khi đó, cuộc đối đầu Đồng Nai - Đà Nẵng cũng có thế trận chẳng khác mấy so với cặp đấu PVF- CAHN. Tuy nhiên, có chút ngạc nhiên khi dẫu đang đứng nhì bảng với 4 điểm, nhưng Đà Nẵng khá bế tắc trước hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ của Đồng Nai - đội đang xếp cuối bảng và chưa có điểm nào sau 2 trận trước đó. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bất ngờ đã xảy ra khi bước sang hiệp 2, Đồng Nai vượt lên dẫn 2-0. Tuấn Sang mở tỷ số ở phút 53 từ một pha phối hợp tấn công. Sau đó ở phút 60, Minh Toàn nâng cách biệt lên 2-0 cho Đồng Nai nhờ quả phạt đền. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Đồng Nai vẫn bị loại vì đứng chót bảng C với 3 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn lọt vào tứ kết khi là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Như vậy, 8 cái tên lọt vào tứ kết gồm: Hà Nội, PVF-CAND (bảng A); Thể Công Viettel, SLNA (bảng B); PVF, CAHN (bảng B) và HAGL, Đà Nẵng (hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất).












_m.jpg)







 (3)_m.jpg)



