
Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik gặp tổn thất lớn về lực lượng khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào – một trong những ngôi sao được kỳ vọng nhất của U23 Việt Nam tái phát chấn thương, lỡ hẹn với giải đấu. Đây được xem là điều rất đáng tiếc bởi chân sút của Becamex TP.HCM đang rất khát khao tìm lại phong độ sau 8 tháng ngồi ngoài vì chấn thương.
Thiếu vắng Bùi Vĩ Hào phút chót, trong lúc Thanh Nhàn vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương, HLV Kim Sang Sik buộc phải có những thay đổi về nhân sự cho bộ khung chính của U23 Việt Nam. Dù vậy, về cơ bản, đội hình chính thức của U23 Việt Nam vẫn là những gương mặt quen thuộc, đã được nhà cầm quân Hàn Quốc sử dụng trong suốt hành trình hơn 1 năm qua.
Ở vị trí thủ môn, Trung Kiên là sự lựa chọn số 1. Bộ 3 trung vệ gồm Nhật Minh, Lý Đức và Hiểu Minh. 2 hậu vệ biên là Phi Hoàng (trái), Minh Phúc (phải). Cặp tiền vệ trung tâm có thể linh hoạt theo từng thế trận hay đối thủ. Có thể là Thái Sơn – Xuân Bắc hoặc Xuân Bắc – Quốc Cường. Tuy nhiên, HLV Kim dường như ưu tiên sử dụng phương án một hơn.

Trên hàng công, Đình Bắc và Văn Khang là những sự lựa chọn không thể thay thế. Ở vị trí còn lại, Viktor Lê và Thanh Nhàn thay nhau đá chính tại SEA Games 33. Trong bối cảnh, Thanh Nhàn dính chấn thương, HLV Kim nhiều khả năng sẽ sử dụng Viktor Lê ở vị trí lệch trái trong sơ đồ 3 mũi nhọn tấn công của U23 Việt Nam.
Bên cạnh 11 quân bài chính thức, HLV Kim cũng tự tin khi trong tay vẫn còn những phương án dự bị “chiến lược”, sẵn sàng đóng vai “người hùng” tỏa sáng khi U23 Việt Nam gặp khó khăn. Có thể kể ra ở đây những niềm hy vọng khác mà U23 Việt Nam có thể chờ đợi lên tiếng như Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Lê Phát – ngôi sao 18 tuổi chính là cái tên ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho U23 Việt Nam ở trận giao hữu với U23 Syria vừa qua.
























