
Tối ngày 27/12, đại diện của Tây Á đã có trận hòa không bàn thắng trước U23 Uzbekistan. Đây là kết quả tương đối khả quan của U23 Jordan, bởi đối thủ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch VCK U23 châu Á 2026.
Sau màn so tài với U23 Uzbekistan, U23 Jordan sẽ còn một trận giao hữu với một đội bóng mạnh khác là U23 Nhật Bản, trước khi bắt đầu bước vào VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu này diễn ra vào ngày 1/1/2026.
Cũng giống U23 Việt Nam, U23 Jordan cũng chọn Doha (Qatar) làm nơi tập huấn. Không chỉ nằm cùng bảng, mà đại diện Tây Á cũng chính là đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026 (6/1).
Cùng thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa U23 Jordan và U23 Uzbekistan, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Doha (Qatar), khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm VCK U23 châu Á 2026.
Khác với U23 Jordan, U23 Việt Nam chỉ có duy nhất một trận giao hữu với U23 Syria (30/12) trước khi sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, trận đấu này diễn ra trong điều kiện không khán giả và không truyền thông nhằm bảo đảm tính bí mật về chuyên môn cho hai đội.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Syria là đối thủ vừa sức với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ngoài ra, việc thử nghiệm trước một đại diện Tây Á cũng giúp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik có sự chuẩn bi kỹ càng hơn, trước khi phải đối đầu với U23 Jordan.

























