HLV Nguyễn Thành Công: 'U23 Việt Nam đã trở nên khó lường'

Đánh giá cao những sự thay đổi của U23 Việt Nam từ SEA Games 31 đến VCK U23 châu Á 2022, HLV Nguyễn Thành Công (Hà Tĩnh) cho rằng trung vệ Việt Anh cùng các đồng đội sẽ trở nên đáng sợ hơn trong chặng đường phía trước.

PV: U23 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan ở phút bù giờ. Đấy là điều quá đáng tiếc, thưa ông?

HLV Nguyễn Thành Công: Những năm gần đây, khi gặp Thái Lan, chúng ta đã không còn tâm lý e sợ nữa. Đấy là sự tiến bộ vượt bậc. Sau thành công ở SEA Games 31, nhiều người hoài nghi về năng lực của các cầu thủ hiện tại nhất là khi không còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức đứng trong đội hình thì U23 Việt Nam sẽ vận hành ra sao.

Những gì mà đội tuyển thể hiện trước U23 Thái Lan khiến tôi cũng khá bất ngờ và việc bị gỡ hòa 2-2 phút bù giờ là điều đáng tiếc. Tại sao lại tiếc, là bởi chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu như có được sự tập trung và kinh nghiệm hơn ở những phút bù giờ. Nói chung, chúng ta tiếc vì tỷ số nhưng trận đấu đó đã mở ra rất nhiều nét tươi mới về đội tuyển.

Ông có thể nói rõ hơn về sự khác biệt của U23 Việt Nam hiện tại so với SEA Games 31 vừa qua?

HLV Park Hang Seo đã rất thành công với U23 Việt Nam thời gian qua mà bằng chứng là 2 tấm HCV SEA Games liên tiếp. Về cơ bản, tôi thấy, ông Park đã tạo dựng được lối chơi của đội tuyển và những cầu thủ dưới bàn tay huấn luyện của ông cũng đã có sự trưởng thành tốt. Nhưng đến giải đấu lần này, sự có mặt của HLV Gong Oh Kyun đã đem đến sự thay đổi đáng kể từ cách xếp đội hình đến sơ đồ chiến thuật.

Tôi thấy ông Gong đã khiến đối thủ bị bất ngờ vì cách tiếp cận trận đấu cũng như chiến thuật. U23 Việt Nam ban đầu đá 4-1-4-1 và trong nửa cuối hiệp 2 quay về đá 5 trung vệ. Đây là sự thay đổi lớn và đặc biệt cách xếp người của ông ấy đem đến sự bất ngờ lớn và U23 Thái Lan đã không thể bắt bài được U23 Việt Nam.

Việc xếp Mạnh Dũng chơi 2 vị trí trung vệ rồi tiền đạo hay việc đẩy Văn Tùng vào sân hiệp 2 thực sự khá sắc sảo. U23 Việt Nam đã có diện mạo mới, khác xa so với ở SEA Games 31 nên đây chính là điều đem đến thế trận tốt và các tình huống nguy hiểm tạo nên cũng nhiều hơn.

Theo HLV Thành Công (ảnh chủ), U23 Việt Nam đã thể hiện được nhiều nét tươi mới 	Ảnh: CTV

Bên cạnh những mặt tích cực thì U23 Việt Nam còn hạn chế gì, thưa ông?

Có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để các cầu thủ được chơi bóng với nhau nhiều hơn để họ hiểu nhau hơn. Nhiều đường chuyền bị hỏng và sự nhịp nhàng khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chưa được ổn. Nhưng tôi nghĩ rằng cái này có thể khắc phục được bởi ông Gong đang khá am hiểu học trò nên việc căn dặn, điều chỉnh sẽ được thực hiện ở các trận đấu tới đây.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

“Cầu thủ còn ít độ quái”
HLV Nguyễn Thành Công cho rằng việc các cầu thủ hiện nay của U23 Việt Nam ít được ra sân thi đấu ở cấp CLB cũng đem đến điều còn hạn chế. “Chúng ta cũng nên thông cảm cho cầu thủ U23 bởi họ ít được ra sân thi đấu ở giải quốc nội nên về bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như độ quái trong các pha bóng chưa nhiều. Ở những thời khắc cần sự tập trung nhất, độ quái của cầu thủ sẽ giúp họ giảm được áp lực và khiến đối thủ ức chế nhưng điều đó chưa hiện hữu nhiều ở U23 Việt Nam. Nhưng biết đâu, qua trận đấu căng thẳng gặp U23 Thái Lan sẽ giúp cầu thủ tinh ranh và lỳ lợm hơn”, HLV Nguyễn Thành Công nhấn mạnh.

Danh Trung, Văn Toản vắng mặt trận tới
Hôm qua, Văn Toản và Danh Trung được các bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương. Trước đó, họ dính chấn thương trong trận hòa    2-2 với U23 Thái Lan vào tối 2/6 và không thể thi đấu trọn vẹn. Kết quả, Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Về phía Danh Trung, tiền đạo này may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm cổ chân. Tuy vậy, Danh Trung cũng cần được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất. Họ sẽ vắng mặt ở trận gặp U23 Hàn Quốc ngày 5/6.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x