
Bàn thắng
Nhật Bản: Ozehi (10’), Sato (66’, 75’), Ishibashi (85’0, Michiwaki (90+3’)
U23 Syria bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nên U23 Nhật Bản đã tạo thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 10 phút, “Samurai xanh” đã xuyên thủng lưới của đối thủ. Từ cánh trái, bóng được Sato đưa vào trung lộ để Ozehi khống chế rồi tung cú sút trực diện, khai thông thế bế tắc cho đội nhà.
U23 Nhật Bản tiếp tục nắm thế chủ động sau đó nhưng nhà đương kim vô địch đã không thể ghi thêm bàn nào trong hiệp đầu tiên. Về phần mình, U23 Syria cũng không gây ra khó khăn nào đáng kể lên phần sân của đối phương nên cơ hội ăn bàn tạo ra là rất hiếm.
Trong hiệp hai, U23 Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh tấn công để đào sâu cách biệt. Đội bóng xứ mặt trời mọc tạo sức ép rất lớn về phần sân đối phương, đồng thời có những cơ hội ăn bàn rõ ràng để nhân đôi lợi thế. Từ tình huống phá bóng bật người một cầu thủ của U23 Syria dội ra, Sato lao vào tung cú sút ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà. Phút 75, Sato tiếp tục ghi danh vào bảng danh sách ghi bàn bằng pha lập công thứ hai.
Bị đẩy về sân nhà nên U23 Syria chỉ biết chống đỡ trong hiệp hai do hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Vì thế, đội bóng này cũng không gây được khó dễ cho khung thành của U23 Nhật Bản. Không những không có bàn danh dự, U23 Syria còn phải nhận thêm 2 bàn thua trong thời điểm cuối trận.
Phút 85, Ishibashi tung cú cứa lòng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. Ở phút bù giờ, Michiwaki thực hiện thành công quả 11m để đưa U23 Nhật Bản giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-0.
Đội hình xuất phát
U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Ichihara, Yokoyama, Kume, Mori, Okabe, Ogura, Nwadik, Ozeki, Sato.
U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Al Hajji, Al Ahmad, Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Ayham Kranbeh, Anas Al Dahhan.





















_m.jpg)

-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


