VCK U23 CHÂU Á 2020 - BẢNG D, sân Rajamangala (Bangkok)

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, 20h15 ngày 16/1: Mệnh lệnh phải thắng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:24 ngày 16-01-2020
U23 Việt Nam không có nhiều lựa chọn trong cuộc so kè với U23 Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phải thắng đối thủ, trước khi nghĩ đến cơ hội đi tiếp.

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Ai sẽ là người ghi bàn?
Sau khi giải bài toán phòng ngự ở trận gặp U23 Jordan, giờ đây HLV Park Hang Seo phải tính đến việc giải bài toán ghi bàn cho hàng công. Bởi nếu không chọc thủng lưới U23 Triều Tiên tối nay, đồng nghĩa U23 Việt Nam phải chia tay giải đấu.

Thực tế, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chưa phải hoàn hảo nhất. Trước những đòn tấn công liên tục của U23 Jordan ở trận đấu trước, HLV Park Hang Seo buộc phải tung Đình Trọng vào sân từ giữa hiệp 1. Sự có mặt Đình Trọng thực tế đã giúp hàng thủ U23 Việt Nam chắc chắn hơn, chưa kể trung vệ này còn giúp gia tăng sức mạnh trên hàng công. Thế nên, nhiều khả năng trước U23 Triều Tiên, Đình Trọng sẽ được tung ra sân ngay từ đầu, vì thủ phải chắc thì hàng công mới yên tâm để bắn phá.

Đức Chinh (phải) và Tiến Linh sẽ tỏa sáng để U23 Việt Nam đánh bại U23 Triều Tiên 	Ảnh: MINH TUẤN

Hàng thủ có thể xem tạm ổn, vậy hàng công thế nào? Hai trận hòa liên tiếp với tỷ số 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành được 2 điểm. Điều đó có thể làm NHM cảm thấy hài lòng khi chúng ta chia điểm được với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, hai trận hòa không bàn thắng ấy cho thấy các chân sút của U23 Việt Nam chưa biết ghi bàn, một bất lợi lớn nếu chúng ta phải so đọ hiệu số với U23 Jordan và U23 UAE. 

Gặp U23 Triều Tiên, Đức Chinh rất có thể được tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Cộng thêm sự hỗ trợ của Quang Hải và Hoàng Đức, hy vọng các gương mặt kể trên sẽ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu cần phải thắng này.

Cơ hội nào cho U23 Việt Nam?
Ngay sau trận hòa 0-0 với U23 Jordan, NHM Việt Nam đã không khỏi âu lo cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận gặp U23 Triều Tiên. Bởi trong trường hợp U23 Jordan và U23 UAE bắt tay nhau hòa có bàn thắng, khi ấy dù có ghi bao nhiêu bàn vào lưới U23 Triều Tiên thì U23 Việt Nam cũng phải… xách vali về nước. 

Nỗi lo ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi bóng đá thế giới từng có tiền lệ tại VCK EURO 2004, Đan Mạch và Thụy Điển bắt tay nhau bằng trận hòa 2-2 để loại Italia. Lo là như thế, nhưng vẫn phải gác mối lo sang một bên để hướng đến điều kiện tiên quyết là giành chiến thắng trong trận đấu với U23 Triều Tiên, dù điều này thực tế chẳng hề đơn giản.

Phải nói rõ, dù U23 Triều Tiên đã sớm bị loại sau 2 trận thua liên tiếp, nhưng họ không hề là đội bóng dễ chịu. Thậm chí, U23 Jordan phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên. Đấy là chưa nói đến việc thầy trò HLV Ri Yu Il chắc chắn không hề muốn trắng tay rời giải, bởi màu cờ sắc áo với đội bóng xứ nhân sâm là vấn đề rất quan trọng. Thế nên để giành 3 điểm trước U23 Triều Tiên, lại phải thắng từ 2 bàn trở lên mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp càng là vấn đề chẳng dễ dàng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam.

U23 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng

Với tính chất quan trọng của trận đấu, những ngày qua thầy trò HLV Park Hang Seo đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Đặc biệt, ông thầy người Hàn Quốc dành nhiều thời gian để rèn cho các chân sút, nhằm có thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn.

Trung vệ Duy Mạnh chia sẻ: “Dù đã quá tuổi tham dự giải đấu, nhưng tôi đầy niềm tin U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Triều Tiên để có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Nói thế, vì trong bóng đá ngoài chuyên môn còn phải có sự may mắn, mà may mắn thời gian qua luôn song hành cùng HLV Park Hang Seo”.

Chỉ có một con đường phải thắng, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên chắc chắn rất hấp dẫn và vô cùng quyết liệt.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1

XEM THÊM

U23 Việt Nam có thể mất Thanh Thịnh trong trận đấu với Triều Tiên

Phó Chủ tịch VFF đến sân chuyển thông điệp của Thủ tướng gửi U23 Việt Nam

Những lần bị dồn vào thế chân tường của ông Park Hang Seo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x