
Số 1 ở Đông Nam Á
Kế hoạch chuẩn bị dài hơi cho U22/23 Việt Nam (sau đây gọi là U23 Việt Nam) trong 2 năm đã mang đến thành công bước đầu thực sự ấn tượng. Đoàn quân của ông Kim Sang Sik đã giành cú đúp vô địch ở giải U23 Đông Nam Á 2025 vào tháng 7 vừa qua và HCV SEA Games 33 tại Thái Lan cuối tháng 12. Đó là thành quả mà rõ ràng, bất cứ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á cũng phải khát khao có được. Giới mộ điệu Đông Nam Á khi xem màn trình diễn của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 bày tỏ sự thán phục và khẳng định, những Văn Khang, Đình Bắc… xứng đáng trở thành “ông vua trẻ” của khu vực.
Trên mọi hành trình đi đến thành công thì cần có sự ủng hộ của yếu tố may mắn. U23 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ nhưng hết hết, đoàn quân của ông Kim Sang Sik cho thấy bản lĩnh mạnh mẽ, ý chí thép khi đứng vững trước mọi thử thách, nhất là 2 trận chung kết phải đối mặt với 2 đối thủ vừa mạnh về chuyên môn (U23 Indonesia và U22 Thái Lan) và có cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Khi ra sân với tinh thần vững vàng, được tôi luyện trong thử thách lớn trước đó, U23 Việt Nam đã đứng vững trên đôi chân để rồi, giành 2 chức vô địch một cách ngọt ngào.
Trước một U23 Indonesia đầy tinh quái, U23 Việt Nam còn thể hiện sự “già giơ” hơn khi triển khai lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ kỷ luật, khiến cho chủ nhà không thể tìm được kẻ hở để đưa bóng vào cầu môn của Trung Kiên để rồi, phải đành chấp nhận về nhì trên sân nhà ở giải U23 ĐNA 2025. Bị đẩy vào thế đường cùng sau 2 bàn thua ở chung kết SEA Games 33, U23 Việt Nam đã thể hiện sức sống mãnh liệt bằng thế trận tấn công dồn dập, khiến một đối thủ có bản lĩnh cao như U22 Thái Lan phải loạng choạng để rồi nhận thất bại ngược một cách… tâm phục khẩu phục.
Chơi để biết ta, biết mình
Việc lập cú đúp vô địch chỉ cách nhau 5 tháng ở đấu trường khu vực ngay trên sân đội chủ nhà là một sự khẳng định tuyệt đối về sức mạnh của U23 Việt Nam ở ĐNA. Đó là bệ phóng mạnh mẽ để đoàn quân ông Kim Sang Sik bước ra đấu trường châu Á với niềm tin thể hiện chứ không còn là học hỏi. Tất nhiên, đẳng cấp của khu vực và châu lục là có sự khác biệt.

Sự hiện diện của các đội bóng hàng đầu châu Á khiến con đường đến vinh quang cho U23 Việt Nam sẽ không thoáng đãng như 2 sân chơi vừa qua. Tuy nhiên, trong hành trình chuẩn bị 2 năm qua, đoàn quân của ông Kim Sang Sik không chỉ đối đầu với các đối thủ ngang mình trở xuống. Trái lại, những trận đấu với các đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục ít nhiều đem đến hình ảnh lạc quan cho U23 Việt Nam tại sân chơi ở Saudi Arabia sắp tới.
Tất nhiên, những trận giao hữu trước U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc hay U23 Trung Quốc… trong 2 năm vừa qua không phải là thước đo chuẩn mực cho sự tương quan lực lượng giữa những đội bóng mạnh với U23 Việt Nam. Nhưng cần biết rằng các cầu thủ trẻ mỗi khi ra sân đều thường chơi với gần như tất cả “vốn liếng” về chuyên môn hiện có. Trên phương diện này, U23 Việt Nam đã thể hiện không hề kém cạnh đối thủ bằng lối đá vững về tinh thần, mạnh mẽ về chuyên môn. Đình Bắc, Nhật Minh, Văn Khang… đều đã khai thuần thục chiến thuật mà BHL đề ra trước các đối thủ mạnh. Đây cũng là những màn trình diễn để HLV Kim Sang Sik nhận thấy những khuyết điểm của các học trò để từ đó, có phương án khắc phục hiệu quả.
Rõ ràng, 2 danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á, quá trình chuẩn bị đến 2 năm với những trận “thử lửa” trước các đối thủ hàng đầu châu lục là hành trang không thể tốt hơn để U23 Việt Nam bước vào đấu trước châu Á với niềm tin và hy vọng lớn. Tất nhiên, giới mộ điệu đang chờ đợi thầy trò ông Kim Sang Sik tạo nên được cú sốc như lớp đàn anh cách đây 8 năm, ở VCK U23 châu Á 2018. .























-ngay-01-1-2026.jpg)


