
Theo điều lệ VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ nếu vẫn chịu thẻ vàng tại vòng bảng thì sẽ không được xoá khi bước vào vòng tứ kết. Phải đến vòng bán kết, việc xoá thẻ phạt trước đó mới được thực thi.
Điều này khiến cho U23 Việt Nam phải đặc biệt cẩn trọng, trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 22h30 tối 16/1, trước 1 trong 2 đối thủ là U23 UAE hoặc U23 Syria. Hiện tại, U23 Việt Nam đã có 7 cầu thủ phải chịu thẻ vàng trong vòng bảng.
Cụ thể, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân và Phạm Minh Phúc lĩnh thẻ phạt ở trận U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Jordan. Hai cầu thủ Phạm Lý Đức và Nguyễn Phi Hoàng cũng đã chịu án phạt tương tự, do phạm lỗi trong trận U23 Việt Nam vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Ở trận cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Đình Bắc cũng đã chịu thẻ vàng.
Phần lớn trong số này đều là “kép chính” của U23 Việt Nam. Có thể kể đến như Thái Sơn, Minh Phúc, Lý Đức, Phi Hoàng và Đình Bắc. Trong đó, Đình Bắc đã ghi 2 bàn thắng cho đến hiện tại của mùa giải. Thái Sơn cũng là “đầu não” của U23 Việt Nam nơi tuyến giữa. Trong khi Lý Đức là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ.
Hiển nhiên, 7 cầu thủ này sẽ phải cẩn trọng khi bước vào trận tứ kết mang tính loại trực tiếp. Bởi nếu không, họ sẽ chịu án treo giò, ngay cả khi U23 Việt Nam đi tiếp.
|
7 cầu thủ U23 Việt Nam chịu thẻ vàng trong vòng bảng 1. Nguyễn Thái Sơn 2. Phạm Minh Phúc 3. Võ Anh Quân 4. Phạm Lý Đức 5. Nguyễn Phi Hoàng 6. Nguyễn Công Phương 7. Nguyễn Đình Bắc |























-ngay-13-1-2026.jpg)


