
Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam là đội hưởng lợi nhiều nhất từ chấm 11m trong số các đội dự giải, với 2 quả phạt đền sau 2 trận. Thống kê này phần nào phản ánh lối chơi chủ động, giàu tính tấn công cùng khả năng gây sức ép liên tục của các cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm đối phương.
Ở trận ra quân gặp U23 Jordan, từ một tình huống phạt góc, cầu thủ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Đình Bắc dứt điểm quyết đoán, bóng đi căng và chìm về góc phải khung thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam và tạo lợi thế tâm lý quan trọng cho chiến thắng chung cuộc 2-0.
Sang trận đấu với U23 Kyrgyzstan, kịch bản quen thuộc tiếp tục tái diễn. Phút 19, tiền đạo trẻ Lê Phát có pha bứt tốc đầy táo bạo, buộc hàng thủ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Khuất Văn Khang sau đó đã thực hiện cú sút penalty lạnh lùng, mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Việc liên tiếp được hưởng phạt đền không chỉ là may mắn, mà còn cho thấy hiệu quả của lối chơi tấn công trực diện, khai thác tốt tốc độ và khả năng gây áp lực cao của U23 Việt Nam, đồng thời tận dụng tối đa VAR khiến đối thủ dễ mắc sai lầm.
23h30 tối nay (12/1), khi đối đầu U23 Saudi Arabia, biết đâu kịch bản quen thuộc ấy sẽ tiếp tục lặp lại. Và nếu lại có một quả penalty, với sự tự tin hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có quyền mơ về một kết cục ngọt ngào.




















