Nếu nhìn vào thứ hạng của ĐT Việt Nam (113) và ĐT Yemen (156) trên BXH FIFA thì với cách biệt 43 bậc, Việt Nam ở thế cửa trên. Tất nhiên, thứ hạng này cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo, nhưng ở một chừng mực nào đó cũng cho người xem có cái nhìn về tương quan lực lượng ở cấp độ thấp hơn là U23 Việt Nam và U23 Yemen. Về mặt logic, U23 Việt Nam hẳn nhiên được đánh giá cao hơn so với đội bóng Tây Nam Á nên vì thế, cửa thắng cũng rộng hơn. Còn nếu nhìn vào màn trình diễn của U23 Việt Nam và U23 Yemen trước U23 Bangladesh và U23 Singapore thì người xem có thể thấy một sự tương đồng. Đơn cử, cả hai đội đều chỉ giành được những chiến thắng không giõn giã mấy với cách biệt từ 1-2 bàn. Cả 2 đội cũng đều cho thấy sự bế tắc khi đối đầu với các đối thủ thiên về phòng ngự.
U23 Yemen cũng sử dụng sơ đồ đang thịnh hành là 4-3-3 để xây dựng lối chơi, chiến thuật. Đội bóng này sử dụng sơ đồ ấy ở cả 2 trận đấu với U23 Singapore và U23 Bangladesh. HLV Amin Sunaini chỉ có 1 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong 2 trận vừa qua. Theo đó, thủ môn Ahmed Mokred. Bốn hậu vệ gồm Al Dugin (phải), cặp trung vệ Al Batol - Godaimah và Maarof (phải); hàng tiền vệ có Al Turaiqi (phải), Moqbel (giữa) và Ebrahim (trái), bộ ba tiền đạo gồm Ban Agag (trái), Masnom (cao nhất) và Al Awami - ở trận gặp U23 Singapore; hoặc Al Sharafi (thay Al Awami) ở trận gặp U23 Bangladesh.
Ở 2 trận đấu vừa qua, U23 Yemen kiểm soát bóng nhỉnh hơn (khoảng 55% trong cả 2 trận). Các pha tấn công của đội bóng này khá đa dạng khi kết hợp khá hài hòa giữa tấn công biên và trung lộ. U23 Yemen cũng sử dụng các pha bóng bổng mỗi khi có cơ hội tiếp cận 1/3 sân của đối phương. Tuy chơi với sơ đồ thiên về tấn công nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Amin Sunaini cũng không phải quá sắc sảo. 2/3 bàn thắng ghi được đến từ những tình huống cố định, cụ thể ở chấm 11m. Điều này cũng đồng nghĩa là một khi đối phương ít phạm lỗi nguy thì thì U23 Yemen cũng rơi vào thế bế tắc. Lúc có cơ hội, các chân sút lại bỏ lỡ đến khó tin. Chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Bangladesh là ví dụ điển hình. Mãi đến những phút bù giờ (90+4) do chơi hơn người, đội bóng này mới có pha lập công sau pha dứt điểm của Al-Awami sau khi vào sân ở phút 90+2.
Dù chỉ để thủng lưới 1 bàn nhưng hàng phòng ngự của U23 Yemen cũng không phải quá chắc chắn. U23 Yemen thường để lộ ra khá nhiều khoảng trống một khi phải đối mặt với áp lực tấn công của đối phương. Nếu may mắn và dứt điểm lạnh lùng hơn, U23 Singapore đã có thể có được một trận hòa ở ngày ra quân trước U23 Yemen. Các học trò của HLV Amin Sunaini cũng thường xuyên phạm lỗi. Theo thống kê ở trận gặp U23 Singapore, U23 Yemen phạm lỗi đến 15 lần. Đây là điều mà U23 Việt Nam cũng cần chú ý để có thể tạo nên những tình huống bước ngoặt ở các pha bóng cố định. Điểm sáng trong hệ thống phòng ngự của U23 Yemen là thủ môn Ahmed Mokred. Người gác đền này có phản xạ tốt, phán đoán chính xác, qua đó, cứu một số bàn thua trông thấy cho đội nhà ở 2 trận vừa qua.
Nhìn một cách tổng thể, U23 Yemen không phải quá xuất sắc trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy vậy, U23 Việt Nam cũng phải hết sức cẩn thận, không nên chủ quan khinh địch ở trận này.