Cao Văn Triền mắc cạn

Đức Nguyễn
13:09 ngày 16-11-2022
Không quá khi nói rằng, Cao Văn Triền là ngôi sao lớn nhất của Sài Gòn FC trong những năm qua. Thủ quân người Bình Định đã nuôi biết bao ước mộng với đội bóng Sài thành, nhưng “con cá lớn” ấy lại bị mắc cạn bởi những câu chuyện chưa bao giờ dám mường tượng trong đầu.
Cao Văn Triền, thủ lĩnh 'mắc cạn'

Chuyện như ngày hôm qua

Cuối tháng 2 năm 2021, ông Chủ tịch của CLB Sài Gòn FC hé lộ thông tin vào tháng 7, Cao Văn Triền và Trần Danh Trung (Viettel) sẽ sang Nhật Bản chơi bóng và điểm đến là CLB CLB Ryukyu. Lúc đó, Sài Gòn FC vẽ ra một lộ trình để biến Văn Triền thành một ngôi sao lớn mà cụ thể sẽ bố trí đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các chương trình luyện tập, phiên dịch nhằm giúp “gà nhà” sớm hoà nhập với môi trường mới. 

Trước đó, sự nghiệp của Cao Văn Triền lên hương khi lần đầu được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương, Cao Văn Triền được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ thay thế người đồng nghiệp. Thế rồi, những sự thất vọng đổ ập xuống, Triền không nằm trong số 29 cầu thủ được chọn tới tây Á. 

Đã có những câu hỏi, đã có những cắc cớ nhưng mọi thứ đều rơi vào thinh không. Trở lại Sài Gòn tập luyện, người ta tưởng Cao Văn Triền đến Nhật Bản thi đấu. Rốt cuộc chẳng có cuộc xuất ngoại nào cả. Cái kịch bản của Sài Gòn sớm bị cất vào ngăn kéo khi họ phải oằn mình trong cuộc chiến trụ hạng.

Văn Triền (áo sáng) tả xung hữu đột trong vòng vây các cầu thủ Hà Nội FC - Ảnh: Minh Tuấn

Có lần hỏi Triền về chuyện đi Nhật, anh chỉ cười rồi bảo, chuyện đó qua rồi nên không muốn nhắc lại. Thật ra chúng tôi biết, Triền nhiều khát vọng và anh cũng muốn đi để biết mình ở đâu. Câu chuyện xuất ngoại đi vào ngõ cụt, Triền quay về với thực tại với một đội bóng mà người ta từng râm ran anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng trọn đời gắn bó.

Mãi mãi là bao lâu?

Thực ra chuyện Cao Văn Triền ký hợp đồng trọn đời với Sài Gòn FC nghe cứ như trong phim. Cũng chẳng biết chuyện này có thật hay được dựng lên để câu khách. Dù có thế nào, trong mọi câu chuyện người ta có thể thấy được vai trò, tầm ảnh hưởng của Cao Văn Triền lớn như thế nào ở Sài Gòn FC.

Mọi thứ trôi đi quá nhanh, có lẽ bây giờ Cao Văn Triền chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện xa xôi. Sau trận thua 0-3 trước Nam Định, chiếc vé xuôi về hạng Nhất gần như đã được đặt chỗ cho Triền và các đồng đội. Sài Gòn đang phải sống và chiến đấu bằng niềm tin, nhưng nó cứ vơi cạn trước cái ngày phải quyết đấu với Bình Dương trên sân Thống Nhất, đồng thời phải ngóng về Hà Tĩnh, khi đối thủ trực tiếp của họ tiếp một Thanh Hoá đã hết động lực trên sân nhà.

Có thể Cao Văn Triền và rất nhiều người khác sẽ chơi nốt trận cuối cho Sài Gòn FC. Là một thủ lĩnh, có lẽ Triền đang ngổn ngang tâm trạng. Cũng chẳng biết làm sao khi ánh sáng đang dần rời xa anh và các đồng nghiệp. Nếu một mai, Cao Văn Triền rời Sài Gòn, anh có thể trở thành một món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Tài năng được ghi nhận, cộng với sự mẫu mực về lối sống, đội bóng có được chữ ký của Cao Văn Triền chẳng khác gì một báu vật trong tay.

“Tôi buồn lắm!”
“Buồn lắm, thật sự rất buồn vì cá nhân tôi chẳng bao giờ dám nghĩ, Sài Gòn lại lâm vào hoàn cảnh như thế. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng kết quả không như mong đợi. Cũng chỉ biết động viên anh em chơi trận cuối với tất cả những gì có thể. Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu cho những người yêu mến đội bóng, cho chính bản thân. Chúng tôi không bỏ cuộc dù cơ hội còn rất nhỏ”, Cao Văn Triền chia sẻ trước lượt đấu cuối cùng tại V.League 2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn tự quyết định số phận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh muốn tự quyết định số phận

    Sau trận thua Hà Nội FC ở vòng 25, HL Hà Tĩnh đang rất quyết tâm sẽ đánh bại Thanh Hóa để tự định đoạt số phận của mình, trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

  • Sài Gòn FC trước ngưỡng cửa sinh - tử Sài Gòn FC trước ngưỡng cửa sinh - tử

    Khi được hỏi về tình hình đội bóng trước lượt đấu cuối, một thành viên của Sài Gòn FC thể hiện sự chua chát: “Vẫn bình thường thôi. Không có sự cố nào xảy ra nữa cả”.

  • Tương lai các ngôi sao của HAGL còn phải chờ? Tương lai các ngôi sao của HAGL còn phải chờ?

    Tương lai của rất nhiều ngôi sao ở HAGL vẫn đang bị bỏ ngỏ dù V.League 2022 đã sắp hạ màn.

  • Với HAGL, Top 5 cũng là thất bại Với HAGL, Top 5 cũng là thất bại

    Vớt vát cảm xúc sau chiến thắng trước Nam Định ở vòng 23, HLV Kiatisak Senamuang đặt mục tiêu Top 5 cho HAGL. Nhưng không ai vinh danh một đội bóng ở vị trí lưng chừng BXH. HAGL thêm một mùa giải thất bại dù khi khởi đầu, họ tràn trề niềm tin vô địch hơn bao giờ hết.

  • HAGL trắng tay: Chỉ số hạnh phúc HAGL trắng tay: Phải chấp nhận thực tại

    Thế nào là hạnh phúc, công thức chung của hạnh phúc trong bóng đá là gì? Hình như chưa có một cuốn sách hay một chuyên gia nào định nghĩa hoặc tìm ra công thức cho cái gọi là hạnh phúc trong bóng đá.

  • Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật, trả 100% lương cho Đào Tấn Lộc  Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật, trả 100% lương cho Đào Tấn Lộc 

    TTK LĐBĐ Việt Nam đã ra quyết định buộc Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và trả 100% lương cho cầu thủ Đào Tấn Lộc.

  • Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh lên tiếng về tương lai Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh lên tiếng về tương lai

    Thủ môn Trần Nguyên Mạnh chính thức lên tiếng về tương lai của mình sau những thông tin đồn thổi đã ký hợp đồng với đội bóng mới.

  • Hải Phòng và Nam Định bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng Hải Phòng và Nam Định bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng

    Chiều 15/11, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 25 giải VĐQG Night Wolf 2022. Cụ thể, Hải Phòng và Nam Định bị xử phạt tài chính do để CĐV đốt pháo sáng trên sân.

  • Hà Nội FC: Liêu xiêu hoá người khổng lồ! Hà Nội FC: Liêu xiêu hoá người khổng lồ!

    Trên hành trình trở thành nhà vô địch V.League 2022, Hà Nội FC đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với rất nhiều cột mốc đáng nhớ, trong đó có cả giai đoạn chìm trong khủng hoảng.

  • Hà Nội xô ngã… chính mình Hà Nội xô ngã… chính mình

    Chức vô địch V.League 2022 giúp cho Hà Nội có chiếc cúp thứ sáu trong lịch sử hình thành và phát triển của CLB. Chiếc cúp này cũng giúp đội bóng Thủ đô tiếp tục thiết lập một kỷ lục về số lần vô địch V.League.

  • Hà Nội vô đối Hà Nội vô đối

    Chức vô địch thứ 6 của Hà Nội nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng cũng như các đối thủ. Đó là chức vô địch hoàn toàn thuyết phục và phản ánh những giá trị không thể phủ nhận của đội bóng Thủ đô.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x