CLB Quảng Nam & hành trình ‘sống chung với lũ’

Đỗ Tuấn
09:11 ngày 04-01-2024
Là tân binh của V.League 2023/24, nhưng CLB Quảng Nam không được đánh giá cao do lực lượng mỏng và yếu. Tuy nhiên, do không nhiều kinh phí nên thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đành chấp nhận sống chung với lũ…

Ngay trước mùa giải 2023/24, HLV Văn Sỹ Sơn đã chia sẻ: “Quảng Nam lên hạng là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người làm HLV trưởng như tôi, nhưng trong niềm vui thì tôi cũng lo lắm. Lo nhất là lực lượng của đội khi hầu hết đều chưa từng góp mặt ở V.League, còn nếu có thì cũng ít được ra sân. Do kinh phí hạn hẹp, nên tôi cũng không thể đua tranh trên thị trường chuyển nhượng, do cầu thủ tốt chắc chắn chẳng đến tay mình”.

Lực lượng yếu và mỏng, nhưng sau 8 vòng đấu đầu tiên, Quảng Nam vẫn có được được 8 điểm và đang đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp. Thành tích này dẫu không quá xuất sắc, những với một đội bóng chỉ thuộc dạng trung bình yếu như Quảng Nam, đấy là điều khiến thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn cảm thấy hài lòng và đang có một kỳ nghỉ khá vui vẻ ở dịp FIFA Days này.

Quảng Nam có thành tích không đến nỗi nào sau 8 vòng đấu. Ảnh: Phan Tùng

Tuy nhiên, sau ngày 10/1, đội bóng xứ Quảng sẽ tập trung trở lại và điều nhà cầm quân họ Văn cần phải làm đấy chính là tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ, vì như anh cho biết đấy vẫn là điều còn yếu và thiếu của các cầu thủ trẻ đất Quảng. “Cũng do nhiều cầu thủ chưa từng đá ở V.League, nên các em vẫn còn rất non kinh nghiệm ở đấu trường vốn nhiều khắc nghiệt như giải đấu cao nhất Việt Nam. Đấy là bất lợi cực lớn của đội bóng Quảng Nam. Vì thế ở giai đoạn tới, chúng tôi sẽ phải cố gắng khắc phục điều này, đặc biệt là tạo sự gắn kết giữa các tuyến”, HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ.

Điểm yếu lớn nhất của Quảng Nam là thiếu kinh nghiệm ở V.League. Ảnh: Phan Tùng

Qua 8 trận đấu của V.League 2023/24, đội bóng xứ Quảng yếu nhất theo đánh giá của HLV Văn Sỹ Sơn đấy là khâu phòng ngự, vì như HLV này chia sẻ: “Cũng vì non kinh nghiệm ở đấu trường V.League mà chúng tôi thường bị thua ở những tình huống rất khó ngờ. Do đó, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến chúng tôi phải lưu tâm nhiều nhất, nhằm có thể hạn chế bàn thua ất ơ, dẫn đến những trận thua không đáng có”.

Qua tết nguyên đán, CLB Quảng Nam sẽ bước vào giải đấu mà ở đấy họ toàn gặp đối thủ xương xẩu mà nói như thủ môn Nguyễn Văn Công là những “trận đấu tử thần”. Theo đó, đội bóng xứ Quảng sẽ vào làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương, xong tiếp tục làm khách trên Pleiku của HAGL, rồi về sân nhà tiếp Thể Công VT và Bình Định, sau đó ra làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội. 

HLV Văn Sỹ Sơn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Ảnh: Phan Tùng

Đây là 5 trận đấu thực sự rất khó cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn kể cả đá sân nhà lẫn sân khách và nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể trắng tay, khi đây đều là những đối thủ trên cơ về mọi mặt. Về điều này, HLV Văn Sỹ Sơn đã cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ có 5 trận đấu cực kỳ khó khăn khi đối thủ hơn hẳn về nhiều mặt, nhưng đã chơi thì phải chấp nhận và chúng tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng trận một. Trong 5 trận đấu ấy, nếu giành được 5 điểm hoặc hơn thì càng tốt, nhưng thật sự điều này chẳng dễ, nhưng phải cố vậy”.

Lực lượng thuộc dạng yếu và mỏng, hỏi HLV Văn Sỹ Sơn có sự bổ sung nào trong giai đoạn tới? Nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi cũng muốn bổ sung lắm chứ, nhưng kinh phí hạn hẹp quá nên có bao nhiều thì xài bấy nhiêu, trước mắt là cứ tận dụng những người mình đang có. Thêm vào đó, mục tiêu của Quảng Nam chỉ là trụ hạng, nên chúng tôi cứ cố gắng từng trận một theo kiểu sống chung với lũ vậy”.

Quảng Nam cũng từng là nhà vô địch của V.League, nhưng nay khi trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng xứ Quảng đành phải chấp nhận “sống chung với lũ” vì những khó khăn về tài chánh. Nghe hơi buồn, nhưng biết làm sao được…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x