CLB TP. Hồ Chí Minh tự tin quá cũng không tốt

Hải Đăng
08:11 ngày 06-04-2023
Chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng 4 V.League 2023 đã mở ra những hy vọng cho CLB TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đang có được sự tự tin nhất định, nhưng sẽ là tai hại nếu họ cảm thấy trình độ của mình đã lên một tầm cao mới.
CLB TP. Hồ Chí Minh tự tin quá cũng không tốt

Hai bàn thắng của Victor Mansaray và Daniel Green đã giúp CLB TP.HCM vượt qua đội chủ nhà B.Bình Dương ở vòng 4. Chiến thắng này cũng giải toả áp lực sau 3 trận toàn thua của đội bóng Thành phố. HLV Vũ Tiến Thành cảm thấy phấn khích khi đánh bại đối thủ ngay tại sân Gò Đậu. Không biết có phải vì thế hay không mà ông Thành không ngại dùng như từ hoa mỹ để tán dương các học trò. Thật ra cũng phải chia sẻ với HLV Vũ Tiến Thành. Là người cầm sa bàn, ông Thành phải nhận không biết bao lời chê bai sau những lần lấm lưng. Nói qua phải nói lại, lỗi một phần do nhà cầm quân này khi ông có những phát ngôn có phần thiếu thiện cảm, thậm chí gây… sốc với giới truyền thông.

Khi ánh sáng cuối đường hầm vừa loé lên tại V.League thì CLB TP.HCM lại khiến người ta ngạc nhiên khi bị “người anh em” Bà Rịa Vũng Tàu đá bay tại vòng sơ loại Cúp QG 2023. Thành thử 3 điểm có được trước B.Bình Dương đã bị giảm đi vị ngọt. Không biết có phải vì quá đau hay không mà HLV Vũ Tiến Thành đã có những phát ngôn khó nghe. Có người nói, ông Thành muốn lái dư luận về phía ông để quên đi trận thua đáng xấu hổ của TP.HCM trước Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng có ý kiến, ông Thành đang ngụy biện cho thất bại của chính mình nhờ những phát ngôn “bất cần”.

CLB TP.Hồ Chí Minh gây bất ngờ khi để BRVT đánh bại ở vòng loại Cúp QG 2023

Lại nhớ đến buổi họp báo sau vòng 2, khi CLB TP.HCM thua Hải Phòng 0-1 trên sân Thống Nhất, HLV Vũ Tiến Thành đã nói: “CLB TP.HCM đang khó khăn về kinh tế, chúng tôi không chọn được cầu thủ hay. Ban lãnh đạo chỉ đặt mục tiêu cố gắng trụ hạng, nhưng tôi muốn hơn. Khi làm bóng đá, nhất là với một đội ở thành phố lớn như TP.HCM thì phải có mục tiêu cao hơn, việc vào Top 8 sau giai đoạn 1 thì ai cũng phải làm. Nếu cứ đặt mục tiêu trụ hạng thì cầu thủ có tâm lý không tốt, nghĩ rằng là đội yếu”.

Đúng như ông Thành nói, CLB TP.HCM hiện gặp khó khăn về kinh tế. Cho đến thời điểm này, đội bóng Thành phố vẫn chưa tìm được nhà tài trợ. Có thể đoán được điều đó khi trước ngực áo các cầu thủ của TP.HCM vẫn là khoảng trống. Một đội bóng của một thành phố lớn không tìm được nhà tài trợ nghe thật đáng buồn. Thế nhưng cái gì cũng có nguyên do. Đầu tiên, CLB TP.HCM hiện tại không phải đội bóng mạnh. Thứ hai, họ không phải là đội bóng có hình ảnh đẹp. Và cuối cùng, CLB TP.HCM chẳng phải là đội bóng biết giải quyết khủng hoảng truyền thông…

HLV Vũ Tiến Thành có liên quan đến 3 điều cơ bản nói trên không? Chắc chắn là có. CLB TP.HCM đang chơi đì đẹt bởi chuyên môn có hạn nhưng đôi khi lại được thổi phồng thái quá, và họ cũng chẳng mấy để lại thiện cảm với giới truyền thông, khán giả sau những phát ngôn của HLV trưởng. Có cảm giác, CLB TP.HCM đang giống như một “ốc đảo” ở V.League. Họ có một HLV thích sự “độc, lạ. Và đôi khi người ta có cảm giác, ông Thành được phó mặc cho những điều đó.

Vòng quay V.League đã trở lại, sau trận thua Bà Rịa Vũng Tàu, người ta chờ xem CLB TP.HCM sẽ thay đổi như thế nào. HLV Vũ Tiến Thành từng thành công trong vai trò một người “dập lửa”, nhưng nếu ở ngay vạch xuất phát lại là chuyện khác. Thật không may, trước mắt CLB TP.HCM là “ngọn núi” Hà Nội FC, đối thủ từng khiến ông Thành phải vuốt mặt liên tục khi dội “cơn mưa gôn” 6 bàn thắng vào lưới đội bóng Thành phố ngay tại sân Thống Nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x