V.League 2021: Cuộc “cách mạng” trên băng ghế kỹ thuật

PHAN HỒNG
07:49 ngày 22-12-2020
Hàng loạt đội bóng thay đổi HLV trưởng với hy vọng có thể hướng đến thành tích cao hơn. Nhưng xem ra, không phải sự cách tân nào cũng đem đến kết quả như mong đợi.
Cuộc “cách mạng” trên băng ghế kỹ thuật

Hôm nay (22/12), HLV Phan Thanh Hùng sẽ đến Bình Dương để chốt một số điều khoản hợp đồng trước khi se duyên với CLB đất Thủ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cựu vương V.League sẽ là đội bóng thứ 5 có “thuyền trưởng” mới trước thềm mùa giải 2021. Trước đó, CLB TP.HCM, HAGL, Đông Á Thanh Hóa và Than.QN đều công bố danh tính tân HLV trưởng. Thực ra, DNH Nam Định cũng thay đổi HLV trưởng, nhưng thực chất chỉ là “bình cũ rượu cũ” khi ông Nguyễn Văn Sỹ trở lại ghế “lái trường” thay ông Phạm Hồng Phú. Bởi mùa trước, ông Sỹ đã đăng ký chức danh HLV trưởng, nhưng vì phong thủy nên giao lại cho ông Phú để ngồi vào ghế GĐKT. 

Trong số 5 đội bóng có HLV trưởng mới nói trên, CLB TP.HCM (ông Mano Polking), Đông Á Thanh Hóa (Ljupko Petrovic) và HAGL (Kiatisak Senamuang) sử dụng thầy ngoại. Điều này chứng tỏ, các đội vẫn chuộng thầy ngoại dù nguy cơ thất bại rất cao nếu nhìn vào quá khứ. Còn B.Bình Dương như đã nói, vẫn sử dụng thầy nội là ông Phan Thanh Hùng (nếu thương thảo thành công). Riêng Than.QN, việc bổ nhiệm ông Hoàng Thọ là chẳng đặng đừng bởi ông Phan Thanh Hùng nhất quyết từ chức sau những biến động mạnh về lực lượng của đội theo chiều hướng yếu đi. Nếu tính cả DNH Nam Định thì có đến 6/14 đội ở V.League thay HLV trưởng, chiếm gần 43%. Đó là con số đáng kể. Nó cho thấy những đòi hỏi về thành tích và tham vọng rất lớn của đại đa số các CLB.

Sau khi ông Phan Thanh Hùng (ảnh nhỏ) ra đi, Than.QN đã bổ nhiệm ông Hoàng Thọ làm HLV trưởng - Ảnh: PHAN TÙNG

Thực tế, CLB TP.HCM rất muốn vô địch. Sau thất bại ở mùa giải vừa qua với HLV Chung Hae Soung, việc mời ông Mano Polking cùng chính sách đầu tư mạnh tay của lãnh đạo cho thấy, khát vọng thành tích của CLB TP.HCM là rất lớn. Còn HAGL sau nhiều năm đì đẹt với cuộc chiến trụ hạng, bầu Đức đã thay đổi quan điểm và đặt ra chỉ tiêu “phải có thành tích” cho đội bóng phố Núi. Hẳn nhiên, nhiệm vụ ấy được trao cho tân HLV Kiatisak vốn đã chứng tỏ được năng lực khi dẫn dắt các ĐTQG Thái Lan. Ban lãnh đạo mới của Đông Á Thanh Hóa cũng không nằm ngoài kỳ vọng, ông Petrovic sẽ gặt hái được thành công. Mời ông Phan Thanh Hùng sau khi đã trao quyền HLV trưởng vào tay ông Đặng Trần Chỉnh cũng cho thấy, B.BD đang âm thầm cho ngày trở lại.

Nhìn một cách tổng thể, đa phần các HLV mới ở các đội bóng nói trên đều đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác huấn luyện. Ngay cả ông Polking lần đầu đặt chân đến V.League cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong khu kỹ thuật của Bangkok Utd khi 2 lần đưa đội bóng này giành vị trí á quân Thai League (Thái Lan). Chưa làm việc ở V.League, nhưng với 8 năm kinh nghiệm ở Thai League, vị chiến lược gia người Brazil được kỳ vọng sẽ đem đến sự đột phá trong lối chơi cũng như thành tích cao cho CLB TP.HCM. Trong lúc đó, HLV Hoàng Thọ của Than.QN bị đánh giá lép vế nhất. Cũng đúng khi ngoài một vài trận đấu sắm vai “người đóng thế” trước đây, kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng ở đỉnh cao gần như là con số 0 tròn trĩnh với nhà cầm quân này.  

Hơn hết, việc nhiều CLB thực hiện cuộc “cách mạng” trên băng ghế kỹ thuật cho thấy, sự kỳ vọng cũng như sức ép cho vị trí HLV trưởng là rất lớn. Trước những yêu cầu và đòi hỏi về thành tích, sẽ khó có chuyện tất cả các tân “thuyền trưởng” lèo lái đội bóng của mình đi được đến cuối hành trình. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Nguyễn Tuấn Phong,  'gã lữ hành' không đơn độc HLV Nguyễn Tuấn Phong, 'gã lữ hành' không đơn độc

    Là cựu tuyển thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam, những năm qua Nguyễn Tuấn Phong đã chuyển sang công tác huấn luyện và làm ở Sài Gòn FC. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở cuối mùa giải 2020 và sự nghiệp của HLV trẻ này lại rẽ sang trang mới…

  • SHB Đà Nẵng có trở lại được đỉnh cao? SHB Đà Nẵng có trở lại được đỉnh cao?

    Đến thời điểm này, SHB Đà Nẵng là một trong những CLB đã có đủ ngoại binh cho mùa giải mới. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn có thể trở lại đỉnh cao như xưa hay không thì vẫn phải chờ thời gian trả lời.

  • Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: An cư sẽ lạc nghiệp Công Phượng: An cư sẽ lạc nghiệp

    2020 được xem là năm quan trọng và trọng đại nhất trong cuộc đời của Nguyễn Công Phượng. Cũng có thể, nó sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo này.

  • Bình luận: Thanh Hóa cần một kiến trúc sư Thanh Hóa cần một kiến trúc sư

    Bóng đá Thanh Hóa có một vị thế đặc biệt trong làng bóng đá Việt Nam. Họ có nhiều tiềm năng. Họ có đội ngũ CĐV hùng hậu. Họ cũng có một cơ chế riêng mà nhiều CLB thèm muốn và tìm cách học tập. Nhưng, cái thiếu của Thanh Hóa chính là một kiến trúc sư trưởng cho những tham vọng lớn.

  • Đông Á Thanh Hóa: Tất cả niềm tin đặt vào HLV Petrovic Đông Á Thanh Hóa: Tất cả niềm tin đặt vào HLV Petrovic

    Quyết định mời HLV Petrovic ngồi vào chiếc ghế nóng để phục vụ cho tham vọng tái thiết đội bóng cần người thuyền trưởng tài ba, Đông Á Thanh Hóa đang gây dựng đội bóng theo cách riêng của mình.

  • Lee Nguyễn và 8 năm phiêu bạt cách nửa vòng trái đất Lee Nguyễn và 8 năm phiêu bạt cách nửa vòng trái đất

    Rời xa V.League suốt 8 năm qua, tiền vệ Lee Nguyễn sẽ trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam kể từ mùa giải 2021. Trong suốt thời gian chơi bóng ở Mỹ, Lee Nguyễn vẫn tạo nên sức hút kỳ lạ.

  • Mua Lee Nguyễn để làm gì? CLB TP.HCM mua Lee Nguyễn để làm gì?

    CLB TP.HCM mua Lee Nguyễn để làm gì? Một câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời, nhưng hóa ra lại phức tạp hơn những gì trong suy nghĩ. Tại sao lại như vậy?

  • V.League trở lại thời kỳ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” V.League trở lại thời kỳ 'mạnh vì gạo, bạo vì tiền'

    Đầu thập niên 2010, nhiều ông bầu sẵn sàng chi đậm để V.League đón hàng loạt các bản hợp đồng đình đám. Bẵng đi một thời gian, người ta thấy một V.League cầm chừng, thắt lưng buộc bụng. Nhưng đầu thập niên 2020, mọi thứ bắt đầu có chuyển biến mới…

  • Kiatisak có mặt ở Việt Nam Kiatisak có mặt ở Việt Nam

    HLV Kiatisak Senamuang đã có mặt tại TP.HCM. Ông sẽ tiến hành cách ly 14 ngày trước khi có mặt ở HAGL vào đầu năm 2021.

  • Trọng Hoàng mua ô tô tiền tỷ Trọng Hoàng mua ô tô tiền tỷ

    Nếu như các đồng đội trẻ chi ra tới 2-3 tỷ đồng để mua xe Đức thì Trọng Hoàng lựa chọn một chiếc ô tô của Việt Nam.

  • B.BD sắp 'se duyên' với HLV Phan Thanh Hùng B.BD sắp 'se duyên' với HLV Phan Thanh Hùng

    Sau những tín hiệu lạc quan về thương thảo giữa hai bên, nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, mối lương duyên giữa HLV Phan Thanh Hùng và CLB Becamex Bình Dương sẽ được “tác hợp” trong tuần tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x