Hà Nội vô đối

Khắc Sơn Khắc Sơn
15:23 ngày 15-11-2022
Chức vô địch thứ 6 của Hà Nội nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng cũng như các đối thủ. Đó là chức vô địch hoàn toàn thuyết phục và phản ánh những giá trị không thể phủ nhận của đội bóng Thủ đô.
Hà Nội vô đối

Hà Nội bước vào V.League với quá nhiều thách thức. Đầu tiên là họ mất Đình Trọng bởi những lý do không đáng có. Tiếp đến, họ thay luôn ông thầy người Hàn Quốc vốn nhận được kỳ vọng đưa Hà Nội vươn tầm châu lục. Nên nhớ là Hà Nội đã bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ ông  Park Chong-kyun. Và chắc chắn một điều, họ chọn  Park Chong-kyun phải để vô địch V.League mà hướng đến những sân chơi lớn hơn, thực hiện những sứ mệnh đặc biệt hơn.

Nhưng khi Park Chong-kyun tỏ ra không hòa nhập được với tập thể thì lập tức ông phải ra đi. Càng ngạc nhiên hơn khi Hà Nội chọn trợ lý  Chun Jae ho làm thuyền trưởng. Giao một đội bóng danh tiếng cho một nhà cầm quân vô danh là điều mà phải những người dũng cảm, hoặc tự tin lắm mới dám làm. Nhưng, cú sốc lớn nhất, tổn thất lớn nhất chính là sự ra đi của Quang Hải, biểu tượng quyền lực của Hà Nội. Mất Quang Hải, Hà Nội mất đi ngôi sao có sức hút đặc biệt và tầm ảnh hưởng lớn về chuyên môn.

Vậy nhưng Hà Nội vẫn lạnh lùng tiến về phía trước. Không ồn ào như trước đây nhưng đội bóng này vẫn trình diễn một lối chơi có phong cách và đạt hiệu quả cao. Hà Nội vẫn là chính họ, cầm bóng tốt, áp đảo đối phương và biết cách ra đòn quyết định. Có cảm giác như những thiếu hụt về nhân sự, thậm chí là nhiều thời điểm họ “chấp tây” đối phương nhưng vẫn chiếm thế thượng phong về lối chơi. Đó thực sự là điều đặc biệt mà Hà Nội thể hiện ở V.League 2022. Có cảm giác như cỗ máy số 1 ở giải chuyên nghiệp đã rất biết cách “tái cơ cấu”, tự hoàn thiện, bồi đắp những lỗ hổng về chuyên môn.

Phải nhấn mạnh rằng, không dễ đạt được tầm như Hà Nội. Phải có một đội ngũ dày dặn, thiện chiến thì mới duy trì được ưu thế về chuyên môn trong chặng đường dài. Cái may mắn của Hà Nội là họ có hệ thống đào tạo trẻ tốt cùng một chiến lược hợp lý về tạo nguồn nhân sự. Nói cách khác, rất nhiều đội bóng đã rèn quân cho Hà Nội và khi trưởng thành, họ được kéo về phục vụ đội bóng. Cũng vì điều này mà ngay cả dự bị của Hà Nội cũng thuộc biên chế đội tuyển. Và đương nhiên, Hà Nội trở thành đội bóng vô đối ở V.League bởi những điều kiện mà các đối thủ khác không thể có.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x