Khi Mano Polking chính thức tiếp quản CLB CAHN, nhiều người đã đặt dấu hỏi lớn về khả năng thành công cựu HLV ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, qua thời gian ngắn gắn bó, HLV Polking đang từng bước chứng minh rằng, ông là người phù hợp nhất cho tham vọng đưa CAHN trở thành thế lực mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á.
Bằng chứng, CAHN không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn thể hiện lối chơi tấn công toàn diện và hiện đại. Việc lọt vào trận chung kết Cúp các CLB Đông Nam Á 2025 là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng này. Dù để thua Buriram United sau loạt luân lưu đầy nghiệt ngã, CAHN vẫn khiến người hâm mộ tự hào với màn trình diễn quả cảm, cống hiến và đậm chất kỹ thuật. Họ hòa 2-2 trong cả hai lượt trận, có thời điểm dẫn trước tới hai bàn ngay trên sân khách và chỉ thiếu một chút may mắn để làm nên lịch sử.
Ở sân chơi V.League mùa này, CAHN gần như không còn khả năng vô địch. Tuy nhiên, cơ hội giành ngôi á quân vẫn còn nguyên với họ, và điều quan trọng hơn là đội bóng ngành công an đang dần tìm được bản sắc dưới thời ông Polking. Lối chơi bóng nhỏ, kiểm soát thế trận rồi tổ chức tấn công nhanh chóng đã và đang được định hình rõ ràng. Đây là triết lý phù hợp với chất lượng đội hình hiện tại, và cũng là hướng đi lâu dài cho tham vọng của CAHN.
Một trong những điểm sáng lớn nhất trong triều đại Polking chính là hệ thống chiến thuật hợp lý và khoa học. Các trung vệ như Việt Anh và Hugo Gomes không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn sẵn sàng dâng cao như những libero thực thụ, góp phần hỗ trợ tấn công hiệu quả. Đình Trọng, cái tên từng bị nghi ngờ vì chấn thương và phong độ, đang dần lấy lại đẳng cấp vốn có dưới bàn tay nhào nặn của ông thầy người Brazil gốc Đức.
Ở tuyến giữa, tiền vệ Quang Hải đang hồi sinh mạnh mẽ. Dưới thời Polking, anh trở thành "nhạc trưởng" đúng nghĩa, điều tiết lối chơi và phát động tấn công thông minh, hiệu quả. Bên cạnh đó, sự tiến bộ vượt bậc của Lê Văn Đô cũng là điểm nhấn đáng chú ý, cho thấy sự phát triển đồng đều trong đội hình.
Không thể không nhắc đến sự góp mặt chất lượng của các ngoại binh như Atur và Alan. Bộ đôi này đã chơi ấn tượng và trở thành mảnh ghép quan trọng trong lối chơi tấn công mà HLV Polking xây dựng. Nhờ đó, CAHN ghi tới 31 bàn tại V.League (tính đến hiện tại), và có hiệu suất làm bàn ấn tượng tại đấu trường khu vực, với 15 bàn sau vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á, nhiều hơn cả Buriram United (13 bàn).
Tư duy chiến thuật sắc sảo, lối chơi tấn công đẹp mắt, khả năng truyền cảm hứng và phát triển cầu thủ, Mano Polking đang thay đổi CAHN sau những triều đại nhiều sóng gió. Dù mùa giải chưa kết thúc, nhưng hành trình mà ông và đội bóng đang đi là rất đáng kỳ vọng. Họ đã có thực lực, đang dần định hình bản sắc và có một HLV dám chơi, dám thay đổi để tạo ra giá trị bền vững.
Thất bại trước Buriram không thể che mờ thành tựu của một tập thể đang lớn mạnh. CAHN dưới thời Mano Polking không đơn thuần là một đội bóng, họ đang trở thành biểu tượng mới cho khát vọng và sự chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam. Nếu giữ vững lối đi hiện tại, CAHN hoàn toàn có thể trở thành “ông lớn” không chỉ ở bóng đá quốc nội mà còn cả đấu trường quốc tế.