Kết quả HAGL 0-1 CLB TP.HCM: CLB TP.HCM rộng cửa trụ hạng

Đam San
19:49 ngày 05-08-2023
Bàn thắng duy nhất của Hoàng Vũ Samson giúp CLB TP.HCM đánh bại HAGL ngay tại Pleiku ở vòng 4, giai đoạn 2 V.League 2023 diễn ra chiều 5/8. Với chiến thắng quan trọng này, CLB TP.HCM đã mở toang cánh cửa trụ hạng.

BÀN THẮNG

CLB TP.HCM: Samson (31')

Những dự báo đã trở thành hiện thực khi HAGL nhập cuộc với đội hình có nhiều cầu thủ trước đây thường ngồi dự bị. Đứng trong khung gỗ là Trung Kiên. Văn Triệu, Quốc Việt, Thanh Bình cũng được HLV Kiatisak tung ra sân ngay từ đầu. Đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy khí thế với việc đẩy cao đội hình chơi tấn công. CLB TP.HCM chỉ chờ đợi bấy nhiêu bởi phòng ngự phản công là lối chơi sở trường mà HLV Vũ Tiến Thành gây dựng cho đội bóng này.

Ở phút 12, hàng thủ của HAGL hớ hênh để lộ một khoảng trống mênh mông nhưng Daniel Green lại sút bóng đi vọt xà ngang. Kiểm soát bóng, tổ chức trận đấu không hề tệ nhưng đội bóng phố Núi lại chuyền qua chuyền lại trước vòng 16m50. Ở phút 22,  Washington Brandao có pha trả ngược rất thuận lợi nhưng cú đá của Minh Vương lại đưa bóng liếm xà ngang. Sau tình huống bỏ lỡ này, đội bóng phố Núi chơi rối rắm, đặc biệt hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm.

CLB TP.HCM (trái) đã có chiến thắng quan trọng

Phút 31, giữa vòng vây của đối phương, Hoàng Vũ Samson vẫn có thể tung ta một cú đá căng như búa bổ để hạ thủ môn Trung Kiên. Thế trận hoàn toàn thuộc về CLB TP.HCM. Cũng không khó hiểu khi đội khách có thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Lần lượt Trần Thanh Bình, Green bỏ lỡ những bàn thắng trông thấy. Khó tin nhất là tình huống Hồ Tuấn Tài đứng cách khung thành hơn 2m nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cho CLB TP.HCM nhưng sức ép tăng lên đáng kể khi Bình Dương cũng đã có bàn thắng vào lưới Khánh Hòa ở trận đấu cùng giờ. 

Vào hiệp 2, HAGL tiếp tục có những sự thay đổi về nhân sự khi HLV Kiatisak đưa Paolo, Thanh Nhân, Đức Việt vào sân thay cho Ngọc Quang, Brandao, Thanh Bình. Có vẻ như sự thay đổi này đã khiến cho HAGL yếu đi và họ suýt nữa bị Samson sút thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Chưa dừng lại ở đó, HLV Kiatisak tiếp tục rút các trụ cột Minh Vương, Tuấn khỏi sân ở phút 74. 

Với một đội hình chủ yếu kép phụ, đội chủ nhà tiếp tục chơi lép vế trước đối thủ. Những gì mà HAGL làm được trong 45 phút hiệp 2 là vài ba cú dứt điểm nhưng không trúng đích. Đáng chú ý là pha dứt điểm của Quốc Việt ở phút chót nhưng bóng đi khá xa so với khung thành. Giành chiến thắng với tỷ số 1-0, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ăn mừng như giành chức vô địch bởi cùng giờ, B.Bình Dương hạ Khánh Hoà 3-0, tuy nhiên, SHB.ĐN lại thất bại trước SLNA trên sân nhà.

Với kết quả nói trên, B.Bình Dương tạm đứng thứ 12/14 với 14 điểm. Bằng số điểm nhưng CLB TP.HCM đứng 13/14 đội, còn SHB.ĐN bị đẩy xuống đáy bảng khi chỉ có 11 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu CLB TP.HCM và B.Bình Dương hoà nhau trên sân Thống Nhất, cả 2 đội bóng này sẽ trụ hạng, bất chấp kết quả của SHB.ĐN có như thế nào.

Đội hình thi đấu HAGL vs CLB TP.HCM

HAGL: Trung Kiên, Ngọc Quang (Paolo 46’), Bảo Toàn, Văn Triệu, Quang Nho, Diakite, Quốc Việt, Tuấn Anh (Thanh Sơn, 63’), Minh Vương (Đình Lâm 74’), Brandao (Đức Việt 46’), Thanh Bình (Thanh Nhân 46’)

CLB TP.HCM: Patrik Lê Giang, Brendon Lucas, Tùng Quốc, Vũ Tín, Quốc Gia (Ngọc Long 46’), Trần Thanh Bình (Vĩnh Nguyên 73’), Văn Kiên (Minh Trung 46’), Hoàng Vũ Samson (Việt Hoàng), Tuấn Tài (Văn Trung 73’), Daniel Green.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x