Trọng tài V.League 2021: Nâng cao bản lĩnh, hạn chế sai sót

THÀNH VĂN
07:23 ngày 04-01-2021
Chỉ còn 2 tuần nữa, V.League 2021 sẽ khởi tranh và ngay lúc này, công tác trọng tài đang nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn cũng như NHM. Sẽ có nhiều điều chỉnh, thay đổi về công tác của các ông “Vua sân cỏ” được áp dụng ở mùa giải mới.
Nâng cao bản lĩnh, hạn chế sai sót

Trau dồi bản lĩnh, tâm lý

Những năm trước đây, rất nhiều trọng tài FIFA của Việt Nam khi điều khiển các trận đấu quốc tế thường nhận được rất nhiều lời khen bởi cách xử lý rất đẳng cấp, nhưng khi về cầm còi ở V.League lại mắc sai lầm và nhiều lúc bị rơi vào tình trạng “hỗn loạn” tâm lý bởi sự ảnh hưởng của khán giả cũng như phản ứng của nhiều CLB. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều trọng tài mắc sai sót, nhận án kỷ luật nên khi được phân công nhiệm vụ trở lại thì “dính” tâm lý, tiếp tục phạm sai lầm. Đây là vòng tròn luẩn quẩn khiến nhiều “Vua áo đen” đánh mất phong độ, thậm chí có người sớm phải giải nghệ vì không chịu nổi áp lực.

Nắm bắt được điểm yếu “chết người” của đội ngũ cầm cân nảy mực trên sân cỏ nên Ban Trọng tài VFF đã quyết định áp dụng chương trình tập huấn có bài giảng vượt qua được những áp lực để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong các trận đấu. “Đợt tập huấn tới đây, chúng tôi sẽ mời anh Phạm Ngọc Viễn, người có giáo trình tâm lý và trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các trọng tài cách vượt qua áp lực và có được bản lĩnh tốt khi làm nhiệm vụ”, ông Dương Văn Hiền (Trưởng Ban Trọng tài VFF) cho biết. Cũng theo ông Hiền, đội ngũ trọng tài Việt Nam không yếu về chuyên môn nhưng nhiều người gặp vấn đề về tâm lý nên cần giải quyết dứt điểm điểm yếu này. “Các bạn đều biết, rất nhiều trọng tài của Việt Nam khi đi làm nhiệm vụ điều khiển các trận đấu quốc tế được các đội bạn khen ngợi vì chuyên môn tốt nhưng lại gặp vấn đề sai sót khi cầm còi các giải quốc nội. Chúng tôi đã tìm hiểu ngọn nguồn sự việc và xác định cần phải trau dồi bản lĩnh, nâng cao tâm lý. Có hài hòa được yếu tố bản lĩnh và chuyên môn thì trọng tài mới thực sự hoàn thành công việc của mình”, ông Hiền nói.

Các trọng tài chuẩn bị làm nhiệm vụ trong một trận đấu tại V.League 2020

Không lo ngại giảm thu nhập

V.League 2021 sẽ tiếp tục được áp dụng thể thức thi đấu giống như mùa giải vừa qua, tức là sau giai đoạn 1, sẽ tách nhóm tranh vô địch và đua tránh suất xuống hạng. Với thể thức này, số trận đấu của V.League sẽ ít hơn so với những năm 2019 trở về trước. Khi số trận ít đi, các trọng tài cũng “bớt” việc và đương nhiên, thu nhập sẽ không dồi dào như các năm trước. “Những anh em đi làm trọng tài đều xác định không quá nặng nề vấn đề thu nhập mà quan trọng nhất là làm sao hoàn thành nhiệm vụ của mình, không mắc sai sót. Tất nhiên, tiền thu nhập sẽ giúp họ trang trải phần nào đó cuộc sống gia đình nhưng đó không phải là tất cả”, ông Dương Văn Hiền bày tỏ.

Sau giai đoạn 1, V.League sẽ chia làm 2 nhóm và đương nhiên tính chất trận đấu sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. “Nếu như thể thức thi đấu cũ đôi khi giai đoạn xếp ở nhóm cầm đèn đỏ nhưng vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai ở giai đoạn lượt về. Nhưng bây giờ, vì dịch Covid-19 nên cách thi đấu thay đổi nên sinh mệnh các đội luôn rất ‘nóng’. Chính vì thế tính chất trận đấu căng thẳng hơn nên bắt buộc các trọng tài phải trau dồi chuyên môn, bản lĩnh hơn để đáp ứng với tình hình mới. Ví dụ, ở vòng 11, chỉ 1 sai sót của trọng tài sẽ  ảnh hưởng đến kết quả trận đấu thì có thể khiến đội bóng đó bị rơi xuống nhóm đua trụ hạng, mất cơ hội tranh vô địch. Tính chất quá khốc liệt như vậy nên năm nay công tác trọng tài phải được chuẩn bị hết sức chu đáo”, ông Hiền chia sẻ.

Năm nay, rất nhiều đội bóng có sự đầu tư mạnh như Hà Nội, Viettel, hay đặc biệt là TP.HCM, HAGL nên mức độ khốc liệt giải đấu tăng cao thế nên tham vọng của các đội cũng có sự thay đổi lớn so với các năm trước. “Các đội đầu tư mạnh, chất lượng chuyên môn tăng cao nên trọng tài cũng phải thay đổi chính mình, vừa tự học hỏi, trau dồi và ý thức sinh hoạt phải cao để duy trì thể lực. Có đảm bảo thể lực thì mới theo kịp diễn biến trận đấu để từ đó luôn chủ động, phán đoán tình huống tốt nhất. Hơn nữa, phải nắm bắt tốt nhận định chuẩn để không bị các cầu thủ dùng tiểu xảo, đánh lừa quyết định của mình trong thời khắc quan trọng trận đấu”, ông Hiền chốt lại.

7 trọng tài mới lên làm nhiệm vụ ở V.League
Theo Trưởng Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, từ ngày 10-14/1 tới đây, đợt tập huấn, kiểm tra thể lực với các trọng tài sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là đợt sát hạch quan trọng nhất quyết định những ai đủ điều kiện tham gia điều hành các trận đấu. Cũng theo ông Hiền, đợt này sẽ có 7 trọng tài được đôn từ Hạng Nhất lên tham gia đợt tập huấn, sát hạch để từ đó có cơ sở được tham gia điều khiển các trận đấu V.League. Trong 7 trọng tài này thì có 3 người là trọng tài chính gồm các ông Trần Văn Lập, Trần Ngọc Nhớ và Lê Vũ Linh. Hằng năm, Ban Trọng tài VFF đều có kế hoạch phát triển nhân sự để từ đó tạo nguồn cho các trọng tài V.League và đặc biệt, nhiều trọng tài ở địa phương không có đội dự V.League phát triển lực lượng rất nhanh.

Sẽ hạn chế sử dụng trọng tài ngoại
Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) cho rằng, công tác trọng tài vẫn có những sai sót nhưng chất lượng trọng tài đang có những dấu hiệu tốt dần lên. Người đứng đầu của VPF cho rằng, bóng đá Việt Nam không nên dựa dẫm quá nhiều vào trọng tài ngoại. Ở mùa tới, các giải đấu của bóng đá Việt Nam sẽ hạn chế sử dụng trọng tài ngoại. Cũng nói thêm, trước một số trận cầu đinh của V.League hay các trận đấu có tính chất nhạy cảm, VFF, VPF từng thuê các trọng tài đến từ Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác nhau về chuyện cầm cân nẩy mực của những ông vua ngoại.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x