Nhìn lại vòng 4 V.League: Những cú vỡ trận bất ngờ

ĐỖ TUẤN
11:54 ngày 15-03-2022
Vòng 4 V.League 2022 đã kết thúc cuối tuần qua với số bàn thắng tăng vọt, điều đó khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy vui khi các đội bóng đã vào guồng, cũng như các chân sút đã biết ghi bàn. Tuy nhiên, vòng 4 cũng chứng kiến những cú vỡ trận đầy bất ngờ…
Nhìn lại vòng 4 V.League: Những cú vỡ trận bất ngờ

Gây bất ngờ nhất với giới chuyên môn có lẽ là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Trước chủ nhà Thanh Hóa không nhiều ngôi sao, giới chuyên môn kỳ vọng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có điểm, thậm chí giành trọn 3 điểm để phá cái dớp 3 trận hòa liên tiếp trước đó. Và cái dớp 3 trận hòa của SHB Đà Nẵng đã được phá, nhưng thay vì thắng họ lại thua và thua theo cách mà chẳng ai ngờ. 

Thực tế, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chỉ giữ được thế quân bình đến phút 15, thậm chí họ cầm thế trận và chơi tấn công hay hơn, nhưng sau đó lại bị trừng phạt bằng bàn thắng của Văn Lợi. Từ bàn thua bất ngờ ấy, thế trận của đội bóng sông Hàn gãy đổ, vì chỉ 2 phút sau lưới của thủ môn Tuấn Mạnh tiếp tục bị Văn Thắng xé rách và cuối cùng là bàn thắng thứ 3 của Ribeiro Silva ở phút 26. Chỉ trong 11 phút, đội bóng xứ Thanh ghi đến 3 bàn khiến đối thủ tối tăm mặt mũi, qua đó cũng ấn định chiến thắng chung cuộc khi SHB Đà Nẵng đã không thể xoay chuyển được cục diện.

Trận thua muối mặt của SHB Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ, bởi thực tế đội bóng sông Hàn đã có những biến chuyển rõ nét kể từ khi vị HLV gạo cội Phan Thanh Hùng về cầm quân. Thậm chí ở 3 trận hòa trước đó, nhiều người còn cảm thấy tiếc khi lẽ ra SHB.ĐN có thể giành trọn 3 điểm, nhưng sự thiếu tập trung và cả gắn kết ở các tuyến đã khiến họ có những kết quả chưa như ý. Trận thua 0-3 trước Thanh Hóa có lẽ cái tát chí mạng cho SHB Đà Nẵng, buộc họ phải có những thay đổi cho ổn hơn trong đợt nghỉ sắp tới, nếu không muốn phải trả giá đắt ở mùa giải năm nay.

 SHB Đà Nẵng (áo sẫm) bất ngờ để thua chóng vánh 0-3 trước Thanh Hóa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ngoài trận đấu trên sân Thanh Hóa, cuộc so kè giữa HL Hà Tĩnh và Bình Định cũng rơi vào thế “vỡ trận” và đội chủ nhà đã phải nếm trái đắng. Trước một Bình Định hơn hẳn về lực lượng, nên nhiều người không quá bất ngờ trước trận thua của HL Hà Tĩnh. Nhưng thua đậm với 3 bàn liên tiếp từ phút 20 đến phút 39 là điều phải suy nghĩ. May mắn sau đó HL Hà Tĩnh gỡ được 1 bàn ở phút 51 để ấn định tỷ số thua 1-3.

Từ trận thua kể trên có thể thấy rõ, nếu HL Hà Tĩnh không có được sự hỗ trợ từ những người có trách nhiệm của địa phương khi sân tập vẫn là bài toán nan giải của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công, thì e cuộc đua trụ hạng đang hiển hiện trước mắt họ dẫu giải chỉ mới qua 4 vòng đấu.

Ngoài 2 trận đấu ở khu vực phía Bắc, cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Hải Phòng cũng rất ấn tượng. Thực tế trận đấu này cũng suýt “vỡ” khi Hải Phòng có bàn thắng sớm ngay giây 30 của Rimario. Bàn thắng thuộc dạng sớm nhất V.League 2022 đã dự báo một cuộc so tài hấp dẫn, may mắn sau đó B.Bình Dương đưa trận đấu về thế quân bình khi gỡ hòa 1-1 ngay phút thứ 4.

Sau cùng, kết quả hòa 2-2 có thể xem là may mắn cho chủ nhà B.Bình Dương, vì nếu không có quả phạt đền nhiều tranh cãi ở phút 81, có lẽ họ đã trắng tay trong cuộc đối đầu này. Riêng Hải Phòng dẫu bị chia điểm khá tiếc nuối, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã cho thấy sự khởi đầu rất ấn tượng ở mùa giải 2022 khi đang tạm dẫn đầu BXH với 8 điểm sau 4 trận.

Sau vòng 4, V.League 2022 bước vào quãng nghỉ gần 3 tháng, đây là thời điểm quý báu để nhiều đội bóng điều chỉnh lại nhân sự và lối chơi cho phù hợp trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc từ tháng 7 tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x