Những ngoại binh… chờ thời

HỒNG QUẢNG
14:16 ngày 19-05-2021
Họ là những cầu thủ vừa bị thanh lý hợp đồng nhưng vẫn trông chờ sẽ có đội giang tay đón lấy trong bối cảnh ngoại binh từ nước ngoài không thể đến được Việt Nam do dịch bệnh.
Những ngoại binh… chờ thời

Claudecir vừa lại phải rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi chia tay SHB.ĐN. Trước đó, cựu “công thần” của Quảng Nam những tưởng đã có một vị trí tốt ở đội bóng bên bờ sông Hàn sau khi được HLV Lê Huỳnh Đức chọn để thay thế cho Kebe. Tuy nhiên, việc HLV Phan Thanh Hùng ngồi vào ghế nóng để thay ông Đức đã khiến Claudecir “phải ra đường” sau 2 trận đấu bởi phong độ quá yếu kém. Bây giờ, tiền đạo này lại tiếp tục rơi vào cảnh trông ngóng như trong thời gian dài vừa qua sau khi bị  Hà Tĩnh thanh lý hợp đồng hồi đầu mùa. Cái rủi của người này lại là may mắn với người khác. Sau một thời gian “vật vờ”, tưởng chừng như phải mất việc dài dài thì Gustavo đã được chọn để lấp vào khoảng trống mà Claudecir để lại ở SHB.ĐN. Gustavo chính là cầu thủ đã khoác áo đội bóng bên bờ sông Hàn hồi đầu mùa nhưng sớm bị HLV Lê Huỳnh Đức “đuổi cổ” do dám phản ứng thầy.

Thiago là trường hợp khác rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” ở Sài Gòn FC. Được HLV Vũ Tiến Thành đặt niềm tin rất lớn nhưng trung vệ từng chơi nổi bật trong màu áo của Quảng Nam ở mùa giải 2017 lại rớt phong độ thê thảm trong những mùa bóng vừa qua. Trong màu áo của Sài Gòn ở V.League 2021, Thiago bị đánh giá là mắt xích yếu nhất, tác nhân của 2 quả 11m cùng với “vô số lỗi nữa” như lời một thành viên BHL nên đã phải nhường chỗ cho Diakite sau 10 trận. Hiện tại, trung vệ này đã không còn nằm trong danh sách thi đấu V.League 2021 của Sài Gòn. Dù vẫn chưa bị Sài Gòn thanh lý hợp đồng nhưng việc trở thành “người thừa” đem đến cảm giác không dễ chịu nên có lẽ, Thiago cũng đang trông chờ được chơi bóng ở một môi trường mới.

HLV Phùng Thanh Phương động viên trung vệ Thiago sau những màn trình diễn thất vọng - Ảnh: Minh Tuấn

Ở TP.HCM, Dario đã phải nhường chỗ cho Patrick sau khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa. Cầu thủ chạy cánh này đang miệt mài tập luyện ở các phòng tập thể lực, thể hình để duy trì thể lực với hy vọng sẽ tìm được bến đỗ mới trong thời gian tới. Chưa rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng rồi Felipe Martin cũng sẽ trở lại với những tháng ngày buồn cũ  khi SLNA vừa qua chỉ ký hợp đồng với tiền đạo này để đá 2 trận, trong đó có 1 trận vừa bị hoãn, sau khi trung vệ Igor bị chấn  thương. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam từ giữa mùa giải 2019 trong màu áo của HAGL, tiền đạo từng chơi bóng ở Indonesia này không thể hiện được năng lực như giới thiệu để rồi, có lúc nhanh chóng thanh lý hợp đồng chỉ sau một thời gian ngắn.

Tất cả những cầu thủ trên bị loại trong thời gian qua đều do vấn đề chuyên môn. Những ngoại binh rơi vào cảnh thất nghiệp ấy không thể về nước là do Covid-19 đang bủa vây toàn thế giới, mọi đường bay quốc tế đều bị hạn chế đến mức tối đa. Vì thế, họ đành phải ở lại Việt Nam và … chờ thời. Nhưng không dễ cho họ có thể tìm bến đỗ mới khi chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu của các HLV. Việc tuyển chọn theo kiểu SHB.ĐN là “bỏ một cầu thủ dở để lấy cầu thủ tệ” khi nói về trường hợp thanh lý Kebe để lấy Claudecir chỉ khiến cho các đội bóng mất công trong việc đưa cầu thủ mới vào guồng quay cũ, nhưng không giải quyết được vấn đề về chuyên môn. Đó là lý do mà một số HLV đành phải hài lòng với những ngoại binh hiện có dù cầu thủ hiện có của họ cũng có thể là “đáng bỏ đi”.

Án binh bất động

Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên các nhà môi giới cũng ngại đưa cầu thủ đến Việt Nam do thủ tục rườm rà. Hiện tại, được biết chỉ có 1 cầu thủ mới đến để hy vọng được thử việc và đang trong thời gian cách ly. Một gương mặt khác là tiền đạo Matias cũng đang trải qua những ngày tự cách ly cuối cùng trước khi có đủ điều kiện thi đấu cho TP.HCM. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x