Chuyện về chuỗi ngày cách ly tập trung của cầu thủ SLNA

PHƯƠNG ANH
09:37 ngày 24-05-2021
Toàn bộ các thành viên của CLB SLNA đã hoàn tất quá trình cách ly y tế theo quy định, trở lại cuộc sống bình thường vào sáng qua. Nhưng những trải nghiệm đáng nhớ trong 12 ngày vừa qua chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó phai trong sự nghiệp của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng.
Chuyện về chuỗi ngày cách ly tập trung của cầu thủ SLNA

12 ngày “nghỉ dưỡng” đáng nhớ

Các thành viên của đội 1 SLNA bắt đầu phải cách ly y tế từ ngày 6/5. Trước đó, một số cầu thủ SLNA có tiếp xúc gần với nam thanh niên có tên T.H.K, người trở thành F1 do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm   Covid-19 ở Hà Tĩnh. Theo chỉ đạo của UBND phường Cửa Nam (Vinh, Nghệ An), toàn bộ 33 thành viên thuộc đội 1, bao gồm cả BLĐ, BHL và các cầu thủ SLNA sẽ phải cách ly tập trung trong 12 ngày tại đại bản doanh của CLB. Tất cả được yêu cầu phải thực nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh, không được tiếp xúc với người lạ, không được tự ý ra khỏi đại bản doanh trong những ngày cách ly.

Thực tế với các cầu thủ, việc ăn ở, sinh hoạt, tập luyện cùng tập thể trong một thời gian dài là điều diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, lần cách ly tập trung theo quy định do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là trải nghiệm mới mẻ với họ. Thay vì tập luyện, thi đấu xong có thể trở về thăm gia đình, hoặc đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, người thân, các cầu thủ SLNA bắt buộc phải “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ngay tại đội. Dù vậy, theo chia sẻ của các cầu thủ xứ Nghệ, một ngày trong khu cách ly của họ vẫn diễn ra theo cách “đầy sinh động”.

“Dù gọi là cách ly, nhưng thực tế cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh em vẫn diễn ra bình thường. Có khác là bây giờ chúng tôi thực hiện ở ngay chính CLB. Ví dụ sáng chúng tôi uống cà phê, chơi games, đánh bóng bàn... để giải trí, giết thời gian. Chiều thì toàn đội duy trì tập kín để giữ gìn nền tảng thể lực. Nhìn chung anh em đều có được tinh thần thoải mái, lạc quan vì đều chung suy nghĩ sức khỏe của cộng đồng là điều cần phải đặt lên hàng đầu”, thủ môn Văn Hoàng kể lại chuỗi ngày cách ly tập trung tại đại bản doanh CLB.

Sau buổi tập, các cầu thủ SLNA giải trí ngay tại đại bản doanh của CLB - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Những khoảng lặng cần thiết

SLNA đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải năm nay. Những kết quả không tốt liên tiếp vừa qua đẩy đội bóng xứ Nghệ xuống đáy BXH V.League. Trong quá khứ, SLNA từng tự hào khi là đội bóng hiếm hoi ở Việt Nam chưa từng phải xuống hạng. Nhưng giờ đây, nguy cơ rớt hạng ở V.League 2021 lại đang hiện hữu với đội bóng xứ Nghệ. Và để hy vọng vào sự khởi sắc, SLNA vừa có những động thái mạnh mẽ từ chính cấp thượng tầm nhằm cải tổ lại đội bóng.

Việc V.League phải tạm hoãn vòng 13 do các cầu thủ SLNA liên quan đến một trường hợp F1 là điều không ai mong muốn. Nhưng ở góc độ tích cực, đây có thể xem là quãng thời gian quý báu, khoảng lặng cần thiết để các cầu thủ xứ Nghệ nạp năng lượng, trở lại mạnh mẽ hơn trong giai đoạn cam go sắp tới.

“Đây là thời gian quý báu để toàn đội nghỉ ngơi, nhìn lại và rút kinh nghiệm những gì chưa làm được để khi giải đấu trở lại sẽ chơi tốt hơn. Vấn đề quan trọng nhất của SLNA lúc này là giữ vững được tinh thần, sự lạc quan và đoàn kết trên dưới một lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Toàn đội có niềm tin sẽ làm được và làm tốt khi giải đấu trở lại”, một trụ cột của SLNA chia sẻ.

Xuân Mạnh trải lòng khi hội quân cùng ĐT Việt Nam

Sau thời gian cách ly, bộ 3 tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh và Văn Hoàng đã được hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho các trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trước giờ lên đường, hậu vệ Xuân Mạnh gửi lời yêu thương đến bà xã mới cưới đầy xúc động: “Vừa đi du đấu 12 ngày xong, về cách ly thêm 12 ngày nữa. Bây giờ lên đường tập trung ĐTQG. Đúng là lấy chồng khổ thế các bác. Chỉ mong hai mẹ con mạnh khỏe, về bố lại có quà”.


* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì sao Liverpool sụp đổ? Vì sao Liverpool sụp đổ?

    Trong vòng 1 tháng, đây là những gì Liverpool nhận: sau khi bị MU loại khỏi FA Cup, thì bị tiếp Atalanta đá văng khỏi Europa League, trước khi rơi mất 8/9 điểm tối đa trước MU, Everton và Crystal Palace để từ vị trí số 1 rớt xuống vị trí số 3, kém Man City 2 điểm dù thi đấu hơn 1 trận. 

  • Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden

    Lionel Messi đưa ra dự đoán chuẩn xác về Phil Foden, khi nêu tên 15 cầu thủ trẻ đang lên theo ý kiến của anh hồi năm 2020.

  • Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk

    Người hâm mộ đã chỉ trích Wayne Rooney sau lời phát biểu của huyền thoại MU về thủ quân Virgil van Dijk của Liverpool.

  • Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot

    Liverpool đã cho thấy sự quyết tâm khi trả mức phí kỷ lục lên tới 13 triệu bảng để có được cái gật đầu chấp thuận từ HLV Arne Slot trong việc thay thế Jurgen Klopp ngồi ghế thuyền trưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x