Tham vọng của CLB Bình Định

Đỗ Tuấn
09:29 ngày 24-10-2021
Cuối mùa giải 2021, giới bóng đá Việt xôn xao khi CLB Bình Định vung tiền mua một loạt cầu thủ về chuẩn bị cho mùa bóng mới. Thậm chí, nhiều người đã bảo đội bóng đất Võ là… đại gia mới trong làng túc cầu Việt.
Tham vọng của CLB Bình Định

Lúc mùa giải 2021 phải ngưng vì dịch Covid-19, giới chuyên môn đã biết tin nhiều cầu thủ sẽ về đầu quân cho CLB Bình Định. Những cái tên như Hồng Quân, Xuân Tú, Tiến Duy của Than Quảng Ninh, hoặc Thanh Thịnh, Công Đến của SHB Đà Nẵng sẽ về khoác áo đội bóng đất Võ ở mùa giải 2022. Bên cạnh đó, bộ đôi Jermie Lynch - Rafaelson cũng là tân binh của Bình Định từ mùa sau. Như vậy, Bình Định là đội bóng V.League đầu tiên có đủ 3 ngoại binh cho mùa giải mới, khi ngoài bộ đôi kể trên, họ giữ lại tiền vệ Hendrio Da Silva từ mùa giải năm ngoái.

Màn bạo chi của CLB Bình Định khiến nhiều đối thủ phải bất ngờ, ngay HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng cũng bày tỏ: “Năm nay Bình Định đúng là đại gia mới trong làng chuyển nhượng của bóng đá Việt. Kinh phí dồi dào nên họ lấy về nhiều cái tên chất lượng khiến chúng tôi cũng phải thèm muốn”.

Lấy về những cái tên mới, đương nhiên phải chia tay những gương mặt cũ. Theo đó, Bình Định đã chia tay các cầu thủ Lê Tuấn Anh, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Đàm Tiến Dũng, Đinh Hoàng Max, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Định, Rimario và Ahn Byung Keon. Trong số này, 3 gương mặt trẻ Hoàng Sơn, Tiến Dũng, Xuân Kiên được trả lại CLB Viettel sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Cần nhắc thêm, ở mùa giải đầu tiên có mặt tại V.League 2021, Bình Định đã cho thấy dấu ấn khi bổ sung nhiều gương mặt mới trong đội hình. Đồng thời, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 12 vòng đấu là kết quả không tồi với tân binh như họ. Tuy nhiên, với cuộc “thay máu” lớn ngay trước thềm mùa giải 2022, lãnh đạo CLB Bình Định càng cho thấy rõ tham vọng, khi mục tiêu đặt ra cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có lẽ là đua tranh ngôi vô địch. Cũng dễ hiểu, bởi chẳng ai bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn chỉ để trụ hạng.

Với việc “thay máu” đội hình, Bình Định đang cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải 2022 - Ảnh: MINH TUẤN

Về điều này, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể nói gì về mục tiêu của đội bóng ở mùa giải sắp tới khi chỉ vừa trải qua vài ngày chuẩn bị. Tuy nhiên, nhìn cách lãnh đạo CLB đầu tư, mọi người thừa hiểu họ mong muốn điều gì và thực tế đấy cũng là sức ép không nhỏ cho chúng tôi”.

Giữa tháng 10 vừa qua, CLB Bình Định đã hội quân tập luyện trở lại cho mùa giải mới. Thực tế, lực lượng của đội vẫn chưa đầy đủ khi nhiều cầu thủ ở nước ngoài chưa sang, hoặc vài cầu thủ đang tập trung các ĐTQG, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ giúp không khí các buổi tập của đội khá vui tươi và hưng phấn. “Chúng tôi vừa mới tập trung và vừa trải qua những buổi tập đầu tiên, nhưng không khí rất phấn khởi. Ngày đầu tập trung, các cầu thủ đã được cách ly một ngày tại khách sạn để kiểm tra sức khỏe, sau đó hội quân luôn vì hầu hết đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Vài ngày nữa, các cầu thủ mới tiêm 1 mũi sẽ được tiêm đợt 2”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Cần nói thêm, Bình Định là một trong những địa phương rất cẩn trọng trong việc phòng ngừa Covid, những người từ địa phương khác khi đến nơi đây đều được kiểm tra y tế chặc chẽ, ngay các cầu thủ của đội bóng cũng không ngoại lệ. Vừa qua, khi các chuyến bay trong nước chưa được mở lại, CLB Đình Định đã cho xe ra tận Hà Nội để đón các cầu thủ của các tỉnh phía Bắc vào tập trung, ngoài việc để kịp thời gian tập luyện, đây cũng là các CLB muốn phòng chống dịch bệnh cho các cầu thủ của họ. Đây là điều CLB Bình Định đã làm rất nghiêm túc trong suốt thời gian qua.

Trong mùa dịch Covid, khi các đội bóng ở những địa phương khác đang lâm cảnh khó khăn, nhưng Bình Định vẫn có sự đầu tư lớn nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2022 và điều ấy khiến các CLb khác phải nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ. Mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu và CLB Bình Định đang cho thấy rõ tham vọng của họ, nhưng điều giới chuyên môn quan tâm là liệu những gương mặt mới có kịp kết nối để giúp đội bóng đất Võ hoàn thành mục tiêu? Điều này, có lẽ phải chờ tài của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Tháng 11, Hồng Quân mới về Quy Nhơn

Đang nghỉ ngơi cùng gia đình ở CH Czech, tiền đạo Mạc Hồng Quân cho biết anh sẽ quay về Việt Nam vào đầu tháng 11 tới. Sau thời gian cách ly, Hồng Quân sẽ vào Quy Nhơn hội quân cùng đồng đội. Trong khi đó, hai ngoại binh Jermie Lynch và Rafaelson cũng tháng 11 mới có mặt tại Việt Nam.

B.Bình Dương sẽ hội quân vào đầu tháng 11

Theo kế hoạch, B.Bình Dương sẽ hội quân vào đầu tháng 11 tới nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Được biết, lực lượng nội binh của đội bóng đất Thủ gần như không thay đổi nhiều so với mùa giải năm ngoái, nhưng ngoại binh sẽ thay gần hết. Hiện B.BD vẫn đang tìm nguồn cung cầu thủ nhưng dịch bệnh diễn ra nên việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn. Vừa qua, lãnh đạo B.Bình Dương đã đưa ông Đặng Trần Chỉnh về làm HLV trưởng và ông Nguyễn Thanh Sơn trở lại với vai trò trợ lý.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x