Tiếp vụ các cầu thủ TP.HCM đình công: Chờ luật sư vào cuộc

THÀNH VĂN
07:24 ngày 12-04-2022
Cho đến hôm qua, sự việc liên quan đến 11 cầu thủ đình công không tham gia tập luyện cùng CLB TP.HCM đã có diễn biến mới. Theo đó, lãnh đạo đội bóng này sẽ làm việc với các luật sư, đại diện cho các cầu thủ đình công vào ngày 14/3 tới.
Tiếp vụ các cầu thủ TP.HCM đình công: Chờ luật sư vào cuộc

Những ngày qua, thông tin 11 cầu thủ TP.HCM đình công, không tập luyện gây được nhiều chú ý. Trong số các cầu thủ nói trên, có một số gương mặt nổi bật như thủ môn Thanh Thắng, Tiến Dũng; hậu vệ Tùng Quốc, Ngọc Đức; tiền vệ Huy Toàn... Những cầu thủ này đã đình công, không tập luyện cùng CLB TP.HCM trong 2 ngày và sau đó bày tỏ nguyện vọng được trao đổi với lãnh đạo đội bóng về việc họ bị cắt giảm tiền lót tay của mùa giải 2021. Các cầu thủ nói trên cho rằng, việc đội bóng giảm đến hơn 50% số tiền lót tay của mùa giải bị hủy do dịch Covid-19 là chưa thoả đáng nên họ muốn được đàm phán, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo CLB. Đến ngày 9/4, tức chỉ 1 ngày trước khi CLB TP.HCM bước vào trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 1/8 Cúp QG thì 11 cầu thủ đình công xin HLV Trần Minh Chiến quay lại tập luyện. Tuy nhiên, đến khi trận đấu diễn ra, CLB TP.HCM đã quyết định không đăng ký những cầu thủ tham gia đình công vào danh sách. Hôm qua, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Mùa giải 2021 đã không thể diễn ra trọn vẹn mà chỉ đá được 12 vòng rồi giải bị hủy. Vì dịch bệnh ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của đội nên chúng tôi đã chủ động cắt giảm số tiền lót tay của các cầu thủ. Việc này nhiều đội bóng cũng đã thực hiện chứ không riêng gì chúng tôi”.

Lãnh đạo CLB TP.HCM sẽ làm việc với luật sư của các cầu thủ vào ngày 14/4 tới - Ảnh: MINH TUẤN

Bên cạnh đó, ông Hữu Thắng cũng cho rằng CLB TP.HCM không thiếu tiền mà phải đi “cù nhầy” với cầu thủ. “Việc giải đấu bị hủy là điều không ai mong muốn. Trước đây CLB TP.HCM từng mua sắm nhiều và sòng phẳng chuyện tiền bạc nên khi giải bị hủy thì cũng cần có sự sẻ chia của các cầu thủ. Điều đó là phù hợp với thực tế”, ông Hữu Thắng nói.

Sau khi vòng 1/8 Cúp QG 2022 khép lại cũng như V.League 2022 tạm nghỉ, CLB TP.HCM sẽ tạm thời được xả trại đến tháng 5 mới hội quân trở lại. Và đến lúc này, ông Hữu Thắng cho biết đội bóng chưa tiến hành thanh lý hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào. “Tôi có đọc được thông tin trên báo rằng CLB TP.HCM đã thanh lý hợp đồng với số cầu thủ vừa đình công, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đã có cuộc hẹn với các luật sư đại diện cho cầu thủ để làm việc chính thức vào ngày 14/4 tới. Lúc đó mọi chuyện mới được sáng tỏ”, ông Hữu Thắng tiết lộ.

Một điều may mắn cho CLB TP.HCM là lúc này mùa giải tạm nghỉ để U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 nên họ cũng không quá lo lắng khi cầu thủ đình công. Tuy nhiên, sự việc vừa qua cũng cho thấy nhiều cầu thủ của TP.HCM đang gặp trục trặc liên quan đến vấn đề tiền lót tay vốn ít được đưa vào các điều khoản chính thức trong hợp đồng.

Sức mạnh của mạng xã hội
Khi các cầu thủ TP.HCM đình công, không tham gia tập luyện thì họ cũng lập tức đăng tải lên mạng xã hội mong muốn được gặp lãnh đạo đội bóng để đàm phán lại về số tiền lót tay. Nguyện vọng đó của họ chưa được giải quyết, nhưng ít nhiều qua mạng xã hội cũng tạo nên sức ép không nhỏ cho lãnh đạo CLB TP.HCM. Cách đây nửa tháng, các cầu thủ Nam Định cũng đồng loạt đăng tải lên mạng xã hội mong muốn được giải quyết lương 3 tháng bị nợ. Và chỉ sau vài giờ đồng hồ, mong muốn của họ đã được giải quyết dù đến hiện tại, nhà tài trợ mới của Nam Định chưa ký hợp đồng tiếp quản đội bóng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x