Trước vòng 11 V.League 2021: Chờ đợi những sự trở lại

Trí Công Trí Công
09:21 ngày 26-04-2021
Sự khắc nghiệt của V.League, đặc biệt ở 3 vòng cuối cùng của giai đoạn 1 khiến cho nhiều đại diện ở giải đấu này chấp nhận hy sinh Cúp Quốc gia để dồn toàn lực cho mặt trận này ở giai đoạn tới.
Trước vòng 11 V.League 2021: Chờ đợi những sự trở lại

Song song với đó, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện và nhân sự đến từ một số CLB như Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng cũng hứa hẹn tạo nên sự hấp dẫn cho vòng 11 tới. 

Không thể “tham bát bỏ mâm” 

Lần đầu tiên trong lịch sử, V.League chứng kiến tới 5 đại diện ngã ngựa cùng lúc ở vòng loại giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways. Trước đó, con số nhiều nhất mà người ta từng chứng kiến đối với các đội bóng tại V.League thất thủ ngay từ vòng đầu tiên của mặt trận này chỉ là 3 đội. Đó là tại năm ngoái khi lần lượt HAGL, Hải Phòng và Sài Gòn FC sớm dừng cuộc chơi. 

Đó có thể xem là sự bất ngờ đối với Cúp Quốc gia. Nhưng điều ấy cũng phản ánh thực tế gay cấn hiện tại của V.League, nhất là khi giai đoạn 1 chỉ còn đúng 3 vòng đấu nữa với thời gian chỉ gói gọn trong hơn 10 ngày là khép lại. Khi ấy, V.League sẽ phân chia thành 6 đội đầu bảng tranh vô địch (đồng nghĩa trụ hạng sớm) và 8 đội cuối bảng bước vào cuộc chiến sinh tồn ở giai đoạn 2. 

Với những đội bóng đang chấp chới ở lưng chừng BXH như Bình Định (thứ 9), B.Bình Dương (thứ 5), Thanh Hoá (thứ 7), họ dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận buông bỏ Cúp Quốc gia để dồn toàn lực cho mục tiêu bằng mọi cách vào được nhóm 6 đội đầu bảng sau giai đoạn 1, qua đó chắc chân với tấm vé trụ hạng sớm V.League. Quyết tâm ấy cần phải được thể hiện  ngay ở vòng 11 vào đầu tuần này. Trong đó, nhiệm vụ của Thanh Hoá đương nhiên nặng  nề nhất khi họ phải cản  bước “ngựa chiến” HAGL đang thăng hoa ở V.League năm nay. 

NHM đang rất chờ đợi sự trở lại mạnh mẽ của Hà Nội FC sau khi các trụ cột đã có thể thi đấu trở lại	Ảnh: Đức Cường

Hà Nội FC có kịp quay lại đường đua? 

Không chỉ Thanh Hoá, Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đứng trước một thử thách lớn với chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô sau một thời gian chệch choạc cũng đang sẵn sàng cho màn trở lại đường đua vô địch. Sự hiện diện của HLV Park Choong Kyun trên cương vị “thuyền trưởng” của Hà Nội FC, cùng với đó là việc Đức Huy, Việt Anh trở lại sau án treo giò giúp cho đội đương kim á quân V.League có một dàn lực lượng được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại (chỉ thiếu Văn Hậu và Hùng Dũng bị chấn thương). 

Rõ ràng, với những hảo thủ như thế, Hà Nội FC với vị trí thứ 8 trên BXH (kém đội đứng thứ 6 hiện tại là Nam Định đúng 2 điểm) có thể kịp thời góp mặt trong Top 6 sau giai đoạn 1 trước khi nỗ lực từng bước thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng HAGL ở giai đoạn tranh vô địch sau đó. Hà Nội FC thay tướng. SHB Đà Nẵng thì thay tiền đạo. Từng là đội ghi nhiều bàn hàng đầu trong những vòng đầu tiên của V.League 2021 nhưng đến hiện tại, SHB Đà Nẵng lại là CLB ghi ít bàn nhất trong Top 6 (9 bàn). Đấy cũng là lý do khiến HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định “đổi máu” hàng công với sự hiện diện của Claudecir thay cho Ibou Kebe, ngay khi thị trường chuyển nhượng của V.League mở cửa.  Tham vọng tìm lại sức mạnh trên tiền tuyến của  SHB Đà Nẵng được chờ đợi sẽ thể hiện trong trận đấu với Sài Gòn FC. Ba điểm trước đội bóng Sài thành hứa hẹn giúp thầy trò Huỳnh Đức tiến sát đến việc chắc chân vào Top 6 sau giai đoạn 1 của mùa bóng. 

Hơn nửa đội hình SLNA sắp hết hợp đồng

SLNA đang có khá nhiều nỗi lo. Cụ thể, không chỉ đang chơi không thật tốt tại V.League 2021, họ còn đang lo lắng khi có đến gần 1 nửa đội hình sẽ hết hợp đồng vào cuối năm nay. Đáng kể nhất phải kể đến là các trụ cột Văn Đức, Xuân Mạnh và Đình Châu. Ngoài ra còn có thủ môn Văn Hoàng, lão tướng Đình Đồng. Danh sách này còn có thủ môn Văn Tiến, Ngọc Đức, các cầu thủ sinh năm 1993 như Xuân Thắng, Sỹ Sâm, Sỹ Nam…

SLNA sẽ phải đau đầu tìm cách giữ chân các trụ cột 	Ảnh: Phan Tùng

Ngoại binh vẫn “cũ người mới ta”

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã mở cửa sau vòng 10. Và một số đội bóng cũng đã và đang có những sự thay đổi, đặc biệt là ở vị trí ngoại binh.

Nhìn chung, không có khuôn mặt nào sáng giá và các CLB vẫn sử dụng ngoại binh theo kiểu “cũ người mới ta”. Có thể kể ra đây, trường hợp SHB.ĐN sẽ thanh lý tiền đạo Ibou Kebe để đăng ký bổ sung Claudecir, vốn từng bị HL Hà Tĩnh chấm dứt hợp đồng. CLB TP.HCM có thể chỉ giữ tiền đạo Joao Paulo.

Trong hai cái tên còn lại là tiền đạo Dario Federico và Junior Barros thì Dario được cho là đã tìm được bến đỗ mới là Sài Gòn FC. Trước đó, Sài Gòn FC được cho là đã gạch tên cả 3 ngoại binh mà họ đăng ký ở giai đoạn 1 là Daisuke Matsui, Hiroyuki Takasaki (Nhật Bản) và Woo Sang Ho (Hàn Quốc). Đội bóng này đã có chữ ký của cựu trung vệ CLB TP.HCM là Diakate. Nhiều khả năng, Hải Phòng sẽ chia tay Diego Silva để bổ sung Joseph Mpande, tiền đạo từng khoác áo đội bóng này năm 2019 và 2020.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU

    Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.

  • Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal

    Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x