10 tài năng trẻ đáng xem tại World Cup 2022

Đỗ Trung
Từ 16:31 ngày 18-10-2022
World Cup 2022 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh. Dưới đây là 10 tài năng trẻ được chờ đợi tỏa sáng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.
Pedri (Tây Ban Nha - 19 tuổi)

Pedri đã tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2020 mùa hè năm ngoái, khi anh cùng tuyển Tây Ban Nha vào bán kết. Sao trẻ của Barca cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của UEFA ở giải đấu đó, và anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là hạt nhân của La Roja tại World Cup 2022.

Jude Bellingham (Anh - 19 tuổi)

Bellingham đang ngày một trưởng thành và hiện được Dortmund xem như viên ngọc quý. Mùa này, anh đã bỏ túi 5 bàn cùng 2 đường kiến tạo sau 15 lần ra sân cho đội bóng vùng Ruhr trên mọi đấu trường. Năm ngoái, Bellingham đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử EURO ở tuổi 17 và 349 ngày. Tại World Cup 2022, Bellingham hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của tuyển Anh trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Jamal Musiala (Đức - 19 tuổi)

Gia nhập Bayern ở tuổi 16 từ đội trẻ Chelsea, Musiala hiện được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức. Bất chấp từng gây ấn tượng trong màu áo đội U21 Anh, Musiala đã có màn ra mắt tuyển quốc gia Đức hồi tháng 3/2021. Anh trở thành cầu thủ người Đức trẻ nhất ra sân ở một giải đấu lớn, khi thi đấu trước Hungary tại EURO 2020. Dù mới 19 tuổi, Musiala đã có 17 lần khoác áo Die Mannchaft, và điều này cho thấy anh được HLV Hansi Flick đánh giá cao thế nào.

Eduardo Camavinga (Pháp - 19 tuổi)

Camavinga là thế hệ trẻ tiếp theo của bóng đá Pháp. Sau khi Casemiro gia nhập Man United, Camavinga trở thành trụ cột của Real Madrid. Việc được sát cánh bên cạnh hai lão tướng đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm là Luka Modric cùng Toni Kroos đã giúp tiền vệ 19 tuổi ngày càng trưởng thành. Trong bối cảnh Paul Pogba chấn thương, Camavinga được mong đợi sẽ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Pháp ở World Cup 2022.

Rodrygo (Brazil - 21 tuổi)

Thêm một sao trẻ khác của Real có thể bước ra sân khấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh vào tháng tới. Mùa này, Rodrygo đã ghi 5 bàn sau 12 lần ra sân cho Los Blancos trên mọi đấu trường, trong đó có 1 pha lập công vào lưới Barca ở trận El Clasico mới đây. Ở tuyển quốc gia, Rodrygo đã có 5 lần ra sân cho Brazil kể từ khi ra mắt năm 2019. Anh ghi bàn đầu tiên cho Selecao ở vòng loại khu vực Nam Mỹ hồi tháng 2. Rodrygo rất có thể sẽ là nhân tố đột biến của Brazil ở World Cup 2022.

Bukayo Saka (Anh - 21 tuổi)

Saka là một trong những nhân tố của tuyển Anh tại EURO 2020, và World Cup 2022 sẽ lần thứ hai trong sự nghiệp ngôi sao phía Arsenal thể hiện năng lực tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển. Hồi tháng 9, Saka được bầu chọn là Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm sau những màn trình diễn ấn tượng. Ngôi sao 21 tuổi đang chơi thăng hoa trong màu áo Arsenal và hi vọng anh sẽ mang phong độ này lên Tam sư ở giải đấu tại Qatar.

Ryan Gravenberch (Hà Lan - 20 tuổi)

Gia nhập Bayern hồi hè vừa qua với giá gần 20 triệu euro, nhưng Gravenberch đang gặp nhiều khó khăn trong việc chen chân vào đội hình chính. Anh mới có 351 phút ra sân cho Hùm xám trên mọi đấu trường, song vẫn được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá châu Âu. Gravenberch đã có 11 lần ra sân cho tuyển Hà Lan ở tuổi 20, và anh có thể trở thành mắt xích của Oranje tại World Cup 2022.

Giovanni Reyna (Mỹ - 19 tuổi)

Chuyển tới Dortmund năm 2019 từ New York City, Reyna đã phá kỷ lục của Christian Pulisic khi trở thành cầu thủ người Mỹ trẻ nhất ra sân tại Bundesliga hồi tháng 1/2020, ở tuổi 17 và 66 ngày. Kể từ đó, Reyna ra sân thường xuyên cho Dortmund và được tiếp quản áo số 7 của Jadon Sancho. Tiền vệ 19 tuổi đã có 14 lần ra sân cho tuyển Mỹ, được kỳ vọng có thể giúp đội nhà làm nên chuyện ở bảng B World Cup 2022.

Josko Gvardiol (Croatia - 20 tuổi)

Gvardiol là tài năng sáng giá của bóng đá Croatia. Trung vệ này sở hữu thể hình lý tưởng và điềm tĩnh khi xử lý bóng. Hè vừa qua, Gvardiol nổi lên là một trong những mục tiêu tiềm năng của Chelsea. Dù vậy, The Blues đã không thể chiêu mộ anh bởi bị RB Leipzig đòi tới 75 triệu bảng.

Piero Hincapie (Ecuador - 20 tuổi)

Hincapie là cái tên còn khá xa lạ. Anh hiện đang thi đấu cho Leverkusen và đã có 21 lần khoác áo tuyển Ecuador. Dũng mãnh, xông xáo và không ngại va chạm, hậu vệ này là cái tên rất đáng xem của tuyển Ecuador tại World Cup 2022, nơi họ nằm chung bảng với chủ nhà Qatar, Hà Lan và Senegal.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x