3 đội chủ nhà gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico đương nhiên có suất đặc cách dự vòng chung kết. Ngoài ra, các khu vực còn lại đã dần xác định những gương mặt ưu tú.
Tại Nam Mỹ (CONMEBOL), những thế lực quen thuộc tiếp tục khẳng định sức mạnh. Argentina, đương kim vô địch thế giới, là đội đầu tiên của khu vực đoạt vé, theo sau là Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay - tất cả đều cho thấy phong độ ổn định trong chiến dịch vòng loại.
Ở châu Á (AFC), khu vực này có đến 8 đại diện đã chính thức góp mặt. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar và Jordan là những đội đã hoàn tất mục tiêu sớm. Trong đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup.
Châu Phi (CAF) cũng đã xác định được những gương mặt xứng đáng. Bờ Biển Ngà, Senegal, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Nam Phi và Cape Verde là 9 đội đã chính thức giành vé. Đáng chú ý, Cape Verde đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi trở thành quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới dự World Cup.
Tại châu Đại Dương (OFC), New Zealand đã không gặp nhiều khó khăn để giành tấm vé duy nhất của khu vực, sau khi dễ dàng vượt qua các đối thủ cùng khu vực trong vòng loại.
Tại châu Âu, mới chỉ có ĐT Anh là đội bóng đầu tiên giành vé. Rất nhiều đội bóng khác sẽ phải chờ tới tháng 11.
Như vậy, sau hơn một năm thi đấu khốc liệt, 28 đội bóng đã chính thức ghi tên vào danh sách dự World Cup 2026, trong tổng số 48 đội sẽ tranh tài tại giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA. Những tấm vé còn lại sẽ được phân định trong các lượt trận cuối cùng của vòng loại tại châu Âu, châu Phi và các trận play-off liên lục địa diễn ra đầu năm 2026.
Với việc giải đấu mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện kỳ diệu và những màn trình diễn mới lạ, khi các nền bóng đá đang trỗi dậy như Uzbekistan hay Cape Verde có cơ hội đối đầu với những ông lớn như Argentina, Brazil hay Anh trên đất Mỹ vào mùa Hè năm sau.